15 giờ:57 phút Thứ sáu, ngày 5 tháng 3 , 2021

Quân chủng Phòng không - Không quân kiểm tra Sư đoàn 375 và Sư đoàn 372

Trong 2 ngày (4 và 5-3), Đoàn kiểm tra của Quân chủng Phòng không-Không quân (PK-KQ) do Đại tá Nguyễn Phụng Tuấn - Phó Tham mưu trưởng Quân chủng làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác huấn luyện năm 2021 của Sư đoàn 375 và Sư đoàn 372.

Quân chủng Phòng không - Không quân kiểm tra Sư đoàn 375 và Sư đoàn 372
Kiểm tra hệ thống văn kiện tác chiến tại Phòng Tham mưu Sư đoàn 375.

Quân chủng Phòng không - Không quân kiểm tra Sư đoàn 375 và Sư đoàn 372
Giao nhiệm vụ trước khi cơ động tại cơ quan Sư đoàn 375.

Quân chủng Phòng không - Không quân kiểm tra Sư đoàn 375 và Sư đoàn 372
Đại tá Nguyễn Phụng Tuấn - Phó Tham mưu trưởng Quân chủng kết luận kiểm tra tại Sư đoàn 372.

Tại các đơn vị, đoàn đã kiểm tra thực hành chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ); kết quả công tác chuẩn bị và thực hiện nhiệm huấn luyện năm 2021; công tác tiếp nhận và huấn luyện chiến sĩ mới của Trung tâm huấn luyện miền Trung. Trong đó, tập trung kiểm tra hệ thống văn kiện, giáo án, mô hình học cụ trên các chuyên ngành; thứ tự các bước chuyển trạng thái SSCĐ, thực hành cơ động lực lượng của các cơ quan, đơn vị; công tác chuẩn bị công sự, trận địa phục vụ diễn tập…

Kết luận kiểm tra, đồng chí Phó Tham mưu trưởng Quân chủng đã biểu dương tinh thần tích cực, chủ động của các đơn vị trong triển khai thực hiện nhiệm vụ huấn luyện năm 2021. Đồng thời yêu cầu các đơn vị tích cực, chủ động phòng chống dịch COVID-19; tiếp tục hoàn thiện kế hoạch, văn kiện, thông qua phê chuẩn đúng quy định; tổ chức cho đơn vị luyện tập thuần thục các phương án; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ, nâng cao chất lượng huấn luyện sát với điều kiện thực tế chiến đấu chú trọng huấn luyện đêm, cơ động, bắt mục tiêu, huấn luyện bay, đào tạo phi công, thực hành bắn, ném bom đạn thật; duy trì nghiêm việc huấn luyện thể lực cho bộ đội; đảm bảo an toàn tuyệt đối trong huấn luyện và tham gia giao thông; duy trì đúng thời gian, kế hoạch huấn luyện theo quy định mới; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, xây dựng đơn vị vững mạnh; tổ chức huấn luyện chiến sĩ mới đảm bảo đúng kế hoạch, đạt mục đích, yêu cầu đề ra.

Tin, ảnh: HỮU LỆ
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website