20 giờ:4 phút Thứ tư, ngày 8 tháng 9 , 2021

Thượng tướng Vũ Hải Sản - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm việc với Quân chủng Phòng không-Không quân

Chiều 8-9, Thượng tướng Vũ Hải Sản - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cùng Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng đã có buổi làm việc với Quân chủng Phòng không-Không quân (PK-KQ). Đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác Bộ Quốc phòng có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng PK-KQ, Thủ trưởng các cơ quan và đại diện một số phòng chức năng của của Quân chủng.

Thượng tướng Vũ Hải Sản - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm việc với Quân chủng Phòng không-Không quân
Thượng tướng Vũ Hải Sản - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, phát biểu tại buổi làm việc.

Trong 8 tháng qua, Quân chủng PK-KQ đã thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, quản lý điều hành bay; cùng các lực lượng khác bảo vệ an toàn tuyệt đối các ngày lễ, tết, các sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, Nhà nước, Quân đội; thực hiện tốt việc tham mưu, đề xuất với Bộ Quốc phòng về lĩnh vực tác chiến PK-KQ, xử lý kịp thời các tình huống trên không, trên biển. Các hoạt động huấn luyện, diễn tập của lực lượng PK-KQ, hoạt động bay bắn, ném bom, đạn thật theo đúng kế hoạch, bảo đảm an toàn tuyệt đối, đạt kết quả tốt. Quân chủng hoàn thành tốt chức năng tham mưu với Bộ Quốc phòng, Ban chỉ đạo Phòng không nhân dân Trung ương về công tác phòng không lục quân, phòng không nhân dân và không quân toàn quân. Các học viện, nhà trường trong Quân chủng đã hoàn thành kế hoạch giáo dục, đào tạo năm 2020-2021, thực hiện tổ công tác tuyển sinh quân sự năm 2022 và chuẩn bị cho khai giảng năm học mới. Các mặt hoạt động CTĐ, CTCT, kỹ thuật, hậu cần bảo đảm phục vụ tốt cho các nhiệm vụ của Quân chủng. Song song với việc thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19, các đơn vị trong Quân chủng đã tích cực tham gia các hoạt động giúp đỡ, hỗ trợ chính quyền và nhân dân các địa phương trên địa bàn đóng quân phòng, chống dịch COVID-19.

Thượng tướng Vũ Hải Sản - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm việc với Quân chủng Phòng không-Không quân
Trung tướng Vũ Văn Kha - Quyền Tư lệnh Quân chủng PK-KQ, phát biểu tại buổi làm việc.
Thượng tướng Vũ Hải Sản - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm việc với Quân chủng Phòng không-Không quân

Thượng tướng Vũ Hải Sản - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm việc với Quân chủng Phòng không-Không quân
Các đồng chí thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng PK-KQ, phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thượng tướng Vũ Hải Sản ghi nhận và biểu dương kết quả thực hiện nhiệm vụ, sự nỗ lực, cố gắng của Quân chủng PK-KQ trong 8 tháng qua. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu thời gian tới, lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong toàn Quân chủng tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, quyết tâm vượt mọi khó khăn, triển khai toàn diện, đồng bộ các giải pháp nhằm xây dựng Quân chủng PK-KQ tiến thẳng lên hiện đại theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI.  Nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo, duy trì nghiêm chế độ, nền nếp sẵn sàng chiến đấu, xử trí thắng lợi nhiệm vụ chiến đấu trên không, trên biển, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Xây dựng, ổn định tổ chức biên chế các lực lượng PK-KQ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tin, ảnh: TRUNG THÀNH
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website