11 giờ:12 phút Thứ bảy, ngày 8 tháng 10 , 2022

Trung đoàn Không quân 930 gặp mặt kỷ niệm 45 năm Ngày truyền thống (8-10-1977 / 8-10-2022)

Sáng 8-10, tại Đà Nẵng, Trung đoàn Không quân 930, Sư đoàn 372 đã tổ chức gặp mặt kỷ niệm 45 năm Ngày truyền thống (8-10-1977 / 8-10-2022). Dự buổi gặp mặt có Đại tá Trần Tiến Tùng - Sư đoàn trưởng Sư đoàn 372, Đại tá Hoàng Trung Kiên - Chính ủy Sư đoàn 372; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Ban chỉ huy Sư đoàn 372; đại biểu các cơ quan, đơn vị của Sư đoàn 372; các đồng chí nguyên là lãnh đạo, chỉ huy Trung đoàn 930 các thời kỳ; đại biểu lực lượng vũ trang và doanh nghiệp trên địa bàn đóng quân; đại biểu các đảng bộ, chính quyền, các cơ quan, đoàn thể địa phương; cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 930.

Trung đoàn Không quân 930 gặp mặt kỷ niệm 45 năm Ngày truyền thống (8-10-1977 / 8-10-2022)
Đại tá Trần Tiến Tùng - Sư đoàn trưởng Sư đoàn 372 phát biểu tại buổi gặp mặt.
Trung đoàn Không quân 930 gặp mặt kỷ niệm 45 năm Ngày truyền thống (8-10-1977 / 8-10-2022)
Các đại biểu dự buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại lịch sử, truyền thống của đơn vị. Theo đó, Trung đoàn 930 thành lập ngày 8-10-1977, với nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu. Ngày 17-4-1986, theo Quyết định của Tư lệnh Quân chủng Không quân, Trung đoàn dừng hoạt động; lực lượng, máy bay, vũ khí trang bị kỹ thuật được biến chế về Trung đoàn 916 và Trung đoàn 917. Năm 2013, nhằm tăng cường sức mạnh của lực lượng Không quân - Hải quân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ biển, đảo trong tình hình mới; Bộ Quốc phòng đã ra quyết định nâng cấp Trung đoàn Không quân 954 thành Lữ đoàn Không quân 954 và bàn giao cho Quân chủng Hải quân. Đồng thời thành lập Trung đoàn Không quân 930 thuộc biên chế Sư đoàn 372 trên cơ sở lấy một phần lực lượng cán bộ, chiến sĩ và máy bay, xe máy, TBKT của Trung đoàn 954. Thực hiện Quyết định số 2217 ngày 25-6-2013 của Bộ Quốc phòng, ngày 3-7-2013, tại Sân bay Đà Nẵng, Trung đoàn 930 đã tổ chức Lễ công bố tái thành lập với nhiệm vụ: Bay quan sát, trinh sát, chỉ thị mục tiêu trên không, mặt đất, mặt nước, trên biển đảo, vận tải quân sự khu vực miền Trung, Tây Nguyên; bay chuyên cơ; tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn cấp cứu, phòng chống bão lụt, thiên tai; thực hiện các nhiệm vụ tác chiến trên chiến trường miền Trung Tây Nguyên; huấn luyện chuyển loại cho học viên phi công trực thăng của Trường Sĩ quan Không quân. Trải qua 45 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, với nhiều lần sáp nhập, chia tách và tái thành lập, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn 930 luôn nêu cao tinh thần độc lập, tự chủ, ý thức tự lực, tự cường, chủ động sáng tạo, khắc phục khó khăn, đoàn kết phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Trung đoàn Không quân 930 gặp mặt kỷ niệm 45 năm Ngày truyền thống (8-10-1977 / 8-10-2022)
Trung tá Nguyễn Văn Lai - Trung đoàn trưởng Trung đoàn 930 đọc diễn văn kỷ niệm.

Với những thành tích trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng đơn vị, Trung đoàn 930 được Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân chủng PK-KQ tặng: Huân chương chiến công hạng Ba, cờ thi đua, danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”, bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ; được UBND thành phố Đà Nẵng, UBND tỉnh Quảng Nam tặng thưởng nhiều bằng khen trong diễn tập, tìm kiến cứu hộ, cứu nạn và nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Trung đoàn Không quân 930 gặp mặt kỷ niệm 45 năm Ngày truyền thống (8-10-1977 / 8-10-2022)
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.
Trung đoàn Không quân 930 gặp mặt kỷ niệm 45 năm Ngày truyền thống (8-10-1977 / 8-10-2022)
Tiết mục văn nghệ chào mừng tại buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tá Trần Tiến Tùng - Sư đoàn trưởng Sư đoàn 372 đã biểu dương và chúc mừng những thành tích của Trung đoàn 930 đã đạt được trong 45 năm qua. Đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, Đảng ủy, Ban chỉ huy Trung đoàn tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống 45 năm xây dựng và trưởng thành, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, Trung đoàn vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ, lực lượng trực ban SSCĐ và tìm kiếm cứu nạn; hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng có liên quan nắm chắc âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, tình hình ANCT, TTATXH; kịp thời xử lý chính xác mọi tình huống, không để bất ngờ, lỡ thời cơ, bảo vệ an toàn tuyệt đối các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, quân đội và đơn vị. Cùng với đó, Trung đoàn đẩy mạnh công tác huấn luyện toàn diện, nhất là huấn luyện bay, bảo đảm an toàn bay, huấn luyện đào tạo học viên phi công cho Trường Sĩ quan Không quân, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, phát huy tinh thần, trách nhiệm trong quản lý khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện có, tập trung lãnh đạo tổ chức huấn luyện sát với thực tế chiến đấu và yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tin, ảnh: TRUNG THÀNH

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website