10 giờ:44 phút Thứ tư, ngày 22 tháng 6 , 2022

Trung đoàn 276 kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống

Sáng 22-6, Trung đoàn 276 (Sư đoàn 367) đã tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống (22-6-1972 / 22-6-2022). Trung tướng Trần Ngọc Quyến - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Phòng không-Không quân dự và phát biểu chúc mừng; tham dự buổi lễ còn có thủ trưởng Sư đoàn 367, đại diện các đơn vị bạn, các cơ quan, ban, ngành địa phương và đông đảo cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn qua các thời kỳ. Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã gửi thư chúc mừng.

Trung đoàn 276 kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống
Trung tướng Trần Ngọc Quyến - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng PK-KQ phát biểu tại buổi lễ.
Trung đoàn 276 kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống
Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Trung đoàn 276 ra đời ngày 22-6-1972 theo Quyết định số 108/QĐ-QP của Bộ Quốc phòng (BQP). Biên chế của Trung đoàn gồm 6 tiểu đoàn hỏa lực, 1 tiểu đoàn kỹ thuật và 3 cơ quan: Tham mưu, Chính trị, Hậu cần. Sau khi ổn định biên chế, tháng 7-1972 Trung đoàn lên đường sang Trung tâm huấn luyện Ba Cu (Liên Xô cũ) tham gia huấn luyện. Sau 3 tháng huấn luyện, Trung đoàn trở về nước nằm trong đội hình chiến đấu của Sư đoàn Phòng không 361, làm nhiệm vụ SSCĐ bảo vệ Thủ đô Hà Nội và sẵn sàng cơ động trên các chiến trường.

Trung đoàn 276 kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống
Trung tá Phạm Đình Biên - Trung đoàn trưởng Trung đoàn 276 đọc diễn văn kỷ niệm.
Trung đoàn 276 kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống
Tiết mục văn nghệ chào mừng tại buổi lễ.

Năm 1978 chiến tranh biên giới xảy ra, Trung đoàn triển khai SSCĐ bảo vệ vùng trời phía Bắc, Đông Bắc Thủ đô Hà nội. Qua 6 năm (1981-1987) SSCĐ ở vùng biên giới phía Bắc, dù vô cùng khó khăn, gian khổ, nhưng với ý chí quyết tâm cao, cán bộ, chiến sĩ đã thực hiện tốt khẩu hiệu “Trụ vững chắc, chốt kiên cường, lấy trận địa là nhà, biên giới là quê hương, quyết tâm chiến thắng kẻ thù xâm lược”. Với những thành tích đạt được qua hơn 10 năm xây dựng trưởng thành, ngày 20-3-1983 Trung đoàn vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhất.

Từ năm 1991, Trung đoàn nằm trong đội hình chiến đấu của Sư đoàn 367, làm nhiệm vụ SSCĐ, QLVT bảo vệ vùng trời phía Tây - Tây Bắc Thành phố Hồ Chí Minh. Phát huy truyền thống của Trung đoàn, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ tiếp theo không ngừng học tập, rèn luyện, nêu cao cảnh giác SSCĐ, bảo vệ vững chắc mục tiêu được giao.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Trần Ngọc Quyến đã biểu dương những những thành tích của Trung đoàn trong suốt 50 năm qua. Đồng chí Chính ủy Quân chủng mong muốn rằng, trong thời gian tới, Trung đoàn sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, ra sức huấn luyện làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ SSCĐ, QLVT; ra sức xây dựng Đảng bộ TSVM, Trung đoàn VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao trong tình hình mới.

Tin, ảnh: CÔNG GIANG

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website