19 giờ:48 phút Thứ hai, ngày 22 tháng 11 , 2021

Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam kiểm tra Sư đoàn 367

Chiều 22-11, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cùng Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng đã đến kiểm tra công tác quân sự, quốc phòng tại Sư đoàn 367. Tham gia Đoàn công tác có Trung tướng Vũ Văn Kha - Quyền Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ); đại diện các cơ quan Bộ Quốc phòng và Quân chủng PK-KQ.

Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam kiểm tra Sư đoàn 367
Thượng tướng Nguyễn Tân Cương tham quan Nhà truyền thống Sư đoàn 367.

Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam kiểm tra Sư đoàn 367

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương kiểm tra, động viên chiến sĩ Tiểu đoàn 10, Sư đoàn 367.

Thời gian qua, quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên về công tác quân sự, quốc phòng, Sư đoàn 367 đã thực hiện tốt nhiệm vụ SSCĐ và 100% nội dung, thời gian, chương trình huấn luyện theo kế hoạch, quân số huấn luyện đạt 98,7%; tổ chức hội thao các kíp chiến đấu đúng kế hoạch, 100% phân đội hội thao đạt giỏi, an toàn tuyệt đội; tổ chức diễn tập chỉ huy tham mưu cấp Sư đoàn và các trung đoàn; diễn tập vòng tổng hợp cho các phân đội đạt kết quả tốt; kiểm tra huấn luyện chiến sĩ mới có trên 75%  khá, giỏi… Cùng với đó, trong năm 2021, đơn vị đã tích cực thực hiện hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị và Phong trào Thi đua quyết thắng; tư tưởng cán bộ, chiến sĩ ổn định, đoàn kết, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đối với công tác phòng, chống dịch COVID-19, Sư đoàn 367 đã tổ chức lực lượng, phương tiện thực hiện nhiệm vụ theo đúng yêu cầu của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch khu vực phía Nam và sự chỉ đạo của Quân chủng PK-KQ, bảo đảm an toàn cho đơn vị; tổ chức lực lượng hỗ trợ nhân dân thu hoạch nông sản và hỗ trợ địa phương dọn dẹp các khu cách ly với tổng số gần 1.900 ngày công; ủng hộ nhân dân trên địa bàn đóng quân gần 1.200 phần quà (tổng trị giá hơn 332 triệu đồng)…

Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam kiểm tra Sư đoàn 367
Thượng tướng Nguyễn Tân Cương kết luận kiểm tra.

Kết luận kiểm tra, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương ghi nhận, biểu dương những kết quả Sư đoàn 367 đạt được trong năm 2021, nhất là đã thực hiện tốt “mục tiêu kép”, duy trì nghiêm chế độ SSCĐ; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan quản lý vững chắc vùng trời trong phạm vi đảm nhiệm; bảo đảm tốt công tác phòng dịch tại đơn vị trong điều kiện khó khăn, đóng quân phân tán; hỗ trợ địa phương chống dịch hiệu quả; kịp thời điều chỉnh nội dung, phương pháp huấn luyện phù hợp với điều kiện dịch bệnh.

Đồng chí Tổng Tham mưu trưởng yêu cầu trong thời gian tới, Sư đoàn 367 tiếp tục duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, đặc biệt là chế độ trực chỉ huy, trực ban chiến đấu, quản lý và bảo vệ vững chắc vùng trời được giao; xây dựng, điều chỉnh phù hợp và luyện tập thuần thục các phương án sẵn sàng chiến đấu; chú trọng huấn luyện cho bộ đội làm chủ các loại vũ khí, trang bị trong biên chế; quan tâm, động viên, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội, đặc biệt là các đơn vị đóng quân xa, bộ phận nhỏ lẻ; nắm và giải quyết tốt công tác tư tưởng cán bộ, chiến sĩ; nhất là trong điều kiện khó khăn, dịch bệnh; đẩy mạnh Phong trào Thi đua quyết thắng, phòng chống dịch an toàn, hiệu quả; xây dựng đơn vị đoàn kết, thống nhất, vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Trước đó, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương và Đoàn công tác đã đến dâng hương tại Đài tưởng niệm các liệt sĩ Sư đoàn 367; tham quan Nhà truyền thống, Sở chỉ huy chiến đấu và doanh trại một số đơn vị trực thuộc Sư đoàn 367.

Tin, ảnh: CÔNG GIANG
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website