13 giờ:27 phút Thứ năm, ngày 22 tháng 9 , 2016

Trung đoàn 228 chuẩn bị cho mùa bắn đạn thật

Đang giữa mùa Thu nhưng thời tiết miền Bắc vẫn rất oi nồng. Mới hơn 9 giờ sáng mà nắng đã gay gắt bao trùm lên khắp trận địa của Đại đội 4, Trung đoàn 228 (Sư đoàn 365). Trước mắt chúng tôi là những khẩu hiệu tươi rói: “Vượt nắng thắng mưa, say sưa luyện tập”, “Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu”. Kế đó, trên các khẩu pháo, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đang miệt mài huấn huyện bắt mục tiêu. Nhìn các pháo thủ thực hiện thành thục từng động tác, phối hợp nhịp nhàng, chính xác theo hiệu lệnh của người chỉ huy, trong tôi chợt trào lên một cảm giác tin yêu xen lẫn tự hào.

Trung đoàn 228 chuẩn bị cho mùa bắn đạn thật 
Các pháo thủ Đại đội 4, Trung đoàn 228 huấn luyện bắt mục tiêu.

Theo Thượng tá Phạm Kim Học - Chính ủy Trung đoàn, Đại đội 4 là đơn vị được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước. Phát huy truyền thống tốt đẹp ấy, nhiều năm liền Đại đội tham gia diễn tập bắn đạn thật đều diệt mục tiêu, giành Cờ “Đơn vị bắn giỏi”. Đại đội 4 cũng là 1 trong 2 đại đội của Trung đoàn 228 tham gia bắn đạn thật năm 2016.

Gạt vội những giọt mồ hôi lăn dài trên gương mặt sạm đen, rắn giỏi, Thượng úy Thân Xuân Cường - Đại đội trưởng Đại đội 4 bộc bạch: “Đơn vị vừa huấn luyện xong giai đoạn 1. Hiện tại, kíp chiến đấu đã thuần thục các động tác cơ bản, đang bước vào huấn luyện hiệp đồng khẩu đội, trung đội, đại đội; đồng thời tiến hành huấn luyện đêm và huấn luyện cơ động dịch chuyển vũ khí, khí tài. Đây cũng là một nội dung mới trong mùa bắn đạn thật năm nay. Năm nay, số tân binh mới về đơn vị không được huấn luyện binh chủng nên đội ngũ khẩu đội trưởng, tiểu đội trưởng đều phải đào tạo tại chỗ. Vì vậy, đơn vị luôn tuân thủ chặt chẽ quy trình huấn luyện từ thấp đến cao, từ phân đoạn đến tổng hợp; huấn luyện thao tác trên mô hình trước rồi mới huấn luyện trên khí tài. Qua đó rèn cho bộ đội tâm lý vững vàng, bản lĩnh chiến đấu cao, thuần thục kỹ năng thao tác cá nhân, hiệp đồng chiến đấu chính xác, có thể lực tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện và tham gia hội thao, diễn tập bắn đạn thật pháo phòng không năm 2016”.

Chúng tôi ghé thăm Đại đội 32. Nắng lên cao, lưng áo bộ đội đã ướt đẫm mồ hôi, nhưng không khí luyện tập cũng sôi động không kém. Thượng úy Bùi Xuân Nguyễn - Chính trị viên phó Đại đội cho biết, để tự tin bước vào mùa bắn đạn thật năm nay, Đại đội 32 đã tổ chức huấn luyện kíp chiến đấu theo đúng phương châm “Chặt chẽ, tỉ mỉ hết nội dung, đúng động tác yếu lĩnh cơ bản, đạt chỉ tiêu giỏi”. Quá trình huấn luyện luôn kết hợp rèn luyện thể lực, sức bền cho bộ đội.

Thượng tá Đoàn Minh Chương - Trung đoàn trưởng cho chúng tôi biết thêm, quyết tâm lớn nhất của đơn vị là tập trung huấn luyện, rèn luyện 2 kíp chiến đấu của Đại đội 4 và Đại đội 32 đạt giỏi vững chắc về các nội dung: Nhận bàn giao vũ khí, khí tài, làm công tác chuẩn bị chiến đấu chính xác, hiệp đồng chiến đấu nhịp nhàng, đúng quy tắc xạ kích. Đồng thời thành thục các nội dung  cơ động dịch chuyển trận địa, làm công tác chuẩn bị chiến đấu, thực hành bắt mục tiêu, bám sát, bắn mục tiêu M96-CT diệt mục tiêu, đạt giỏi và có giải. Thực hiện mục tiêu này, cả Trung đoàn đã cùng vào cuộc. Ban Tham mưu chủ trì hiệp đồng, cùng với cơ quan hậu cần, kỹ thuật chuẩn bị đầy đủ vật chất phục vụ cho huấn luyện, nhất là huấn luyện đội ngũ chiến thuật, huấn luyện nội dung quy trình bắn đạn thật, huấn luyện đêm. Đối với bộ đội, đơn vị đã tập trung huấn luyện cho các thành phần nắm chắc binh khí khí tài, thực hiện thuần thục các yếu lĩnh động tác cơ bản, thao tác cá nhân ở các vị trí chủ chốt. Đến nay, cả 2 kíp chiến đấu của Đại đội 4 và Đại đội 32 đều khá vững chắc, chất lượng huấn luyện giữa các thành phần đạt khá đồng đều.

Với những gì chúng tôi ghi nhận được trên thao trường hôm nay, tin tưởng rằng, Trung đoàn 228 sẽ có thêm một mùa bắn đạn thật “bội thu”.

Bài, ảnh: QUỲNH VÂN

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website