11 giờ:33 phút Thứ tư, ngày 17 tháng 11 , 2021

Quân chủng Phòng không - Không quân tổng kết công tác thi đua - khen thưởng và Phong trào Thi đua quyết thắng năm 2021

Sáng 17-11, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (TĐ-KT) Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác TĐKT và Phong trào Thi đua quyết thắng năm 2021. Trung tướng Lâm Quang Đại - Chính ủy Quân chủng PK-KQ, Chủ tịch Hội đồng TĐ-KT Quân chủng chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị còn có Trung tướng Vũ Văn Kha - Quyền Tư lệnh Quân chủng PK-KQ; thủ trưởng Bộ Tư lệnh, thủ trưởng các cơ quan, phòng, ban chức năng của Quân chủng.

Quân chủng Phòng không - Không quân tổng kết công tác thi đua - khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2021
Trung tướng Lâm Quang Đại – Chính ủy Quân chủng PK-KQ, Chủ tịch Hội đồng TĐ-KT Quân chủng chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả công tác TĐ-KT và tổ chức thực hiện Phong trào Thi đua quyết thắng của Quân chủng năm 2021; đồng thời báo cáo đề nghị Bộ Quốc phòng tặng Cờ “Đơn vị huấn luyện giỏi”, danh hiệu “Đơn vị vững mạnh toàn diện” cho các cơ quan đơn vị tiêu biểu; đề xuất các hình thức khen thưởng Phong trào Thi đua quyết thắng năm 2021.

Theo đó, công tác TĐ-KT và Phong trào Thi đua quyết thắng năm 2021 đã được các cơ quan, đơn vị trong toàn Quân chủng triển khai toàn diện, có những chuyển biến tích cực. Nội dung, hình thức, biện pháp thi đua có nhiều đổi mới, sát thực tế; các phong trào thi đua diễn ra sôi nổi, rộng khắp, gắn kết chặt chẽ với Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Tập trung thi đua thực hiện tốt “Ba khâu đột phá”, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân chủng, bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc Việt Nam XHCN. Công tác TĐ-KT đã góp phần quan trọng xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”; đồng thời cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ toàn Quân chủng nêu cao phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, “Người chiến sĩ PK-KQ ưu tú”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.

Kết luận Hội nghị, Trung tướng Lâm Quang Đại yêu cầu trong thời gian tới, cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả công tác TĐ-KT. Phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ trì đối với công tác TĐ-KT; làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức rõ ý nghĩa, vai trò công tác TĐ-KT, từ đó xây dựng động cơ đúng đắn, ý thức trách nhiệm cao trong tiến hành công tác TĐ-KT. Cùng với đó, đổi mới phương thức tổ chức Phong trào Thi đua quyết thắng, tập trung thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trung tâm, đột phá giải quyết dứt điểm các khâu yếu, mặt yếu, nhất là trong chấp hành kỷ luật, pháp luật và bảo đảm an toàn trong mọi hoạt động. Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến gắn với xây dựng các mô hình thi đua để phổ biến, nhân rộng trong toàn Quân chủng; tạo thành phong trào cách mạng sâu rộng và thúc đẩy sự tiến bộ vững chắc của từng cơ quan, đơn vị.

Tin, ảnh: THÁI SƠN
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website