10 giờ:10 phút Thứ tư, ngày 19 tháng 5 , 2021

Viện Y học Phòng không - Không quân cử lực lượng tham gia phòng, chống dịch COVID-19 tại Bắc Giang

Sáng 19-5, Viện Y học Phòng không - Không quân (PK-KQ) đã cử lực lượng gồm 2 bác sĩ, 3 điều dưỡng và các phương tiện, trang thiết bị y tế, vật chất quân y lên đường thực hiện nhiệm vụ chi viện cho hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 tại tỉnh Bắc Giang.

Viện Y học Phòng không - Không quân cử lực lượng tham gia phòng, chống dịch tại Bắc Giang
Các bác sĩ, điều dưỡng Viện Y học PK-KQ tham gia chi viện công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại tỉnh Bắc Giang.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại tỉnh Bắc Giang, căn cứ Hướng dẫn số 1822/HD-QY, ngày 19-5-2021 của Cục Quân y (Tổng cục Hậu cần); Viện Y học PK-KQ đã cử lực lượng gồm 2 bác sĩ, 3 điều dưỡng và thành lập Khoa Ngoại tổng hợp - Gây mê thuộc Bệnh viện Dã chiến truyền nhiễm số 2, Học viện Quân y để thực hiện nhiệm vụ chi viện cho các hoạt động phòng, chống dịch tại Bắc Giang. Bệnh viện Dã chiến truyền nhiễm số 2 sẽ được triển khai tại Trung đoàn 831 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Giang), là cơ sở tiếp nhận, điều trị cho bệnh nhân bị COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Việc cử lực lượng tham gia chi viện hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 tại tỉnh Bắc Giang đã thể hiện tinh thần trách nhiệm của người chiến sĩ quân y PK-KQ; góp phần xây dựng tình đoàn kết quân dân, chung tay cùng Bắc Giang và cả nước đẩy lùi dịch bệnh, tô thắm thêm phẩm chất cao quý “Bộ đội Cụ Hồ”; “Người chiến sĩ PK-KQ ưu tú”.

Ngay sau lễ xuất quân, các bác sĩ, điều dưỡng của Viện Y học PK-KQ cùng với lực lượng của Học viện Quân y đã lên đường tới tỉnh Bắc Giang để thực hiện nhiệm vụ.

Tin, ảnh: MINH KHÔI, THANH TÙNG
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website