18 giờ:16 phút Thứ tư, ngày 14 tháng 10 , 2020

Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác cứu hộ, cứu nạn Sư đoàn 372

Chiều 14-10, tại Sân bay Phú Bài (huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế), Trung tướng Nguyễn Trọng Bình - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đến kiểm tra và trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn của Trung đoàn 930, Sư đoàn 372. Cùng đi có Thiếu tướng Phạm Trường Sơn - Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân.

Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác cứu hộ, cứu nạn Sư đoàn 372
Trung tướng Nguyễn Trọng Bình kiểm tra, động viên tổ bay và lực lượng tìm kiếm cứu nạn của Trung đoàn 930.

Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác cứu hộ, cứu nạn Sư đoàn 372
Trung tướng Nguyễn Trọng Bình hội ý với các lực lượng tìm phương án cứu trợ cho nhân dân vùng lũ ở miền Trung.

Trung tướng Nguyễn Trọng Bình đã trực tiếp kiểm tra thực lực máy bay, tổ lái, lực lượng tham gia cứu hộ, cứu nạn và phương tiện cứu hộ của đơn vị. Đồng chí Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam biểu dương sự nỗ lực, tinh thần quyết tâm, khắc phục khó khăn của cán bộ, phi công, tổ bay của Trung đoàn. Đồng thời yêu cầu lãnh đạo chỉ huy Sư đoàn 372, Trung đoàn 930 tiếp tục nghiên cứu, bàn bạc, đưa ra phương án cứu hộ, cứu nạn tối ưu nhất để nhanh chóng tiếp tế lương thực, thực phẩm và vật tư y tế cần thiết đến với những công nhân đang còn mắc kẹt tại Công trình Thủy điện Rào Trăng 3.

Qua thông báo của đại diện Thủy điện Alin B2, hiện tại đã liên lạc được bằng điện thoại với 14 công nhân đang làm việc ở Thủy điện Alin B2 bị mất liên lạc từ nhiều ngày trước. Hiện nay, trên khu vực Thủy điện trời không mưa nhưng hiện tượng sạt lở vẫn nhiều dẫn đến chia cắt Thủy điện Alin B1, B2 và Thủy điện Rào Trăng 3 thuộc huyện A Lưới và huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Được biết, sức khỏe của 14 công nhân ổn định và có đủ lương thực thực phẩm dùng trong 2 ngày tới.

Tin, ảnh: HỮU LỆ
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website