8 giờ:50 phút Thứ tư, ngày 11 tháng 5 , 2022

Cục Chính trị Phòng không - Không quân phát động thi đua cao điểm “Uống nước nhớ nguồn, tri ân người có công với cách mạng” kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ

Sáng 11-5, Cục Chính trị Quân chủng Phòng không - Không quân đã tổ chức Lễ phát động thi đua cao điểm “Uống nước nhớ nguồn, tri ân người có công với cách mạng” kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27-7-1947/27-7-2022). Dự buổi lễ có Thiếu tướng Trần Ngọc Quyến - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng; Thiếu tướng Trần Trọng Tuyến - Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, thủ trưởng Cục Chính trị và cán bộ, trợ lý, nhân viên các phòng, ban, cơ quan, đơn vị trong Cục Chính trị.

Cục Chính trị Phòng không - Không quân phát động thi đua cao điểm “Uống nước nhớ nguồn, tri ân người có công với cách mạng” kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ
Thiếu tướng Trần Trọng Tuyến phát động thi đua.

Cục Chính trị Phòng không - Không quân phát động thi đua cao điểm “Uống nước nhớ nguồn, tri ân người có công với cách mạng” kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ
Thủ trưởng Cục Chính trị chụp ảnh chung với chỉ huy các phòng, ban trong Cục tại buổi lễ.

Với chủ đề “Uống nước nhớ nguồn, tri ân người có công với cách mạng”, trong thời gian thi đua, các cơ quan, phòng, ban trong Cục Chính trị tập trung giáo dục, tuyên truyền về truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc, Quân đội, Quân chủng và Cục Chính trị về chính sách đối với người có công với cách mạng. Hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu, đề xuất, tiến hành có hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong Quân chủng; tăng cường công tác huấn luyện, xây dựng chính quy, chấp hành nghiêm kỷ luật, bảo đảm an toàn trong mọi hoạt động. Thi đua thực hiện tốt công tác chính sách đối với thương binh, gia đình liệt sĩ, chính sách Quân đội và hậu phương Quân đội.

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Cục xác định một số chỉ tiêu cụ thể: 100% cán bộ, chiến sĩ trong Cục quán triệt sâu sắc thời gian, ý nghĩa của đợt thi đua cao điểm, phát huy tinh thần trách nhiệm trong thực hiện truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”; 100% cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trung tâm; tích cực tham gia đóng góp Quỹ Đền ơn đáp nghĩa với tinh thần trách nhiệm cao nhất; thực hiện tốt chính sách với thương binh, liệt sĩ, chính sách Quân đội và hậu phương Quân đội…

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Trần Trọng Tuyến yêu cầu các cơ quan, phòng, ban trong Cục Chính trị làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân chủng về công tác chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội; ý nghĩa lịch sử chính trị xã hội, giá trị nhân văn sâu sắc của Ngày Thương binh, liệt sĩ, truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”. Xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, nêu cao ý chí quyết tâm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Chủ động, nhạy bén, đổi mới tư duy, đột phá, sáng tạo; nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT, dự báo, tham mưu đúng, trúng, kịp thời. Đẩy mạnh xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật. Giải quyết tốt các tồn đọng về chính sách đối với liệt sĩ, thương binh, bệnh binh trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc. Tiếp tục thực hiện tốt chính sách hỗ trợ đối với thân nhân liệt sĩ đang công tác trong Cục Chính trị; gia đình cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn. Tích cực tham gia đóng góp Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, thực hiện có hiệu quả Chương trình “Áo ấm tặng mẹ”, đóng góp xây tặng “Nhà tình nghĩa”, “Nhà đồng đội”, “Ngôi nhà 100 đồng”. Thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn đơn vị đóng quân, gương mẫu, tích cực tham gia các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo người có công với cách mạng, thương binh, gia đình liệt sĩ do địa phương tổ chức… góp phần tăng cường mối đoàn kết gắn bó quân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đóng quân.

Cục Chính trị Phòng không - Không quân phát động thi đua cao điểm “Uống nước nhớ nguồn, tri ân người có công với cách mạng” kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ
Thiếu tướng Trần Ngọc Quyến - Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng trao bằng khen của Chính ủy Quân chủng cho Đoàn Văn công PK-KQ vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham gia phục vụ cán bộ, nhân dân trên Quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1.

Cục Chính trị Phòng không - Không quân phát động thi đua cao điểm “Uống nước nhớ nguồn, tri ân người có công với cách mạng” kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ
Thiếu tướng Trần Trọng Tuyến - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng trao thưởng cho các cá nhân vì đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, chiến sĩ Quân chủng PK-KQ thi đua thực hiện văn hóa công sở, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” giai đoạn 2019-2021.

Nhân dịp này, thủ trưởng Cục Chính trị đã trao Bằng khen của Chính ủy Quân chủng cho Đoàn Văn công PK-KQ vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham gia phục vụ bộ đội, nhân dân trên quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1; đồng thời trao thưởng cho 13 cá nhân vì đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, chiến sĩ Quân chủng PK-KQ thi đua thực hiện văn hóa công sở, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” giai đoạn 2019-2021.

Tin, ảnh: ĐỨC LƯU
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website