1 giờ:51 phút Thứ ba, ngày 18 tháng 10 , 2016

Khởi động hệ thống xử lý giai đoạn 2 Dự án Xử lý môi trường ô nhiễm dioxin tại Sân bay Đà Nẵng

Sáng 18-10, tại Sư đoàn 372, Bộ Quốc phòng và Cơ quan phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) đã tổ chức Lễ khởi động hệ thống xử lý giai đoạn 2 Dự án Xử lý môi trường ô nhiễm dioxin tại Sân bay Đà Nẵng.

 Dự Lễ khởi động có Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Võ Văn Tuấn - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; đồng chí Võ Tuấn Nhân - Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Về phía Quân chủng PK-KQ có Trung tướng Lê Huy Vịnh - Tư lệnh Quân chủng; Thiếu tướng Bùi Anh Chung - Phó Tư lệnh Quân chủng; đại diện Bộ Ngoại giao, Bộ GTVT, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng; đại diện một số cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Sư đoàn 372; phía USAID có ông Ted Osius - Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam.
Khởi động hệ thống xử lý giai đoạn 2 Dự án Xử lý môi trường ô nhiễm dioxin tại Sân bay Đà Nẵng
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh và ông Ted Osius ấn nút khởi động dự án. 
Khởi động hệ thống xử lý giai đoạn 2 Dự án Xử lý môi trường ô nhiễm dioxin tại Sân bay Đà Nẵng
Khởi động hệ thống xử lý giai đoạn 2 Dự án Xử lý môi trường ô nhiễm dioxin tại Sân bay Đà Nẵng
Các đại biểu tham gia Lễ khởi động.

Dự án xử lý môi trường ô nhiễm dioxin tại Sân bay Đà Nẵng do Cơ quan phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Bộ Quốc phòng Việt Nam quản lý thực hiện, với mục tiêu xử lý làm sạch khoảng 90.000 m3 đất và bùn ô nhiễm dioxin. Vào tháng 5-2016, Chính phủ hai nước đã công bố xử lý thành công khoảng 45.000 m3 và đã bàn giao cho việc mở rộng Sân bay Đà Nẵng. Giai đoạn 2 sẽ xử lý khoảng 45.000 m3 đất và bùn ô nhiễm dioxin bằng biện pháp xử lý ở nhiệt độ cao (Công nghệ tiên tiến lần đầu tiên được sử dụng trên toàn thế giới để xử lý chất độc dioxin); là giai đoạn xử lý cuối cùng tại Sân bay Đà Nẵng. Dự kiến, dự án sẽ hoàn thành vào giữa năm 2017. Đây là dự án đem lại lợi ích to lớn cho người dân Đà Nẵng, loại bỏ nguy cơ về phơi nhiễm dioxin từ khu vực thực hiện dự án và có ý nghĩa lịch sử trong quan hệ hợp tác Việt Nam - Hoa kỳ.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh hoan nghênh sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng hai nước để dự án thực hiện đúng tiến độ, đạt mục đích, yêu cầu đề ra; đồng thời đề nghị Chính phủ Hoa Kỳ cần nỗ lực hợp tác hơn nữa để tiếp tục thực hiện các dự án đã được khảo sát, đàm phán. Phía Bộ Quốc phòng, Quân chủng PK-KQ sẽ tiếp tục phối hợp công tác để các dự án được tiến hành thuận lợi vì mục đích phát triển kinh tế, xã hội.

Tin, ảnh: LÊ HỮU LỆ

 

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website