14 giờ:52 phút Thứ ba, ngày 6 tháng 7 , 2021

Bộ Tham mưu Phòng không-Không quân triển khai công tác tham mưu 6 tháng cuối năm 2021

Sáng 6-7, Bộ Tham mưu Phòng không-Không quân (PK-KQ) đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác tham mưu 6 tháng cuối năm 2021 và sơ kết 6 năm thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự (NVQS) năm 2015 giai đoạn 2016-2021. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến tại 14 điểm cầu trong Quân chủng PK-KQ. Thiếu tướng Lê Hồng Sơn - Phó Tham mưu trưởng Quân chủng, chủ trì Hội nghị.

Bộ Tham mưu Phòng không-Không quân triển khai công tác tham mưu 6 tháng cuối năm 2021
Thiếu tướng Lê Hồng Sơn - Phó Tham mưu trưởng Quân chủng PK-KQ, chủ trì hội nghị.

6 tháng đầu năm 2021, công tác tham mưu đã hoàn thành nhiệm vụ được giao; tiêu biểu là duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ); hoàn thành tốt đợt SSCĐ bảo vệ các sự kiện chính trị, ngày lễ của đất nước, đặc biệt là dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; thực hiện tốt công tác quản lý vùng trời, quản lý điều hành bay (QLVT, QLĐHB) chặt chẽ; chủ động tham mưu, đề xuất với thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng về việc sử dụng lực lượng PK, KQ trong thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền vùng trời, vùng biển, đảo, biên giới của Tổ quốc; tổ chức tập huấn, hội thi, hội thao bảo đảm chất lượng, an toàn; huấn luyện điều lệnh, rèn luyện kỷ luật, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện được duy trì nghiêm túc, đúng quy định…

Bộ Tham mưu Phòng không-Không quân triển khai công tác tham mưu 6 tháng cuối năm 2021

Quang cảnh hội nghị tại Hội trường K1 - Quân chủng PK-KQ.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2021, công tác tham mưu 6 tháng cuối năm 2021 tập trung duy trì chặt chẽ nền nếp, chế độ trực ban SSCĐ; thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; tổ chức QLVT, QLĐHB chặt chẽ, điều hành các hoạt động bay bảo đảm an toàn; kịp thời tham mưu, đề xuất với Bộ Tư lệnh Quân chủng PK-KQ, Bộ Quốc phòng về phương án, đối sách, sử dụng lực lượng PK, KQ tham gia bảo vệ chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ; tổ chức diễn tập cho các đơn vị và tham gia các cuộc diễn tập với bộ, ngành theo kế hoạch, bảo đảm an toàn; sẵn sàng phục vụ Bộ Quốc phòng đăng cai triển lãm Quốc phòng quốc tế tại Việt Nam.

Về phương hướng thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự, công tác tuyển quân, hội nghị đã thảo luận và thống nhất thời gian tới cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng các cấp, triển khai đồng bộ các biện pháp thực hiện có hiệu quả công tác tuyển quân; đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục về Luật NVQS năm 2015; thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về thực hiện Luật NVQS và các văn bản có liên quan; lựa chọn cán bộ có chuyên môn, kinh nghiệm tham gia tuyển quân, khám phúc tra sức khỏe; bảo đảm đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho thanh niên và gia đình có thanh nhập ngũ an tâm thực hiện Luật NVQS; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan quân sự các địa phương, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh.

Tin, ảnh: TRUNG THÀNH
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website