15 giờ:2 phút Thứ tư, ngày 12 tháng 5 , 2021

Cử tri Thừa Thiên Huế tin tưởng, kỳ vọng đến các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XV

Từ ngày 5 đến 12-5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các địa phương thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri cho những người ứng cử Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại các đơn vị bầu cử.

Thiếu tướng Phạm Trường Sơn - Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân tiếp xúc cử tri tại tỉnh Thừa Thiên Huế
Thiếu tướng Phạm Trường Sơn - Phó Tư lệnh Quân chủng PK-KQ, trình bày
chương trình hành động tại huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thiếu tướng Phạm Trường Sơn - Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân tiếp xúc cử tri tại tỉnh Thừa Thiên Huế
Quang cảnh Hội nghị tiếp xúc cử tri tại huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Các ứng cử viên ĐBQH khóa XV tại Đơn vị bầu cử số 1 (gồm các huyện Phong Điền, Quảng Điền, A Lưới và thị xã Hương Trà) gồm: Thiếu tướng Phạm Trường Sơn - Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ), bà Nguyễn Thị Sửu - Bí thư Huyện ủy A Lưới; bà Lê Thị Thu Hương - Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện A Lưới và bà Hoàng Thị Phương Hiền - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn Thừa Thiên - Huế.

 Tại các buổi tiếp xúc, cử tri đánh giá cao với chương trình hành động của các ứng cử viên; thể hiện được vai trò của người đại biểu đại diện cho quyền lợi của Nhân dân. Cử tri tâm đắc những vấn đề phát triển kinh tế, xã hội; việc làm, bình đẳng giới; bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống, đảm bảo an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đồng thời, cử tri cũng tin tưởng, mong muốn ứng cử viên ĐBQH khóa XV nói chung, Thiếu tướng Phạm Trường Sơn nói riêng quan tâm vấn đề quốc phòng, an ninh của đất nước, của địa phương; xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân vững mạnh; tổ chức các hoạt động giúp nhân dân xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; tích cực tham gia bảo đảm an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa đối với các đối tượng chính sách, người có công, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi…

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Thiếu tướng Phạm Trường Sơn trân trọng cảm ơn những ý kiến đề xuất, góp ý tâm huyết của cử tri. Đồng chí khẳng định, bằng tất cả tình cảm, trách nhiệm và lòng nhiệt huyết của mình, nếu trúng cử ĐBQH khóa XV sẽ hoàn thành tốt trọng trách người đại biểu của Nhân dân và hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, nhà nước, Quân đội giao phó; luôn gần gũi lắng nghe ý kiến, kịp thời phản ánh ý chí, nguyện vọng chính đáng, cấp thiết của Nhân dân; thực hiện đầy đủ vai trò, trách nhiệm cao nhất của ĐBQH; trước hết cùng với tập thể Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng PK-KQ quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, "Người chiến sĩ PK-KQ ưu tú", Bộ đội của dân, do dân, vì dân, gắn bó máu thịt với Nhân dân, mãi mãi xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân; lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, nhất là nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, quản lý điều hành bay, bảo đảm an toàn bay chặt chẽ, nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, xác định đây là nhiệm vụ chiến đấu thời bình; kiên quyết bảo vệ vững chắc vùng trời, chủ quyền biển, đảo thiêng của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tin, ảnh: HỮU LỆ
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website