20 giờ:53 phút Thứ ba, ngày 17 tháng 5 , 2022

Sư đoàn 361 tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ VIII (2022-2027)

Ngày 17-5, Sư đoàn 361 đã tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ VIII (2022-2027). Đây là Đại hội Đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở được Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) chọn làm trước để rút kinh nghiệm. Dự và chỉ đạo Đại hội có Đại tá Ngô Quốc Chung - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng PK-KQ; Thượng tá Trần Hữu Dũng - Phó trưởng Ban Thanh niên Quân đội; Đại tá Mai Xuân Anh - Trưởng Phòng Công tác Quần chúng (Cục Chính trị Quân chủng PK-KQ); lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 361; đại biểu cơ quan chính trị các sư đoàn, học viện, nhà trường trong toàn Quân chủng; đại biểu các đơn vị kết nghĩa và 102 đại biểu là cán bộ, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) đến từ các đơn vị trong toàn Sư đoàn.

Sư đoàn 361 tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ VIII (2022-2027)
Đại tá Ngô Quốc Chung - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng trao đổi với các đại biểu tại Đại hội.
Sư đoàn 361 tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ VIII (2022-2027)
Các đại biểu tham quan các sản phẩm trưng bày tại Đại hội.

Sư đoàn 361 tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ VIII (2022-2027)
Thượng tá Thái Huy Quang - Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn phát biểu tại Đại hội.

5 năm qua (2017-2022), công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Sư đoàn 361 có những chuyển biến tích cực, vững chắc. Tổ chức Đoàn thường xuyên được củng cố, giữ vững nền nếp, hoạt động ngày càng hiệu quả; phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức, khơi dậy được sự nhiệt huyết, sáng tạo của tuổi trẻ. Các phong trào thi đua đã bám sát nhiệm vụ chính trị của Sư đoàn. ĐVTN luôn nêu cao phẩm chất đạo đức cách mạng, có lòng tin tuyệt đối với sự lãnh đạo của Đảng.

Với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Sư đoàn 361 kiên định - trí tuệ - xung kích - sáng tạo - quyết thắng”; Đại hội đã đề ra phương hướng nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác Đoàn và phong trào Thanh niên của Sư đoàn trong 5 năm tới (2022-2027). Để đạt được những nhiệm vụ, chỉ tiêu đó, tuổi trẻ Sư đoàn xác định tập trung thực hiện tốt các khâu đột phá (Vững vàng về chính trị, nghiêm minh về kỷ luật, xung kích nâng cao chất lượng sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, huấn huyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ Đoàn, ĐVTN Sư đoàn có “Tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn”. Xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, Sư đoàn vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Đại tá Ngô Quốc Chung - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng biểu dương những kết quả tuổi trẻ Sư đoàn đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Các hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên đã diễn ra sôi nổi, rộng khắp, bám sát nhiệm vụ chính trị từng đơn vị, thu hút đông đảo cán bộ Đoàn, ĐVTN tham gia, xung kích trên các nhiệm vụ: Huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, từng bước nâng cao trình độ kỹ, chiến thuật, chuyên môn, nghiệp vụ, nắm vững và sử dụng thành thạo các trang thiết bị hiện có; giúp dân phòng chống lụt bão, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh… hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đồng chí Phó Chủ nhiệm Quân chủng cũng đề nghị Đại hội thảo luận, mạnh dạn đề xuất các biện pháp hữu hiệu nhằm khắc phục những hạn chế, tồn tại trong công tác giáo dục, quản lý và rèn luyện ĐVTN; đề xuất những nội dung, biện pháp thực hiện hiệu quả 5 nội dung phương hướng hoạt động chính trong thời gian tới.

Sư đoàn 361 tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ VIII (2022-2027)
Đại hội bầu các đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân chủng lần thứ X (2022-2027).

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội đã bầu 22 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân chủng PK-KQ lần thứ X (2022-2027) với số phiếu tín nhiệm cao.

Tin, ảnh: BÍCH PHƯỢNG
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website