8 giờ:40 phút Thứ tư, ngày 10 tháng 5 , 2017

Thiếu tướng Lâm Quang Đại - Chính ủy Quân chủng PK-KQ, Đại biểu Quốc hội Khóa XIV tiếp xúc cử tri Quận 6 và quận Bình Tân (Tp. Hồ Chí Minh)

Ngày 9-5, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thiếu tướng Lâm Quang Đại - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng PK-KQ cùng với các đồng chí trong Tổ đại biểu Quốc hội đơn vị số 3 (Quận 6 và quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh) đã tiếp xúc cử tri Quận 6 và quận Bình Tân trước kỳ họp thứ 3 (Quốc hội khóa XIV).

Thiếu tướng Lâm Quang Đại - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng PK-KQ, Đại biểu Quốc hội Khóa XIV tiếp xúc cử tri Quận 6 và quận Bình Tân (Tp Hồ Chí Minh)
Thiếu tướng Lâm Quang Đại thay mặt Tổ đại biểu số 3 trả lời ý kiến cử tri.

Tại buổi tiếp xúc, Tổ đại biểu đã thông báo những kết quả và nội dung chính của Đoàn đại biểu Quốc hội Tp. Hồ Chí Minh, đặc biệt là Tổ đại biểu Quốc hội đơn vị số 3 sẽ thực hiện trong kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV

Thiếu tướng Lâm Quang Đại - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng PK-KQ, Đại biểu Quốc hội Khóa XIV tiếp xúc cử tri Quận 6 và quận Bình Tân (Tp Hồ Chí Minh)
Cử tri phát biểu ý kiến.

 Cũng tại buổi tiếp xúc, các cử tri đã nêu nhiều ý kiến kiến nghị về những vấn đề xã hội bức xúc như: văn hóa ứng xử của cán bộ các cấp; vấn đề giải phóng lề đường, vỉa hè; vấn đề về chính sách đối với người có công; vấn đề về công tác chống ngập, vấn đề quy hoạch treo; vấn đề về hiệu quả của công tác phòng, chống tham nhũng, phòng chống tội phạm ma túy; vấn đề về xử lý vi phạm trong lĩnh vực xây dựng và vấn đề về văn hóa biểu diễn, phục trang của nghệ sĩ, diễn viên trên sân khấu, truyền hình...

Thiếu tướng Lâm Quang Đại - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng PK-KQ, Đại biểu Quốc hội Khóa XIV tiếp xúc cử tri Quận 6 và quận Bình Tân (Tp Hồ Chí Minh)
Thiếu tướng Lâm Quang Đại cùng các đại biểu Quốc hội đơn vị số 3
trao đổi với các cử tri quận Bình Tân.

 Thay mặt tổ đại biểu Quốc hội đơn vị số 3, trả lời ý kiến của cử tri Quận 6 và quận Bình Tân, Thiếu tướng Lâm Quang Đại cảm ơn những ý kiến tâm huyết của cử tri và khẳng định: Tổ đại biểu sẽ tiếp thu các ý kiến và kịp thời báo cáo Đoàn đại biểu Quốc hội Tp. Hồ Chí Minh để trao đổi, thống nhất và kiến nghị với các cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết kịp thời những ý kiến của cử tri địa phương. Những ý kiến ở phạm vi rộng, liên quan đến những vấn đề lớn về chính sách, Tổ sẽ báo cáo Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố tổng hợp và kiến nghị với Trung ương trong khuôn khổ  kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khóa XIV.

                                                          Tin, ảnh: CÔNG GIANG 
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website