8 giờ:43 phút Thứ sáu, ngày 17 tháng 12 , 2021

Hội nghị rút kinh nghiệm công tác phối hợp, hiệp đồng giữa Quân chủng Phòng không - Không quân và Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam

Chiều 16-12, tại Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) đã diễn ra Hội nghị rút kinh nghiệm công tác phối hợp, hiệp đồng giữa Quân chủng Phòng không - Không quân và Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam. Trung tướng Vũ Văn Kha - Quyền Tư lệnh Quân chủng PK-KQ và Ông Phạm Việt Dũng - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty đồng chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có Thiếu tướng Trần Văn Xô - Phó Cục trưởng Cục Tác chiến (Bộ Tổng Tham mưu); Ông Võ Huy Cường - Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam; Ông Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Hàng không Việt Nam; thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng PK-KQ; Quân chủng Hải Quân; thủ trưởng các cơ quan, phòng chức năng của Quân chủng PK-KQ và Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam.
Hội nghị rút kinh nghiệm công tác phối hợp, hiệp đồng giữa Quân chủng Phòng không - Không quân và Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam
Trung tướng Vũ Văn Kha phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị rút kinh nghiệm công tác phối hợp, hiệp đồng giữa Quân chủng Phòng không - Không quân và Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam
Ông Phạm Việt Dũng phát biểu tại Hội nghị.

Hội nghị rút kinh nghiệm công tác phối hợp, hiệp đồng giữa Quân chủng Phòng không - Không quân và Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam
Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, sau khi nghe báo cáo kết quả công tác phối hợp, hiệp đồng giữa Quân chủng PK-KQ và Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam trong năm 2021, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm trong công tác phối hợp, hiệp đồng của hai đơn vị trong năm 2021 và đề xuất các nội dung, biện pháp nâng cao hiệu quả khai thác, quản lý vùng trời, quản lý điều hành bay năm 2022.

Theo đó, năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp đã tác động, ảnh hưởng rất lớn mọi mặt của đời sống xã hội. Song, Quân chủng PK-KQ đã phối hợp chặt chẽ với Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam chỉ đạo các cơ quan chức năng chủ động lập kế hoạch quản lý, khai thác, nhằm bảo đảm sự chặt chẽ, an toàn trong quản lý, điều hành bay, bảo vệ vững chắc vùng trời quốc gia. Hai đơn vị đã phối hợp hiệu quả trong quá trình khảo sát, thiết kế và thống nhất ý tưởng các mạch bay, vệt bay, phạm vi vùng trời và điều kiện khai thác, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động bay của hàng không dân dụng và quân sự. Công tác phối hợp, hiệp đồng điều hành bay giữa quân sự - hàng không dân dụng luôn phát huy có hiệu quả. Các cơ quan chức năng của hai đơn vị luôn chấp hành nghiêm các quy chế, quy định, các văn bản, tài liệu hướng dẫn; quy trình phối hợp, hiệp đồng, bảo đảm kịp thời, linh hoạt; kịp thời hiệp đồng, thông báo và phối hợp theo dõi, quản lý tốt các hoạt động bay, sẵn sàng xử lý khi có tình huống, không bị bất ngờ, lỡ thời cơ…

Tại hội nghị, hai đơn vị đã thống nhất các nội dung phối hợp, hiệp đồng trong năm 2022. Đồng thời yêu cầu các cơ quan chức năng của hai đơn vị tiếp tục nghiên cứu, tổ chức xây dựng kế hoạch phối hợp, hiệp đồng tổng thể và chi tiết trong thời gian tới bảo đảm chặt chẽ, thông qua lãnh đạo hai bên ký ban hành và triển khai thực hiện hiệu quả góp phần thực hiện tốt cơ chế phối hợp  giữa các bên trong việc quản lý vùng trời, quản lý hoạt động bay chặt chẽ, an toàn, hiệu quả.

Tin, ảnh: ĐỨC LƯU
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website