8 giờ:24 phút Thứ sáu, ngày 7 tháng 5 , 2021

Các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2021

Vừa qua, các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân đã tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2021. Dự và chỉ đạo Hội thi có thủ trưởng Cục Chính trị Quân chủng PK-KQ; đại biểu Phòng Báo cáo viên (Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam) và đại biểu Phòng Tuyên huấn Quân chủng PK-KQ.

Sư đoàn 361: Dự và chỉ đạo Hội thi có Thiếu tướng Trần Trọng Tuyến - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng PK-KQ; đại biểu Phòng Báo Cáo viên, Cục Tuyên huấn. Tham gia Hội thi có 24 thí sinh thuộc các cơ quan, đơn vị trong toàn Sư đoàn.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2021
Thiếu tướng Trần Trọng Tuyến - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng PK-KQ trao đổi với các đại biểu và thí sinh.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2021
Thủ trưởng Sư đoàn trao thưởng các thí sinh đạt kết quả cao tại Hội thi.

Tại Hội thi, các thí sinh thực hiện 3 nội dung thi: Thi đề cương tuyên truyền; thi thuyết trình (nội dung theo đề cương đã chuẩn bị) và thi kiến thức.

Kết quả hội thi cho thấy các thí sinh đã làm tốt công tác chuẩn bị, nắm chắc kiến thức và làm chủ nội dung, kết hợp tốt kỹ năng tuyên truyền miệng với sử dụng trình chiếu PowerPoint để tạo sự lôi cuốn, hấp dẫn người nghe; nội dung tuyên truyền thể hiện rõ định hướng tư tưởng và cổ vũ hành động cho bộ đội sát với hoạt động thực tế đơn vị mình. Nhiều đồng chí đã lựa chọn các chủ đề có tính thời sự như các vấn đề mới trong nghị quyết đại hội đảng các cấp.

Kết thúc Hội thi, Ban tổ chức đã trao Chứng nhận “Báo cáo viên giỏi năm 2021” cho 24 thí sinh; trao giải nhất cho Trung tá Nguyễn Văn Tuân - Chính ủy Trung đoàn 280; trao giải nhì cho Thượng tá Đặng Bá Thành - Chính ủy Trung đoàn 218 và Đại úy Trần Xuân Chung - Phó Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 64; trao giải ba cho Trung tá Lê Dũng Tiến -  Chính ủy Trung đoàn 257, Đại úy Hà Huy Hồng - Trợ lý Tuyên huấn, Ban Chính trị, Trung đoàn 293 và Thiếu tá Trần Văn Toàn - Phó Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 236. (ĐÌNH KÝ).

Sư đoàn 363: Đại tá Hoàng Văn Lâu - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng PK-KQ dự và chỉ đạo Hội thi. Cùng dự có đại biểu Phòng Tuyên huấn Quân chủng PK-KQ và lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 363. Tham gia Hội thi gồm có 18 thí sinh là cán bộ chính trị trực tiếp làm báo cáo viên và công tác tuyên truyền miệng ở đơn vị cơ sở.

Các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2021
Đại tá Hoàng Văn Lâu - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng theo dõi phần thi nhận thức của các thí sinh.

Tại Hội thi, mỗi thí sinh thực hiện 3 phần thi: Thi đề cương tuyên truyền (bao gồm cả trình chiếu PowerPoint hoặc ứng dụng các công nghệ thông tin vào bài tuyên truyền); thi thuyết trình nội dung đã chuẩn bị; thi nhận thức về nghiệp vụ công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên. Nội dung tuyên truyền tập trung vào nghị quyết đại hội đảng các cấp; tình hình thời sự, chính trị thế giới, khu vực, trong nước nổi bật ảnh hưởng trực tiếp đến tư tưởng, tâm lý của cán bộ, chiến sĩ; gương người tốt, việc tốt, mô hình hay, cách làm hiệu quả, điển hình tiên tiến trong Sư đoàn 363, Quân chủng PK-KQ và toàn quân.

Các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2021
Đại tá Phạm Hồng Điệp - Chính ủy Sư đoàn 363 trao thưởng các thí sinh đạt thành tích cao tại Hội thi.

Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức đã trao giải nhất cho Trung tá Phan Anh Tuấn - Chính ủy Trung đoàn 295; trao giải nhì cho Trung tá Vũ Văn Khuê -  Phó Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 240 và Đại úy Lê Đại Dương - Chính trị viên Tiểu đoàn 72, Trung đoàn 285; giải ba thuộc về Thiếu tá Tô Văn Hải - Phó Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 213, Trung tá Cao Thanh Đông - Phó Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 295 và Đại úy Vũ Văn Ngân - Chính trị viên Đại đội 9, Phòng Tham mưu.

Thông qua Hội thi, đội ngũ báo cáo viên được bồi dưỡng, học tập, trao đổi kinh nghiệm nâng cao năng lực, trình độ, kỹ năng công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên. Trên cơ sở kết quả Hội thi, Sư đoàn 363 lựa chọn các đồng chí có thành tích tiêu biểu tiếp tục bồi dưỡng tham gia Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp Quân chủng PK-KQ trong thời gian tới (TRUNG THÀNH, HỮU NGHỊ).

Cục Kỹ thuật: Tham dự Hội thi có 28 thí sinh là Bí thư Đảng ủy các nhà máy, Trung tâm Đo lường miền Bắc, các kho và một số thí sinh đạt giải cao tại hội thi cấp cơ sở.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2021
Đại tá Lê Ngọc Bảo - Chủ nhiệm Kỹ thuật Quân chủng, trao thưởng các thí sinh đạt giải cao tại Hội thi.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2021
Đại tá Nguyễn Văn Hải - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cục Kỹ thuật trao thưởng cho các thí sinh đạt giải tại Hội thi.

Tại Hội thi, mỗi thí sinh phải thực hiện 3 phần thi: Biên soạn đề cương tuyên truyền bằng phần mềm trình chiếu PowerPoint; thi thuyết trình theo nội dung đã chuẩn bị và thi kỹ năng nghiệp vụ báo cáo viên, tuyên truyền miệng. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các vấn đề cơ bản của nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; tình hình thời sự, chính trị thế giới, khu vực, trong nước nổi bật, ảnh hưởng trực tiếp đến tư tưởng, tâm lý của bộ đội, công nhân và viên chức quốc phòng; các mô hình hay cách làm hiệu quả, các điển hình tiên tiến trong Cục Kỹ thuật và Quân chủng.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, các thí sinh đã đầu tư thời gian nghiên cứu, soạn thảo và thục luyện đề cương tuyên truyền nghiêm túc, công phu, nhuần nhuyễn. Các thí sinh cơ bản nắm chắc được các kiến thức chuyên ngành, biết xây dựng đề cương bằng phần mềm trình chiếu PowerPoint. Trong phần thi thuyết trình, hầu hết thí sinh nắm được nội dung, có phương pháp truyền đạt truyền cảm, hấp dẫn; bản lĩnh, tâm lý vững vàng, làm chủ được nội dung và thời gian, vận dụng và kết hợp tốt giữa nội dung thuyết trình với sử dụng phần mềm trình chiếu PowerPoint, liên hệ sát với thực tiễn đơn vị, kết luận định hướng tư tưởng tốt.

Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức đã trao Chứng nhận “Báo cáo viên giỏi năm 2021” cho 13 thí sinh; trao giải nhất cho Đại tá Nguyễn Đức Bắc - Chính ủy Nhà máy A41 và Thiếu tá Huỳnh Chung Tình - Trợ lý Chính trị Kho K334; trao giải nhì cho Đai tá Bùi Quang Vinh - Chính ủy Nhà máy A29, Thượng tá Phạm Minh Khánh - Chính trị viên Kho K286, Thượng úy Ngô Đức Cương - Trợ lý Chính trị Nhà máy A32, Đại úy Nguyễn Văn Cường - Trợ lý Chính trị Nhà máy A34. Ngoài ra, có 4 thí sinh đạt giải ba và 5 thí sinh đạt giải khuyến khích. (QUỲNH VÂN)

Sư đoàn 367: Tham gia Hội thi có 19 thí sinh thuộc các cơ quan, đơn vị trong toàn Sư đoàn. Tại Hội thi, các thí sinh tham gia thực hiện 3 phần thi: Thực hành soạn đề cương phần Word và phần Powerpoint; thực hành thuyết trình nội dung chuẩn bị và kiến thức kỹ năng nghiệp vụ báo cáo viên, tuyên truyền miệng bằng hình thức vấn đáp.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2021
Đại tá Lê Ngọc Thanh - Phó Chính ủy Sư đoàn 367, trao thưởng các đồng chí đạt giải cao tại Hội thi.

Hội thi là dịp để Sư đoàn đánh giá thực chất trình độ, năng lực, chất lượng của đội ngũ báo cáo viên ở các cơ quan, đơn vị; qua đó có kế hoạch huấn luyện, bồi dưỡng, trau dồi kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên trong toàn Sư đoàn. Đồng thời, lựa chọn những đồng chí đạt kết quả xuất sắc, tổ chức bồi dưỡng, luyện tập tham gia thi báo cáo viên giỏi cấp Quân chủng năm 2021 trong thời gian tới.

Kết quả: 100% thí sinh đạt giỏi. Ban Tổ chức trao 1 giải nhất, 2 giải nhì và 2 giải ba cho các đồng chí đạt kết quả xuất sắc. (THANH BÌNH, TRƯỜNG SINH)

Sư đoàn 375: Tham gia Hội thi có 13 thí sinh đến từ các cơ quan, đơn vị trong toàn Sư đoàn. Thí sinh tham gia Hội thi thực hiện các nội dung: Thi kiến thức chung và kiến thức về kỹ năng nghiệp vụ công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên; thi thuyết trình nội dung đã chuẩn bị và thi đề cương tuyên truyền.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2021
Đại tá Vũ Văn Trại - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 375 phát biểu khai mạc Hội thi.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2021
Thí sinh thực hiện phần thi thuyết trình tại Hội thi.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, cơ bản các thí sinh nắm chắc được các kiến thức chuyên ngành, biết xây dựng đề cương bằng phần mềm trình chiếu PowerPoint; có phương pháp truyền đạt hấp dẫn, truyền cảm, có bản lĩnh, tâm lý vững vàng, làm chủ được nội dung và thời gian đạt được mục đích, yêu cầu về thông tin cần truyền đạt. Qua Hội thi đã phát hiện, nhân rộng, phổ biến những điển hình tiên tiến, cách làm hay trong công tác quản lý và duy trì nền nếp công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên tại đơn vị.

Kết quả, Ban tổ chức đã chứng nhận “Báo cáo viên giỏi năm 2021” cho 13 đồng chí; trao giải nhất cho Trung tá Hoàng Xuân Huy - Phó Chính ủy Trung đoàn 282; giải nhì cho Trung tá Nguyễn Thanh Bình - Chính ủy Trung đoàn 290 và Thiếu tá Đinh Xuân Khải - Phó Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 282. Sư đoàn 375 cũng đã lựa chọn các thí sinh có thành tích cao chuẩn bị bồi dưỡng, ôn luyện để tham gia thi Báo cáo viên giỏi cấp Quân chủng trong thời gian tới. (DUY ĐỨC)

Sư đoàn 372: Tham gia Hội thi có 16 thí sinh đến từ các cơ quan, đơn vị và các đồng chí đạt thành tích cao tại các hội thi báo cáo viên giỏi cấp cơ sở.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2021
Đại tá Hoàng Văn Chiến - Phó Chính ủy Sư đoàn 372 trao thưởng các thí sinh đạt giải cao tại Hội thi.

Tại Hội thi, mỗi thí sinh thực hiện 3 phần thi: Thi đề cương tuyên truyền (bao gồm cả trình chiếu PowerPoint); thi thuyết trình nội dung đã chuẩn bị; thi kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức Hội thi, các thí sinh đã phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, chuẩn bị ôn tập, luyện tập nên Hội thi đã đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Đối với nội dung xây dựng đề cương tuyên truyền, các thí sinh đã có sự đầu tư trong nghiên cứu, sưu tầm tài liệu để xây dựng đề cương; trọng tâm của các đề cương tập trung tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Đối với nội dung thực hành tuyên truyền, nhiều thí sinh có phương pháp, tác phong tuyên truyền tốt, kết hợp giữa thuyết trình với sử dụng trình chiếu PowerPoint tạo được ấn tượng cho người nghe. Qua Hội thi, cơ bản các thí sinh nắm chắc kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên.

Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức đã trao giải nhất cho Thiếu tá Nguyễn Văn Tú - Chính trị Tiểu đoàn Căn cứ Sân bay Pleiku và Trung úy Huỳnh Khắc Tâm - Chính trị viên Đại đội 4 Vệ binh, Tiểu đoàn Kỹ thuật hậu cần Sân bay, Trung đoàn 929; giải nhì cho Trung tá Khương Xuân Mạnh - Phó Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 930 và Thiếu tá Nguyễn Văn Sáng - Chính trị viên Phi đội 1, Trung đoàn 930; giải ba cho Đại uý Vũ Đình Sơn - Chính trị viên Phi đội 2, Trung đoàn 925 và Đại uý Ngô Văn Quyền - Chính trị viên Đại đội Thông tin, Phòng Tham mưu. (THÀNH SƠN, ANH QUÂN)

Sư đoàn 377: Tham gia hội thi có 28 thí sinh là bí thư, phó bí thư các Đảng ủy cơ sở; bí thư các các chi bộ ban cấp trung đoàn; chính trị viên, chính trị viên phó các phân đội; báo cáo viên bán chuyên trách các cấp trong Sư đoàn.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2021
Các thí sinh thực hành nội dung thi thuyết trình.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2021
Ban Tổ chức trao chứng nhận "Báo cáo viên giỏi" năm 2021 cho các thí sinh.

Hội thi được tiến hành qua hai vòng thi: Sơ khảo và chung khảo. Tại vòng thi sơ khảo, mỗi thí sinh thực hiện 3 phần thi: Thi đề cương tuyên truyền (bao gồm cả trình chiếu PowerPoint); thi thuyết trình nội dung đã chuẩn bị; thi kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên bằng hình thức trả lời câu hỏi trắc nghiệm. Sau khi kết thúc vòng thi sơ khảo Ban Tổ chức lựa chọn 6 thí sinh có kết quả cao nhất tham gia phần thi chung khảo. Tại phần thi này, các thí sinh chỉ thực hiện nội dung thuyết trình chuyên đề đã chuẩn bị.

Theo đánh giá của Ban Giám khảo, cơ bản đề cương dự thi của các thí sinh có bố cục đúng, đủ nội dung; nhiều đồng chí đã có sự đầu tư, nghiên cứu các tài liệu có liên quan sát với nội dung của bài tuyên truyền. Đối với phần PowerPoint, cơ bản các thí sinh trình bày đẹp, khoa học, đúng nội dung, hình ảnh minh họa phù hợp với bài nói. Trong thực hành tuyên truyền miệng, thí sinh nắm chắc nội dung, phương pháp truyền đạt tốt, vận dụng tốt giữa lí luận với thực tiễn của cơ quan, đơn vị và định hướng tư tưởng, hành động cho bộ đội tốt. Đối với phần thi nhận thức, các thí sinh đã nắm chắc kiến thức, cơ bản trả lời đúng nội dung câu hỏi.

Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức đã trao Chứng nhận “Báo cáo viên giỏi năm 2021” cho 23 thí sinh; trao giải nhất cho Thượng tá Đỗ Văn Điển - Chính ủy Trung đoàn 274; giải nhì cho Thượng tá Lê Văn Tần - Chính ủy Trung đoàn 591 và Thượng úy Đào Công Luận - Chính trị viên Trạm Ra đa 20, Trung đoàn 292; giải ba cho Thượng tá Phạm Duy Hoạt - Chính ủy Trung đoàn 292 và Trung úy Lê Xuân Sang - Trợ lý Tuyên huấn, Trung đoàn 274. (VŨ CƯỜNG, LÊ PHÚC)

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website