17 giờ:21 phút Thứ bảy, ngày 25 tháng 3 , 2023

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm và làm việc tại Sân bay Phan Thiết

Chiều 25-3, Đoàn công tác của Quốc hội Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam do đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội làm Trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại Sân bay Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Tham gia Đoàn công tác có đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Thượng tướng Phạm Hoài Nam - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; đồng chí Dương Văn An - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bình Thuận; đồng chí Đoàn Anh Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận.

Đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Quốc hội có Trung tướng Trần Ngọc Quyến - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ); Thiếu tướng Phạm Văn Tính - Phó Tư lệnh Quân chủng PK-KQ; thủ trưởng các cơ quan Quân chủng PK-KQ, Trường Sĩ quan Không quân; đại diện các nhà thầu thực hiện Dự án.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm và làm việc tại Sân bay Phan Thiết
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm và động viên cán bộ, chiến sĩ Quân chủng PK-KQ tham gia thực hiện Dự án.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm và làm việc tại Sân bay Phan Thiết
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và lãnh đạo Bộ Quốc phòng nghe đại diện Quân chủng PK-KQ báo cáo tiến độ thực hiện Dự án.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm và làm việc tại Sân bay Phan Thiết
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà động viên các đơn vị tham gia thi công Dự án.

Tại buổi thăm và làm việc, Đoàn công tác của Quốc hội đã trực tiếp tham quan công tác thi công tại hiện trường; nghe đại diện chủ đầu tư báo cáo về tiến độ thực hiện Dự án.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ biểu dương sự nỗ lực cố gắng của chủ đầu tư, các nhà thầu trong triển khai thực hiện Dự án. Đồng thời nhấn mạnh: Dự án đầu tư xây dựng Sân bay Phan Thiết là dự án trọng điểm quốc gia, trọng điểm về quốc phòng an ninh, cũng như góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Bình Thuận và khu vực. Thời gian qua, Quân chủng PK-KQ, các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng và tỉnh Bình Thuận đã có nhiều cố gắng trong công tác phối hợp, hướng dẫn, triển khai thực hiện Dự án. Để Dự án được thực hiện đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, thời gian tới, Quân chủng PK-KQ tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, chủ động khắc phục các khó khăn, bảo đảm đưa sân bay vào hoạt động theo đúng thời gian đã xác định.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trao quà động viên các đơn vị tham gia thi công Dự án.

Tin, ảnh: CÔNG GIANG
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website