16 giờ:10 phút Thứ hai, ngày 4 tháng 4 , 2022

Đoàn cơ sở Trung đoàn 236 tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2022-2027

Ngày 4-4, Đoàn cơ sở Trung đoàn 236 (Sư đoàn 361) tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2022-2027. Đây là tổ chức cơ sở Đoàn được lựa chọn tổ chức đại hội trước để rút kinh nghiệm trong Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ). Dự Đại hội có Đại tá Mai Xuân Anh - Trưởng Phòng Công tác Quần chúng Quân chủng PK-KQ; Đại tá Nguyễn Duyên Cương - Phó Chính ủy Sư đoàn 361; đại biểu Ban Thanh niên Quân đội; đại biểu cơ quan chính trị, trợ lý công tác quần chúng một số đơn vị, học viện, nhà trường, nhà máy khu vực phía Bắc của Quân chủng PK-KQ.

Đoàn cơ sở Trung đoàn 236 tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2022-2027
Trung tá Trần Quang Ngọc - Chính ủy Trung đoàn 236 phát biểu tại Đại hội.
Đoàn cơ sở Trung đoàn 236 tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2022-2027
Các đại biểu tham dự Đại hội.
Đoàn cơ sở Trung đoàn 236 tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2022-2027
Đại hội bầu Ban chấp hành Đoàn cơ sở Trung đoàn 236 nhiệm kỳ 2022-2027.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu Đoàn cơ sở Trung đoàn 236, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sư đoàn 361 lần thứ VIII và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. Các ý kiến đóng góp tại Đại hội đã đánh giá kết quả hoạt động trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể trong nhiệm kỳ mới.

Nhiệm kỳ vừa qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ, sự chỉ đạo trực tiếp của chính ủy, chính trị viên và hướng dẫn của Ban Chính trị; hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Trung đoàn đã có những bước chuyển biến tích cực, thường xuyên đổi mới, hiệu quả; phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức, khơi dậy được sự sáng tạo của tuổi trẻ. Các phong trào thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị; 100% cán bộ, ĐVTN có phẩm chất đạo đức tốt, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”; “Người chiến sĩ PK-KQ ưu tú”. Năm 2017, Đoàn cơ sở được Sư đoàn 361 tặng giấy khen; 2 năm liên tiếp (2018, 2019) được Quân chủng PK-KQ tặng bằng khen; năm 2021 được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng bằng khen. Hằng năm, Đoàn cơ sở đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực sự là lực lượng xung kích, góp phần tích cực vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Đoàn cơ sở Trung đoàn 236 tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2022-2027
Các đại biểu dự Đại hội chụp ảnh lưu niệm.
Đoàn cơ sở Trung đoàn 236 tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2022-2027
Các đại biểu tham quan sản phẩm tăng gia sản xuất trưng bày tại Đại hội.
Đoàn cơ sở Trung đoàn 236 tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2022-2027
Tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội.

Nhiệm kỳ 2022-2027, với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Trung đoàn 236 kiên định, trí tuệ, xung kích, sáng tạo, quyết thắng”, Đoàn cơ sở Trung đoàn 236 xác định 2 khâu đột phá đó là: Xây dựng cho cán bộ Đoàn, ĐVTN có bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng, chấp hành nghiêm pháp luật nhà nước, kỷ luật Quân đội, huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao; tập trung bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ Đoàn, ĐVTN trong Trung đoàn có “tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn”. Xây dựng Đoàn cơ sở vững mạnh, góp phần xây dựng Đảng bộ TSVM, Trung đoàn VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Trung tá Trần Quang Ngọc - Chính ủy Trung đoàn 236 đã biểu dương những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua của Đoàn cơ sở Trung đoàn. Đồng thời nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ tới, để công tác Đoàn và phong trào thanh niên hoạt động hiệu quả hơn nữa, tổ chức Đoàn cần tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa các quan điểm của Đảng về công tác thanh niên; chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, ĐVTN; phát huy tốt tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện của tuổi trẻ, thực hiện có hiệu quả các phong trào, mô hình sát với nhiệm vụ và nhu cầu hoạt động của thanh niên. Triển khai các biện pháp xây dựng Đoàn cơ sở thực sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, cán bộ; nâng cao chất lượng hoạt động giao lưu, kết nghĩa với các tổ chức Đoàn địa phương và đơn vị bạn trên địa bàn đóng quân. Đồng thời cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp quán triệt và thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động của trên về công tác Đoàn và phong trào thanh niên; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi đối với công tác thanh niên.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đoàn cơ sở Trung đoàn 236 nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 9 đồng chí; bầu bí thư đoàn cơ sở và 12 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sư đoàn 361 lần thứ VIII.

Tin, ảnh: THÁI SƠN

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website