13 giờ:15 phút Thứ tư, ngày 3 tháng 4 , 2019

Sư đoàn 361 triển khai nhiệm vụ công tác Quý II và đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 3-4, Sư đoàn 361 đã tổ chức Hội nghị quân chính triển khai nhiệm vụ công tác Quý II năm 2019 và đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ. Thiếu tướng Trần Ngọc Quyến - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng, dự và phát biểu chỉ đạo.

Sư đoàn 361 triển khai nhiệm vụ công tác Quý 2 và đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ
Thiếu tướng Trần Ngọc Quyến - Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng,
trao Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ tặng Sư đoàn 361.
Sư đoàn 361 triển khai nhiệm vụ công tác Quý 2 và đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ
Thiếu tướng Trần Ngọc Quyến - Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng,
phát biểu tại Hội nghị.
Sư đoàn 361 triển khai nhiệm vụ công tác Quý 2 và đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ
Các đại biểu tham dự Hội nghị.
Sư đoàn 361 triển khai nhiệm vụ công tác Quý 2 và đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ
Đại tá Nguyễn Hữu Toàn - Chính ủy Sư đoàn 361,
quán triệt Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ Quý II năm 2019.

Quý II năm 2019, Sư đoàn 361 tiếp tục triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ SSCĐ, QLVT; nâng cao chất lượng công tác huấn luyện chiến đấu; tổ chức và tham gia diễn tập, hội thi, hội thao các cấp đạt kết quả cao; thực hành “3 tiếng nổ” của chiến sĩ mới bảo đảm an toàn. Đồng thời, duy trì nghiêm nền nếp XDCQ, QLRLKL, nâng cao chất lượng chấp hành điều lệnh, lễ tiết tác phong quân nhân; bảo đảm an toàn giao thông và an toàn trong mọi hoạt động; bảo đảm tốt kỹ thuật, hậu cần cho SSCĐ, QLVT, huấn luyện, diễn tập và thực hiện các nhiệm vụ của Sư đoàn; nâng cao năng lực lãnh đạo, triển khai thực hiện nghị quyết của các cấp ủy, tổ chức đảng, chất lượng, hiệu quả CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ.

Tại Hội nghị, Thiếu tướng Trần Ngọc Quyến đã trao Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ tặng Sư đoàn 361. Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng yêu cầu Sư đoàn 361 phát huy những thành tích đã đạt được, tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ của Đảng ủy Quân chủng và Kết luận của Tư lệnh Quân chủng tại Hội nghị giao ban Quý I năm 2019, nắm vững và vận dụng sát với điều kiện thực tiễn của Sư đoàn; thực hiện có hiệu quả 3 khâu đột phá mà Đảng ủy Quân chủng đã xác định. Trong đó, Sư đoàn cần tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm là SSCĐ, bảo vệ vững chắc vùng trời, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao trong mọi tình huống; nâng cao chất lượng công tác huấn luyện chiến đấu; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với XDCQ, QLRLKL; quản lý chặt chẽ tình hình tư tưởng, tình hình chính trị nội bộ; tích cực, chủ động khắc phục khó khăn, khai thác, sử dụng có hiệu quả các loại VKTBKT, nhất là các VKTBKT mới.

Tin, ảnh: TRUNG THÀNH, ĐÌNH KÝ
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website