10 giờ:33 phút Thứ hai, ngày 14 tháng 5 , 2018

Hội thảo Đề án “Xây dựng lực lượng Không quân Quân chủng PK-KQ cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, giai đoạn 2018-2025, tầm nhìn đến năm 2030”

Sáng 14-5, tại Hà Nội, Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) đã tổ chức Hội thảo Đề án “Xây dựng lực lượng Không quân Quân chủng PK-KQ cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, giai đoạn 2018-2025, tầm nhìn đến năm 2030”. Thượng tướng Phạm Ngọc Minh - Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam đã đến dự Hội thảo; cùng dự Hội thảo có Thiếu tướng Lâm Quang Đại - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng PK-KQ; thủ trưởng một số cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng; thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, học viện, nhà trường trong Quân chủng PK-KQ. Trung tướng Lê Huy Vịnh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân chủng chủ trì Hội thảo.

Hội thảo Đề án “Xây dựng lực lượng Không quân Quân chủng PK-KQ cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, giai đoạn 2018-2025, tầm nhìn đến năm 2030”
Trung tướng Lê Huy Vịnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân chủng
phát biểu khai mạc Hội thảo.

Hội thảo Đề án “Xây dựng lực lượng Không quân Quân chủng PK-KQ cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, giai đoạn 2018-2025, tầm nhìn đến năm 2030”
Các đại biểu tham dự Hội thảo.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận về cơ sở pháp lý lập Đề án; quan điểm, mục tiêu, phạm vi và yêu cầu của Đề án. Trên cơ sở đánh giá đúng thực trạng lực lượng Không quân trong Quân chủng hiện nay về tổ chức biên chế; số lượng, chất lượng phi công và nhân viên kỹ thuật; vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT); công tác huấn luyện, đào tạo; công tác bảo đảm; công tác Đảng, công tác chính trị trong thực hiện các nhiệm vụ… các tham luận tại Hội thảo đã xác định nội dung, giải pháp xây dựng lực lượng Không quân trong giai đoạn hiện nay, như: Xây dựng, kiện toàn tổ chức biên chế lực lượng Không quân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; nâng cao hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong thực hiện các nhiệm vụ của lực lượng Không quân; nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, chất lượng huấn luyện về nền nếp công tác của các ngành bảo đảm theo quy định; sửa chữa, cải tiến, sản xuất và mua sắm VKTBKT; đầu tư, nâng cấp các cơ sở kỹ thuật, hậu cần, mua sắm phương tiện, trang bị hậu cần hiện đại; khai thác sử dụng có hiệu quả, an toàn các loại VKTBKT được trang bị; tăng cường hợp tác đào tạo phi công quân sự, cán bộ, nhân viên kỹ thuật ở nước ngoài…

Hội thảo Đề án “Xây dựng lực lượng Không quân Quân chủng PK-KQ cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, giai đoạn 2018-2025, tầm nhìn đến năm 2030”
Quang cảnh Hội thảo.

Phát biểu tại Hội thảo, Trung tướng Lê Huy Vịnh - Tư lệnh Quân chủng, nhấn mạnh: Hiện nay, tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, đa chiều và khó lường; tranh chấp trên biển, đảo ngày càng căng thẳng; nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, vùng trời, biển, đảo của Tổ quốc đặt ra những yêu cầu mới ngày càng cao và toàn diện. Bên cạnh đó, đối tượng tác chiến đã có nhiều thay đổi về phương thức, thủ đoạn tác chiến; cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang diễn ra với những tác động sâu rộng đến mọi mặt của đời sống xã hội nói chung và lĩnh vực quân sự quốc phòng nói riêng. Để cụ thể hóa quan điểm của Đảng về nhiệm vụ quốc phòng an ninh, các lực lượng vũ trang nói chung, Quân chủng PK-KQ nói riêng phải nâng cao khả năng SSCĐ, chất lượng huấn luyện, làm chủ VKTBKT hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Vì vậy, Đề án “Xây dựng lực lượng Không quân Quân chủng PK-KQ cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại giai đoạn 2018-2025, tầm nhìn đến năm 2030” là cần thiết, cấp bách, đúng theo đường lối, quan điểm của Đảng, nhiệm vụ của Quân đội và phù hợp với đòi hỏi của thực tiễn; tạo tiền đề xây dựng lực lượng Không quân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ SSCĐ, bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc trong tình hình mới.

Tin, ảnh: ĐỨC LƯU

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website