20 giờ:12 phút Thứ sáu, ngày 10 tháng 6 , 2022

Sư đoàn 371 tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ X (2022-2027)

Ngày 10-6, Sư đoàn 371 tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ X (2022-2027). Dự Đại hội có Đại tá Mai Xuân Anh - Trưởng Phòng Công tác Quần chúng (Cục Chính trị Quân chủng PK-KQ); lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 371; đại biểu các đơn vị kết nghĩa và 125 đại biểu là cán bộ, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) đến từ các đơn vị trong toàn Sư đoàn.

Sư đoàn 371 tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ X (2022-2027)
Thượng tá Nguyễn Như Khoát - Phó Chính ủy Sư đoàn 371 phát biểu tại Đại hội.

Sư đoàn 371 tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ X (2022-2027)
Các đại biểu tham quan gian trưng bày tại Đại hội.

Sư đoàn 371 tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ X (2022-2027)
Các đại biểu dự Đại hội chụp ảnh lưu niệm.

Sư đoàn 371 tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ X (2022-2027)
Tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội.

5 năm qua, công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Sư đoàn 371 luôn được cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ Chương trình hành động Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sư đoàn giai đoạn 2017-2022 đã đề ra; luôn bám sát nhiệm vụ của đơn vị, hoạt động đúng chức năng, đạt chất lượng, hiệu quả, là lực lượng xung kích, đi đầu trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Cán bộ, ĐVTN luôn tin tưởng, trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; ý thức, trách nhiệm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong 5 năm, các tổ chức Đoàn đã tổ chức được 46 buổi diễn đàn, 79 buổi tọa đàm thanh niên, 9 buổi dạ hội; có hơn 1.756 lượt cán bộ, ĐVTN hưởng ứng, tham gia các cuộc thi tìm hiểu “75 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam, 30 năm Ngày Hội quốc phòng toàn dân”, “90 năm truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”, “60 năm huyền thoại đường Hồ Chí Minh trên biển”, “Võ Nguyên Giáp - Đại tướng của Nhân dân”...

Các đơn vị đã xây dựng được các mô hình như: “Tổ máy bay thanh niên”, “Tổ đài thanh niên”, “Đầu xe thanh niên”, “Đường băng thanh niên”, Phong trào: “Ham bay, say học, phục vụ tốt”, “Cảnh giác sẵn sàng chiến đấu cao, lập công xuất sắc”, “Người sẵn sàng, phương tiện sẵn sàng, tất cả cho những chuyến bay an toàn, thắng lợi”, “Vượt nắng, thắng mưa, say sưa huấn luyện”, “Sáng tạo trẻ”… Bên cạnh đó, các tổ chức quần chúng còn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện như: Huy động hàng trăm nghìn ngày công tham gia củng cố, tu sửa cảnh quan đơn vị chính quy, xanh, sạch, đẹp; hiến máu tình nguyện; tham gia các Quỹ: “Vì người nghèo”, “Đền ơn, đáp nghĩa”, “Ngôi nhà 100 đồng” , “Ủng hộ đồng bào miền Nam chống dịch”… Tích cực tham gia Giải thưởng “Sáng tạo trẻ” cấp Sư đoàn, Quân chủng và Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” trong Quân đội. Trong 5 năm qua, đã có 12 sáng kiến được ứng dụng hiệu quả ở đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ, phục vụ đời sống sinh hoạt của bộ đội (trong đó có 1 sáng kiến đạt giải cấp toàn quân, 7 sáng kiến đạt giải cấp Quân chủng). Cùng với đó, tuổi trẻ Sư đoàn luôn xung kích đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19; tham gia lao động giúp đỡ nhân dân làm kênh mương, thoát nước nội đồng, thu hoạch mùa màng, khắc phục hậu quả mưa bão; tu sửa, vệ sinh nghĩa trang liệt sĩ; khám, tư vấn, cấp thuốc miễn phí cho các đối tượng là người có công với cách mạng, gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng các công trình thanh niên là khu vui chơi dành cho thiếu nhi…

Với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Sư đoàn kiên định, trí tuệ, xung kích, sáng tạo, quyết thắng”, Đại hội xác định 3 khâu đột phá trong 5 năm tới: 1-Xung kích nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ; 2-Xung kích nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, quản lý chấp hành pháp luật, kỷ luật; 3-Nâng cao năng lực, trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ Đoàn.

Sư đoàn 371 tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ X (2022-2027)
Đại hội bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân chủng PK-KQ lần thứ X (2022-2027).

Đại hội đã tiến hành bầu 21 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân chủng PK-KQ lần thứ X với tỷ lệ tín nhiệm cao, bảo đảm đúng tiêu chuẩn, cơ cấu, thủ tục, nguyên tắc.

Tin, ảnh: ÁNH TUYẾT
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website