16 giờ:16 phút Thứ hai, ngày 28 tháng 3 , 2022

Sơ kết 5 năm lần thứ tư Phong trào thi đua “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” giai đoạn 2017-2022

Chiều 28-3, Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm lần thứ tư Phong trào thi đua “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” giai đoạn 2017-2022.Hội nghị được tổ chức trực tuyến với 12 điểm cầu tại các đơn vị, học viện, nhà trường trong Quân chủng PK-KQ. Dự và chỉ đạo Hội nghị có Đại tá Nguyễn Quang Bỉnh - Phó Cục trưởng Cục Doanh trại, Tổng cục Hậu cần. Tham dự Hội nghị có thủ trưởng các cơ quan, phòng, ban chức năng của Quân chủng PK-KQ. Đại tá Nguyễn Quang Luyến - Chủ nhiệm Hậu cần Quân chủng PK-KQ chủ trì Hội nghị.

Sơ kết 5 năm lần thứ tư Phong trào thi đua “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” giai đoạn 2017-2022
Đại tá Nguyễn Quang Bỉnh - Phó Cục trưởng Cục Doanh trại phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Sơ kết 5 năm lần thứ tư Phong trào thi đua “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” giai đoạn 2017-2022
Đại tá Nguyễn Quang Luyến - Chủ nhiệm Hậu cần Quân chủng PK-KQ kết luận hội nghị.
Sơ kết 5 năm lần thứ tư Phong trào thi đua “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” giai đoạn 2017-2022
Đại tá Nguyễn Văn Xuyên - Trưởng phòng Doanh trại Quân chủng PK-KQ báo cáo kết quả thực hiện
Phong trào thi đua "Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy xanh, sạch, đẹp" trong Quân chủng giai đoạn 2017-2022.

Những năm qua, các cấp ủy trong Đảng ủy Quân chủng PK-KQ đã lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc quán triệt, triển khai thực hiện chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của trên về thực hiện Phong trào thi đua “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp”; qua đó làm cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức đúng đắn về vị trí, ý nghĩa của công tác bảo đảm doanh trại, phát huy tinh thần trách nhiệm của các tổ chức và mọi quân nhân. Quân chủng đã thực hiện tốt công tác quy hoạch doanh trại, lập và trình Tư lệnh Quân chủng phê duyệt quy hoạch cho nhiều đơn vị đáp ứng kịp thời yêu cầu thực hiện công tác đầu tư xây dựng cơ bản và theo đúng chỉ đạo của trên. Trong đầu tư xây dựng cơ bản đã thực hiện đầy đủ các thủ tục về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản của Nhà nước, Bộ Quốc phòng, chấp hành đúng Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu; các công trình được triển khai kịp thời, bảo đảm đúng tiến độ, đạt chất lượng và thẩm mỹ, phát huy hiệu quả khi đưa vào sử dụng. Công tác quản lý sử dụng điện nước an toàn, tiết kiệm được triển khai thực hiện sâu rộng trong toàn Quân chủng đạt hiệu quả tốt, không để thất thoát lãng phí do yếu tố chủ quan. Cùng với đó, công tác quản lý sử dụng doanh cụ, dụng cụ sinh hoạt, bảo đảm thống nhất về quy cách mẫu mã và công tác bảo đảm vệ sinh môi trường doanh trại xanh, sạch, đẹp thường xuyên được lãnh đạo chỉ huy cơ quan, đơn vị quan tâm, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, nội lực của đơn vị trong thực hiện; từ đó mang lại hiệu quả thiết thực góp phần cải thiện, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của bộ đội và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Kết luận hội nghị, Đại tá Nguyễn Quang Luyến biểu dương những kết quả mà các cơ quan, đơn vị đạt được trong 5 năm thực hiện Phong trào thi đua “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp”. Để tiếp tục phát huy và đẩy mạnh Phong trào trong thời gian tới, đồng chí Chủ nhiệm Hậu cần Quân chủng yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác giáo dục, quán triệt, nâng cao nhận thức cho bội đội; phân công, gắn trách nhiệm cụ thể, rõ ràng trong tổ chức thực hiện Phong trào, lấy kết quả để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, chức trách được giao. Kết hợp chặt chẽ với Phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” và các phong trào thi đua khác; từ đó thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao, thúc đẩy Phong trào có nền nếp, phát triển sâu rộng, tạo sự tiến bộ đồng đều từ trên xuống dưới, xây dựng ngành Hậu cần các cấp ngày càng vững mạnh, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”. Thường xuyên coi trọng công tác xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong thực hiện phong trào, duy trì và nâng cao chất lượng các hội thi hằng năm. Cùng với đó, nâng cao ý thức tự lực tự cường, phát huy tốt nội lực của đơn vị và tăng cường mối quan hệ để huy động tối đa sự giúp đỡ, ủng hộ của đơn vị bạn và chính quyền địa phương để củng cố, sửa chữa doanh trại, mua sắm doanh cụ phục vụ nhiệm vụ và đời sống bộ đội.

Tin, ảnh: THÁI BÌNH
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website