8 giờ:59 phút Thứ hai, ngày 1 tháng 2 , 2021

“Chống dịch như chống giặc” ở Sư đoàn 363

Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, đặc biệt tại một số địa phương nơi Sư đoàn 363 đóng quân, như: Quảng Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Sư đoàn 363 đã chủ động triển khai nhiều biện pháp cấp bách phòng, chống dịch, quyết tâm không để dịch bệnh xâm nhập, lây lan vào đơn vị.

“Chống dịch như chống giặc” ở Sư đoàn 363
Lực lượng quân y Trung đoàn 295 phun khử khuẩn phương tiện ra vào đơn vị.

Theo đó, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị khẩn trương xây dựng kế hoạch, dự kiến và tổ chức luyện tập thành thục các phương án sát với tình hình thực tiễn; đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức tự giác phòng, chống dịch bệnh cho từng cán bộ, chiến sĩ; xây dựng các chương trình, bản tin về phòng, chống dịch COVID-19 phát trên hệ thống truyền thanh nội bộ vào các buổi đầu giờ sáng và cuối buổi chiều hằng ngày. Cùng với đó, Sư đoàn chấp hành nghiêm quy định cấm trại của Bộ Quốc phòng; thường xuyên cập nhật tình hình dịch bệnh, các biện pháp hay, cách làm sáng tạo và những quy định hướng dẫn của cơ quan chức năng về phòng, chống dịch bệnh, kịp thời cung cấp thông tin mới, chính xác cho bộ đội.

Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị trong toàn Sư đoàn tăng cường các biện pháp vệ sinh, khử khuẩn doanh trại, nhà ở, nhà làm việc... bảo đảm đủ nước rửa tay khô, xà phòng diệt khuẩn, nước muối súc họng cho bộ đội; thực hiện nghiêm quy định đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, hạn chế tiếp xúc tụ tập đông người và khai báo sức khỏe đúng quy định; thực hiện ăn chín, uống sôi, thường xuyên cải tiến, chế biến món ăn, vệ sinh dụng cụ nhà ăn, nhà bếp sạch sẽ, bảo đảm vệ sinh.

Trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Sư đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị luôn chủ động, linh hoạt các biện pháp tổ chức để vừa hoàn thành nhiệm vụ nhưng vẫn bảo đảm nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh; tăng cường hoạt động thể dục, thể thao; thực hiện chia nhỏ các nhóm tập, bảo đảm giãn cách, cự ly phù hợp. Tại khu vực cổng chính của Sư đoàn và các cơ quan, đơn vị bố trí chốt kiểm soát dịch, tất cả người và phương tiện khi ra, vào đơn vị đều phải kiểm tra thân nhiệt, rửa tay bằng nước diệt khuẩn, phun thuốc khử khuẩn đúng quy định...

Tại Trung đoàn 213, cán bộ, chiến sĩ đang căng mình vừa thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, vừa chủ động phòng chống, quyết tâm không để dịch bệnh xâm nhập vào đơn vị. Trung tá Phạm Thanh Trâm - Phó Chính ủy Trung đoàn 213 cho biết: Đợt dịch COVID-19 bùng phát lần này đúng vào dịp đơn vị đang thực hiện nhiệm vụ trực tăng cường sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và chuẩn bị đón Tết nguyên đán Tân Sửu 2021. Với tinh thần chủ động, tích cực, quyết liệt, khẩn trương, Trung đoàn đã thực hiện nghiêm túc lệnh cấm trại, 100% quân nhân được khai báo y tế đúng quy định; trường hợp quân nhân đi công tác đột xuất, khi lên đơn vị được kiểm tra thân nhiệt và cách ly 14 ngày theo quy định của Bộ Y tế. Đơn vị bổ sung hệ thống pa nô, khẩu hiệu tuyên truyền, đồng thời cập nhật liên tục về tình hình dịch bệnh để tuyên truyền qua phát thanh nội bộ, giúp nâng cao nhận thức cho bộ đội tự giác phòng tránh. Hằng ngày, lực lượng quân y tiến hành phun thuốc khử trùng doanh trại; thực hiện quy định đeo khẩu trang với mọi quân nhân; hạn chế các cuộc họp, giao ban, hội nghị, sinh hoạt, tránh tụ tập đông người khi không cần thiết. Tại cổng chính, Trung đoàn bố trí chốt kiểm soát dịch do cán bộ quân y Trung đoàn phụ trách, tất cả người cùng phương tiện ra vào đơn vị đều được đo thân nhiệt, phu khử khuẩn. Những trường hợp ho, sốt thông thường đều được điều trị riêng, đúng phác đồ. Các cơ quan, đơn vị đều chuẩn bị sẵn sàng về lực lượng và phương tiện, trang thiết bị, hóa chất và vật tư phòng dịch để sẵn sàng ứng phó khi có dịch bệnh xảy ra. Đến nay, Trung đoàn chưa phát hiện trường hợp nào mắc bệnh, đơn vị an toàn tuyệt đối.

Theo Đại tá Phùng Đức Quang - Phó Sư đoàn trưởng, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Sư đoàn 363, cho biết: Trước những diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường của dịch bệnh; lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn xác định tinh thần "Chống dịch như chống giặc"; thực hiện phương châm "Đơn vị là pháo đài, mỗi cán bộ, chiến sĩ là chiến sĩ quân y chống dịch"; tuyệt đối không lơ là, chủ quan, quyết tâm không để dịch bệnh xâm nhập, lây lan vào đơn vị, góp phần bảo vệ thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các nhiệm vụ khác; bảo đảm cho bộ đội đón Tết, vui Xuân an toàn tuyệt đối.

Bài, ảnh: CAO THANH ĐÔNG
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website