13 giờ:31 phút Thứ hai, ngày 26 tháng 7 , 2021

Tiếp tục triển khai các biện pháp cấp bách, kiên quyết không để dịch COVID-19 lây lan trong Quân chủng Phòng quân - Không quân

Sáng 26-7, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch (PCD) COVID-19 Quân chủng Phòng không - Không quân đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả công tác PCD thời gian qua và triển khai một số biện pháp cấp bách PCD trong Quân chủng thời gian tới. Thiếu tướng Nguyễn Hữu Chí - Phó Tư lệnh, Trưởng Ban Chỉ đạo PCD Quân chủng, chủ trì Hội nghị.

Tiếp tục triển khai toàn diện các biện pháp, kiên quyết không để dịch COVID-19 lây lan trong Quân chủng Phòng quân - Không quân
Thiếu tướng Nguyễn Hữu Chí - Phó Tư lệnh, Trưởng Ban Chỉ đạo PCD Quân chủng, phát biểu tại Hội nghị.

Tiếp tục triển khai toàn diện các biện pháp, kiên quyết không để dịch COVID-19 lây lan trong Quân chủng Phòng quân - Không quân
Quang cảnh Hội nghị.

Thời gian qua, dịch COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp trên địa bàn đóng quân; các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng PK-KQ đã quán triệt, thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của cấp trên; chấp hành nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế; triển khai toàn diện, đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp để phòng ngừa, ngăn chặn, không để dịch lây lan trong Quân chủng. Tổ chức tiêm vắc xin ngăn ngừa dịch COVID-19 cho 8.280 cán bộ, chiến sĩ (418 đồng chí được tiêm mũi 2). Công tác sàng lọc, truy vết, điều tra dịch tễ khi có các điểm dịch phát sinh được chỉ đạo thực hiện kịp thời. Đến nay, toàn Quân chủng đã lấy 340 mẫu xét nghiệm PCR, thực hiện hơn 2.900 mẫu test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 cho tất cả các trường hợp F1, F2. Lực lượng y, bác sĩ Viện Y học PK-KQ hoàn thành tốt nhiệm vụ tham gia Bệnh viện Dã chiến truyền nhiễm số 2, hỗ trợ công tác PCD tại tỉnh Bắc Giang…

Kết luận Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Chí yêu cầu Ban Chỉ đạo PCD Quân chủng và các cơ quan, đơn vị trong thời gian tới phải chủ động xác định những tình huống, phương án xấu hơn để có biện pháp phòng, chống hiệu quả; quán triệt và thực hiện nghiêm túc các công điện, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo PCD các cấp và địa phương nơi đóng quân; chấp hành nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế; tạm dừng đi công tác, tổ chức các hội thi, hội thao… không cần thiết; Phòng Quân y Quân chủng thường xuyên nắm chắc diễn biến tình hình, kịp thời tham mưu cho Ban Chỉ đạo PCD và thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng triển khai thực hiện các giải pháp cấp bách ứng với từng cấp độ dịch, đồng thời phòng, chống có hiệu quả các bệnh dịch khác; tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin cho cán bộ, chiến sĩ trong Quân chủng khi được tiếp nhận, ưu tiên các lực lượng PCD, đóng quân trên địa bàn tâm dịch. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của bộ đội trong PCD, quản lý chặt chẽ tình hình tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ khi thời gian cấm trại dài ngày…

Tin, ảnh: ĐỨC LƯU
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website