13 giờ:22 phút Thứ hai, ngày 27 tháng 5 , 2019

Cục Chính trị Phòng không - Không quân sơ kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” (2014-2019)

Sáng 27-5, Cục Chính trị Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) đã tổ chức Hội nghị sơ kết, tôn vinh, khen thưởng điển hình tiên tiến 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” (2014-2019). Thiếu tướng Trần Ngọc Quyến - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng dự và chỉ đạo Hội nghị; Thiếu tướng Ngô Doãn Tạo - Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng chủ trì Hội nghị.

Cục Chính trị Phòng không - Không quân sơ kết, tôn vinh, khen thưởng điển hình tiên tiến 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” (2014-2019)
Thiếu tướng Ngô Doãn Tạo - Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị,
Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng, phát biểu tại Hội nghị.

Cục Chính trị Phòng không - Không quân sơ kết, tôn vinh, khen thưởng điển hình tiên tiến 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” (2014-2019)
Quang cảnh Hội nghị.

Từ năm 2014 đến nay, thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, Đảng ủy Cục Chính trị đã nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ; cấp ủy, tổ chức đảng, người chỉ huy các cấp đã xây dựng kế hoạch thực hiện với những chủ trương, biện pháp sát thực nhằm nâng cao chất lượng hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, gắn với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Cuộc vận động đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị to lớn, là cơ hội để mỗi cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan - binh sĩ, công nhân và viên chức quốc phòng trong toàn Cục nâng cao nhận thức, khơi dậy niềm tự hào về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại; về truyền thống vẻ vang của dân tộc, Quân đội, Quân chủng, cơ quan và đơn vị. Qua đó, làm chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động của bộ đội; 100% cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Cục có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có tinh thần trách nhiệm cao, tích cực phấn đấu vươn lên, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Kết quả sau 5 năm thực hiện Cuộc vận động đã góp phần xây dựng Đảng bộ Cục Chính trị nhiều năm liền đạt trong sạch vững mạnh, cơ quan vững mạnh toàn diện; hàng trăm lượt tập thể, cá nhân được khen thưởng ở các cấp…

Để Cuộc vận động tiếp tục lan tỏa sâu rộng với hiệu quả ngày càng cao, thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức Đảng trong Cục Chính trị tiếp tục nâng cao chất lượng chính trị, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu; gắn thực hiện Cuộc vận động với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) của Đảng; nêu cao tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng, xây dựng bầu không khí dân chủ, công bằng, đấu tranh, đẩy lùi và chấm dứt các hành vi sai sái. Tập trung làm chuyển biến mạnh mẽ phương pháp, tác phong công tác, phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành kỷ luật, pháp luật, tinh thần tự chủ, tự lực, tự cường của mỗi quân nhân; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, đặc biệt cán bộ chủ trì các cấp phải thực sự là tấm gương sáng về đạo đức, lối sống để quần chúng noi theo. Phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong quá trình thực hiện Cuộc vận động; vận dụng linh hoạt, sáng tạo nhiều mô hình, cách làm hay, biện pháp hiệu quả trong tuyên truyền, giáo dục, vận động quần chúng; làm tốt việc biểu dương, khen thưởng và nhân rộng điển hình tiên tiến; thẳng thắn phê bình, uốn nắn các nhận thức lệch lạc, đấu tranh với các quan điểm sai trái. Lấy kết quả thực hiện Cuộc vận động là một trong những tiêu chí đánh giá, bình xét, phân loại tổ chức đảng, đảng viên, tổ chức quần chúng, đoàn viên, hội viên hằng năm…

Cục Chính trị Phòng không - Không quân sơ kết, tôn vinh, khen thưởng điển hình tiên tiến 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” (2014-2019)
Cục Chính trị Phòng không - Không quân sơ kết, tôn vinh, khen thưởng điển hình tiên tiến 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” (2014-2019)
Thủ trưởng Cục Chính trị Quân chủng trao thưởng cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.

Tại Hội nghị, Thủ trưởng Cục Chính trị đã trao thưởng cho 11 tập thể, 4 cá nhân; đồng thời đề nghị Quân chủng PK-KQ khen thưởng 1 tập thể, 2 cá nhân vì đã có thành tích tốt trong thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” (2014-2019).

Tin, ảnh: ĐỨC LƯU

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website