9 giờ:24 phút Thứ hai, ngày 19 tháng 7 , 2021

Hội nghị công bố quyết định điều chuyển các nhà máy (công ty) thuộc Cục Kỹ thuật về trực thuộc Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân

Sáng 19-7, tại Hà Nội, Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định điều chuyển các nhà máy (công ty) thuộc Cục Kỹ thuật về trực thuộc Bộ Tư lệnh Quân chủng PK-KQ. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến tại điểm cầu Bộ Tư lệnh và 4 điểm cầu tại các đơn vị trong Quân chủng. Thiếu tướng Vũ Văn Kha - Quyền Tư lệnh Quân chủng chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có Trung tướng Lâm Quang Đại - Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Quân chủng; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng; thủ trưởng các cơ quan và một số phòng chức năng của Quân chủng; lãnh đạo, chỉ huy các nhà máy và một số đơn vị trực thuộc Quân chủng khu vực phía Bắc.

Hội nghị công bố quyết định điều chuyển các nhà máy thuộc Cục Kỹ thuật về trực thuộc Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân
Thiếu tướng Vũ Văn Kha - Quyền Tư lệnh Quân chủng, phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Hội nghị công bố quyết định điều chuyển các nhà máy thuộc Cục Kỹ thuật về trực thuộc Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân
Các đại biểu dự Hội nghị.

Hội nghị công bố quyết định điều chuyển các nhà máy thuộc Cục Kỹ thuật về trực thuộc Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân
Thiếu tướng Vũ Văn Kha - Quyền Tư lệnh Quân chủng ký chứng kiến
biên bản bàn giao các nhà máy về trực thuộc Bộ Tư lệnh Quân chủng.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đại diện cơ quan chức năng Quân chủng công bố Quyết định của Tư lệnh Quân chủng điều chuyển các nhà máy (công ty) thuộc Cục Kỹ thuật về trực thuộc Bộ Tư lệnh Quân chủng; Quyết định bàn giao tổ chức đảng, đảng viên của Đảng uỷ Quân chủng.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thiếu tướng Vũ Văn Kha khẳng định: Việc điều chuyển các nhà máy sửa chữa quốc phòng về trực thuộc Bộ Tư lệnh Quân chủng là một chủ trương đúng đắn, phù hợp với yêu cầu xây dựng Quân chủng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”. Đồng thời, là nhiệm vụ quan trọng trong quá trình điều chỉnh tổ chức, biên chế của Quân chủng để nâng cao hiệu quả và chất lượng hoạt động sửa chữa vũ khí, trang bị kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu của Quân chủng trong tình hình mới. Đây cũng là dịp để các nhà máy nâng tầm quyền tự chủ, phát huy được tính chủ động trong công tác bảo đảm vật tư sửa chữa cũng như hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước nhằm nâng cao năng lực bảo đảm kỹ thuật, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng Vũ Văn Kha yêu cầu các cơ quan Quân chủng trong phạm vi quyền hạn nhanh chóng phối hợp, kiện toàn, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp lý, quy chế quản lý, chỉ huy, điều hành từ Bộ Tư lệnh Quân chủng đến các nhà máy cho phù hợp với tình hình thực tiễn; chỉ đạo, hướng dẫn các nhà máy sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh các hệ thống văn kiện, sổ sách, kế hoạch… theo các chuyên ngành, bảo đảm kịp thời, đúng quy định, hướng dẫn.

Các nhà máy nhanh chóng ổn định tình hình; xây dựng, bổ sung Quy chế lãnh đạo của Đảng ủy, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác; xây dựng biểu tổ chức biên chế theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, giảm lực lượng lao động gián tiếp, tăng cường lực lượng lao động trực tiếp sau khi thực hiện điều chuyển; bảo đảm không để xảy ra gián đoạn việc thực hiện nhiệm vụ và chất lượng sửa chữa, sản xuất kinh doanh. Đặc biệt, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động cho cán bộ, đảng viên, quần chúng, quyết tâm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: ĐỨC LƯU
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website