17 giờ:45 phút Thứ hai, ngày 10 tháng 1 , 2022

Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam chủ trì họp Ban Chỉ huy đóng quân canh phòng Sân bay Tân Sơn Nhất

Chiều 10-1, tại Sư đoàn 370, Trung tướng Phùng Sĩ Tấn - Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ huy đóng quân canh phòng (BCH ĐQCP) Sân bay Tân Sơn Nhất nhằm tổng kết công tác ĐQCP năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Tham dự cuộc họp có Thiếu tướng Trần Văn Xô - Phó Cục trưởng Cục Tác chiến (Bộ Tổng Tham mưu); Đại tá Tạ Quang Thảo - Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Phòng không-Không quân (PK-KQ) và đại diện lãnh đạo, chỉ huy các đầu mối đơn vị đóng quân trên địa bàn Sân bay Tân Sơn Nhất.

Họp Ban Chỉ huy đóng quân canh phòng Sân bay Tân Sơn Nhất
Trung tướng Phùng Sĩ Tấn chủ trì cuộc họp.

Năm 2021, các đơn vị đóng quân trong khu vực Sân bay Tân Sơn Nhất đã hoàn thành tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội (TTATXH); hiệp đồng chặt chẽ trong công tác quản lý điều hành bay, tích cực phối hợp giữa đơn vị chủ quản với thường trực ĐQCP, kịp thời chấn chỉnh, xử lý các vụ việc có biểu hiện vi phạm, hạn chế thấp nhất các vụ việc thông thường, không có vụ việc nghiêm trọng; tiến hành rà soát, xét duyệt cấp giấy cho người, phương tiện ra, vào các cổng quân sự theo đúng quy định…

Năm 2022, BCH ĐQCP xác định cần làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao ý thức bảo vệ an ninh chính trị và TTATXH cho bộ đội; duy trì nghiêm chế độ trực ban sẵn sàng chiến đấu, tuần tra, canh gác; chú trọng xây dựng lực lượng canh phòng chuyên trách làm nòng cốt trong xử lý các tình huống xảy ra; thực hiện nghiêm chế độ phối hợp giữa công an và Quân đội trong ĐQCP; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các văn bản, chỉ thị của trên về phòng, chống dịch COVID-19; làm tốt công tác phòng, chống cháy, nổ...

Kết luận cuộc họp, Trung tướng Phùng Sĩ Tấn đã biểu dương những kết quả đạt được trong công tác ĐQCP tại Sân bay Tân Sơn Nhất thời gian qua. Đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, BCH ĐQCP Sân bay Tân Sơn Nhất cần tiếp tục quán triệt sâu sắc tình hình nhiệm vụ, phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị trong công tác ĐQCP; tổ chức tuần tra, canh gác, kiểm soát nghiêm ngặt người và phương tiện ra vào Sân bay; duy trì tốt nền nếp giao ban, kịp thời rút kinh nghiệm và đề ra giải pháp hữu hiệu khắc phục những khuyết điểm hạn chế, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các hoạt động của sân bay...

Trước đó, Trung tướng Phùng Sĩ Tấn cũng đã đến kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần - 2022 của Sư đoàn 370.

Họp Ban Chỉ huy đóng quân canh phòng Sân bay Tân Sơn Nhất
Trung tướng Phùng Sĩ Tấn trao quà Tết của Bộ Tổng Tham mưu tặng cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 370.

Tại buổi làm việc, sau khi nghe lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 370 báo cáo kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời và công tác chuẩn bị cho bộ đội vui Xuân, đón Tết; Trung tướng Phùng Sĩ Tấn yêu cầu Sư đoàn cần làm tốt công tác giáo dục, quán triệt nhiệm vụ cho cán bộ, chiến sĩ; tổ chức duy trì nghiêm nền nếp canh trực sẵn sàng chiến đấu thường xuyên và tăng cường trong dịp Tết; quan tâm, chăm lo bảo đảm các chế độ, tiêu chuẩn đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ trong dịp Tết Nguyên đán. Nhân dịp này, Trung tướng Phùng Sĩ Tấn cũng trao quà và gửi lời chúc mừng năm mới của Bộ Tổng Tham mưu đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 370.

Tin, ảnh: CÔNG GIANG
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website