20 giờ:22 phút Thứ tư, ngày 25 tháng 5 , 2022

Quân chủng Phòng không - Không quân và Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội tiếp tục đẩy mạnh hợp tác chiến lược

Chiều 25-5, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị tổng kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2010-2022 và ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (CN-VTQĐ) và Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ). Trung tướng Vũ Văn Kha - Quyền Tư lệnh Quân chủng PK-KQ và Đại tá Tào Đức Thắng - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn CN-VTQĐ đồng chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có thủ trưởng, lãnh đạo chỉ huy các cơ quan, phòng, ban chức năng của 2 đơn vị.

Quân chủng Phòng không - Không quân và Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội tiếp tục đẩy mạnh hợp tác chiến lược
Trung tướng Vũ Văn Kha - Quyền Tư lệnh Quân chủng PK-KQ phát biểu tại Hội nghị. 

Quân chủng Phòng không - Không quân và Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội tiếp tục đẩy mạnh hợp tác chiến lược
Đại tá Tào Đức Thắng - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn CN-VTQĐ phát biểu tại Hội nghị. 

Quân chủng Phòng không - Không quân và Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội tiếp tục đẩy mạnh hợp tác chiến lược
Trung tướng Vũ Văn Kha trao quà lưu niệm của Quân chủng PK-KQ tặng Đại tá Tào Đức Thắng. 

Sau 12 năm (2010-2022) hai bên ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Quân chủng PK-KQ và Tập đoàn CN-VTQĐ đã không ngừng phát triển theo cả chiều rộng và chiều sâu, các nội dung hợp tác đều được mở rộng, bổ sung, nổi bật trên các lĩnh vực: Tự động hóa,  cải tiến kỹ thuật, mô hình mô phỏng, chuyển đổi số và công nghệ thông tin, hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị… Việc triển khai các nội dung hợp tác được thực hiện hiệu quả, hoạt động trao đổi, sơ kết, tổng kết được duy trì thường xuyên; thông qua các nội dung hợp tác đã phát huy được các tiềm năng, thế mạnh của các bên theo tinh thần, quan điểm hợp tác.

Trên cơ sở kết quả thực hiện trong thời gian qua, các đại biểu tham dự Hội nghị cũng đã thảo luận, đề xuất các nội dung, biện pháp nhằm tăng cường hoạt động hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới.

Phát biểu tại Hội nghị, Đại tá Tào Đức Thắng bày tỏ mong muốn với những kết quả đạt được trong quá trình thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa hai đơn vị suốt 12 năm, Quân chủng PK-KQ và Tập đoàn CN-VTQĐ sẽ tiếp tục phát huy các nền tảng, kinh nghiệm tích luỹ trong thời gian qua, mở rộng và nâng tầm quan hệ hợp tác giữa hai bên để phát huy tối đa các tiềm năng, thế mạnh; góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phối hợp nghiên cứu, thử nghiệm, nâng cao tiềm lực, khả năng sẵn sàng chiến đấu của Quân chủng PK-KQ, đáp ứng yêu cầu tác chiến trong điều kiện chiến tranh công nghệ cao. 

Kết luận Hội nghị, Trung tướng Vũ Văn Kha cảm ơn sự đồng hành của Tập đoàn CN-VTQĐ cùng Quân chủng PK-KQ trong suốt thời gian qua; đồng thời khẳng định trong thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục là đối tác chiến lược với nhiều nội dung hợp tác mở rộng. Đồng chí Quyền Tư lệnh Quân chủng PK-KQ yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan của hai bên nhanh chóng hoàn thiện nội dung ký kết các nội dung hợp tác và xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện bảo đảm hiệu quả, đúng tiến độ. Bên cạnh đó, thường xuyên trao đổi, chủ động thực hiện nhiệm vụ theo các đầu mối được phân công, kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc về cơ quan thường trực của hai bên để giải quyết. 

Tin, ảnh: THÁI SƠN
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website