16 giờ:1 phút Thứ tư, ngày 23 tháng 2 , 2022

Bộ Quốc phòng kiểm tra Sư đoàn 377

Sáng 23-2, Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Lê Huy Vịnh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra về công tác kỹ thuật tại Sư đoàn 377, Quân chủng Phòng không-Không quân. Tham gia đoàn công tác có Thiếu tướng Phạm Văn Tính - Phó Tư lệnh Quân chủng, cùng đại diện một số cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng và Quân chủng.

Bộ Quốc phòng kiểm tra Sư đoàn 377
Thượng tướng Lê Huy Vịnh và đoàn công tác của Bộ Quốc phòng làm việc với lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 377.

Năm 2021, mặc dù còn nhiều khó khăn, song lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong Sư đoàn luôn quan tâm tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ công tác kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra, nhất là bảo đảm kỹ thuật cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, diễn tập... Sư đoàn duy trì nghiêm nền nếp, chế độ công tác kỹ thuật, thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” với các nội dung, biện pháp thực hiện sát với tình hình đơn vị. Hệ số kỹ thuật của VKTB cơ bản đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Đặc biệt, năm 2021, toàn Sư đoàn đã triển khai, hoàn thành 17 mô hình, sáng kiến cải tiến kỹ thuật được đưa vào ứng dụng trong huấn luyện mang lại hiệu quả cao.

Bộ Quốc phòng kiểm tra Sư đoàn 377
Cơ quan Tổng cục Kỹ thuật kiểm tra nền nếp đăng ký sổ sách công tác kỹ thuật của Sư đoàn 377.

Kết luận kiểm tra, đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng ghi nhận và biểu dương những kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Kỹ thuật mà Sư đoàn 377 đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, yêu cầu Sư đoàn cần đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Nghị quyết 382/NQ-ĐUQSTW, ngày 29-11-2007 của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới gắn với thực hiện có nền nếp, hiệu quả Cuộc vận động 50;  chú trọng huấn luyện, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật; nắm chắc tính năng, kỹ chiến thuật các loại vũ khí trang bị hiện có; làm tốt công tác quản lý, khai thác làm chủ và sử dụng thành thạo các loại khí tài trang bị được biên chế; tiếp tục đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kỹ thuật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tin, ảnh: XUÂN SANG, VĂN THIỆU
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website