Đặc biệt, Đại tướng đã tham mưu cho Đảng, Nhà nước đề ra và thực hiện chủ trương hiện đại hóa lực lượng PK-KQ; chỉ đạo Quân chủng PK-KQ triển khai đồng bộ, quyết liệt các chủ trương, giải pháp cả về con người và vũ khí trang bị để xây dựng quân chủng là một trong những lực lượng tiến thẳng lên hiện đại. Sự quan tâm xây dựng lực lượng PK-KQ của Đại tướng Phùng Quang Thanh vừa thể hiện tư duy chiến lược, tầm nhìn xa, trông rộng trong xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung, xây dựng Quân chủng PK-KQ nói riêng, vừa thể hiện tình cảm sâu sắc của Đại tướng dành cho Bộ đội PK-KQ.

Đại tướng Phùng Quang Thanh với Bộ đội Phòng không-Không quân
Đại tướng Phùng Quang Thanh thăm và động viên các phi công trẻ Trung đoàn 910 (Trường Sĩ quan Không quân), năm 2012. Ảnh: TIẾN DŨNG - QĐND.

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân chủng PK-KQ lần thứ VIII (năm 2010), Đại tướng Phùng Quang Thanh đã đến dự, chỉ đạo và có bài phát biểu quan trọng. Đại tướng nhấn mạnh: Đảng bộ cần tập trung lãnh đạo làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động. Tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của quân chủng lên một bước mới vững chắc hơn; chủ động, cảnh giác bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời và làm nhiệm vụ phòng, chống “diễn biến hòa bình”, không để bị động bất ngờ, lỡ thời cơ chiến đấu, góp phần bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tích cực, chủ động tham gia phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và các nhiệm vụ đột xuất. Nâng cao chất lượng công tác huấn luyện chiến đấu, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, huấn luyện chuyên môn với rèn luyện kỷ luật, rèn luyện bản lĩnh, tâm lý; chú trọng huấn luyện cơ động, huấn luyện hiệp đồng kíp chiến đấu sở chỉ huy, nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy của đội ngũ cán bộ các cấp, nâng cao ý thức tự học, tự rèn của bộ đội, nhanh chóng làm chủ vũ khí mới…

Đại tướng Phùng Quang Thanh đã có nhiều chuyến thăm, kiểm tra ở các đơn vị trong quân chủng và luôn dành sự quan tâm, động viên, đặt niềm tin với cán bộ, chiến sĩ bảo vệ bầu trời. Còn nhớ, ngày 18-10-2010, trong chuyến tham quan Bảo tàng PK-KQ, Đại tướng Phùng Quang Thanh đã để lại những dòng lưu bút xúc động: “Trong khuôn viên rất khiêm tốn này đã biểu hiện đầy đủ tinh thần yêu nước, lòng dũng cảm của dân tộc Việt Nam, trong đó có sự đóng góp đáng kể của lực lượng PK-KQ nhân dân Việt Nam Anh hùng. Đến thăm Bảo tàng của Quân chủng, tôi ngưỡng mộ thành tích của các đồng chí qua các thời kỳ và mong rằng Quân chủng PK-KQ phát huy tốt hơn nữa truyền thống tốt đẹp năm xưa, càng tô thắm thêm truyền thống vẻ vang này để luôn xứng đáng sự tin yêu của nhân dân”.

Hay như trong chuyến công tác miền Trung vào tháng 11-2015, đến thăm và kiểm tra Sư đoàn Không quân 372, Sư đoàn Phòng không 375 và Nhà máy A32, đồng chí đã ra tận đường băng, trận địa, vào từng nhà xưởng để thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ, nhân viên. Tại các đơn vị này, Đại tướng biểu dương và đánh giá cao tinh thần khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; yêu cầu các đơn vị cần tiếp tục quán triệt sâu sắc yêu cầu, nhiệm vụ; căn cứ vào tình hình thực tiễn của đơn vị, đề xuất các nội dung, biện pháp phù hợp để tập trung nâng cao chất lượng công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, nhất là phát huy nghệ thuật, cách đánh của Bộ đội PK-KQ Việt Nam; phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng luyện tập thuần thục các phương án chiến đấu; coi trọng phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ kỹ sư, thợ kỹ thuật có tay nghề cao; chăm lo xây dựng, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ và công nhân, viên chức quốc phòng…

Đại tướng Phùng Quang Thanh với Bộ đội Phòng không-Không quân
Đại tướng Phùng Quang Thanh kiểm tra công tác sửa chữa máy bay tiêm kích tại Nhà máy A32 (Quân chủng Phòng không-Không quân), năm 2015. Ảnh: TRẦN THÔNG. 

Nhiệm vụ quản lý, bảo vệ bầu trời Tổ quốc đối với Quân chủng PK-KQ nói chung đặt ra yêu cầu ngày càng cao, tính chất đa dạng, phức tạp, khẩn trương, đòi hỏi phải có chủ trương, giải pháp xử lý kịp thời, chính xác các tình huống tác chiến, không để bị động, bất ngờ, lỡ thời cơ. Quán triệt sâu sắc sự chỉ đạo của Đại tướng Phùng Quang Thanh, trong những năm qua, Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân chủng PK-KQ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng lực lượng PK-KQ cả về số lượng, chất lượng và cơ cấu; điều chỉnh tổ chức, biên chế theo hướng tinh, gọn, mạnh, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của các thành phần, lực lượng. Chú trọng xây dựng lực lượng phòng không ba thứ quân, thế trận phòng không nhân dân; đổi mới công tác giáo dục chính trị, huấn luyện, đào tạo, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật,... tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đề xuất với Đảng, Nhà nước cải tiến, mua sắm vũ khí, khí tài, trang bị mới, hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc trong mọi tình huống.

Đặc biệt, để hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ Quân đội, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân chủng lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định mục tiêu: “Phấn đấu đến năm 2030 hoàn thành mục tiêu xây dựng Quân chủng PK-KQ cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”. Theo đó, quân chủng triển khai quyết liệt, toàn diện các giải pháp, tập trung vào cả ba yếu tố: Con người, tổ chức biên chế và vũ khí, trang bị; nhằm tạo chuyển biến mới về chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của quân chủng, góp phần xây dựng quân chủng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”.

Noi gương Đại tướng Phùng Quang Thanh, cán bộ, chiến sĩ Quân chủng PK-KQ nguyện ra sức phấn đấu, luôn thống nhất về ý chí và hành động; tổ chức thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Trung tướng LÂM QUANG ĐẠI  - Chính ủy Quân chủng Phòng không-Không quân

(Nguồn: qdnd.vn)