19 giờ:53 phút Thứ hai, ngày 17 tháng 10 , 2022

Viện Y học Phòng không-Không quân và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội ký kết hợp tác chuyên môn

Chiều 17-10, tại Hà Nội, Viện Y học Phòng không-Không quân (PK-KQ) và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã tổ chức Lễ ký kết hợp tác chuyên môn. Dự Lễ ký kết có Đại tá Nguyễn Quang Luyến - Chủ nhiệm Hậu cần Quân chủng PK-KQ; Đại tá, TS Nguyễn Minh Hải - Giám đốc Viện Y học PK-KQ; PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu - Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội; cùng lãnh đạo, chỉ huy và đại diện các cơ quan, phòng, ban chức năng của hai đơn vị.

Viện Y học Phòng không-Không quân và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội ký kết hợp tác chuyên môn
Đại tá Nguyễn Quang Luyến - Chủ nhiệm Hậu cần Quân chủng PK-KQ phát biểu tại Lễ ký kết.

Viện Y Học PK-KQ có chức năng, nhiệm vụ khám tuyển tạo nguồn học viên lái máy bay quân sự; giám định sức khỏe phi công, thành viên tổ bay, học viên bay quân sự và nhân viên hàng không; nghiên cứu khoa học về y học hàng không (YHHK) và bệnh nghề nghiệp; huấn luyện sinh lý hàng không cho phi công, thành viên tổ bay, học viên bay quân sự; huấn luyên, đào tạo chuyên ngành YHHK, thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo tuyến, hợp tác về YHHK; khám, chữa bệnh cho bộ đội thuộc Quân chủng PK-KQ và nhân dân trên địa bàn… Trong những năm qua, Viện được Bộ Quốc phòng đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị khám, chữa bệnh khang trang, hiện đại. Đội ngũ cán bộ, nhân viên của Viện được đào tạo cơ bản từ Học viện Quân y với trình độ sau đại học chiếm đa số.

Viện Y học Phòng không-Không quân và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội ký kết hợp tác chuyên môn
Đại diện Viện Y học PK-KQ, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội ký kết thỏa thuận hợp tác.

Theo thỏa thuận hợp tác chuyên môn của hai đơn vị, Viện Y học PK-KQ sẽ tiếp nhận khám bệnh, chữa bệnh cho người bệnh có nguyện vọng từ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội chuyển đến để thực hiện phẫu thuật, thủ thuật trong phạm vi cho phép theo quy định. Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cử chuyên gia tư vấn, hỗ trợ hợp tác chuyên môn hoặc thực hiện phẫu thuật, thủ thuật tại Viện Y học PK-KQ nhằm giảm tình trạng quá tải và thời gian chờ đợi của người bệnh. Đồng thời, đội ngũ chuyên gia của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội phối hợp với bác sĩ phẫu thuật, bác sĩ gây mê, kỹ thuật viên, điều dưỡng của Viện Y học PK-KQ thực hiện kỹ thuật, hỗ trợ nhằm nâng cao chất lượng công tác điều trị cho người bệnh.

Viện Y học Phòng không-Không quân và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội ký kết hợp tác chuyên môn
Thủ trưởng Cục Hậu cần Quân chủng PK-KQ chụp ảnh với lãnh đạo, chỉ huy hai đơn vị tại Lễ ký kết.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Quang Luyến đề nghị hai đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động cụ thể trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác và được pháp luật cho phép trên cơ sở tôn trọng, tự nguyện, bình đẳng và cùng có lợi và phải đặt quyền lợi của người bệnh lên trên hết, vì sự an toàn và hài lòng của người bệnh, mang lại chất lượng phục vụ tốt nhất cho người bệnh. Đồng chí Chủ nhiệm Hầu cần Quân chủng đề nghị Bệnh viện Đại học Y Hà Nội tạo điều kiện tối đa để các chuyên gia tham gia hỗ trợ huấn luyện, đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao kỹ thuật cho Viện Y học PK-KQ.

Viện Y học Phòng không-Không quân và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội ký kết hợp tác chuyên môn
Các đại biểu tham quan cơ sở vật chất khám, chữa bệnh của Viện Y học PK-KQ.

Việc ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Viện Y học PK-KQ và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội thể hiện sự tin tưởng lẫn nhau, tăng cường hỗ trợ đào tạo, chuyển giao chuyên môn kỹ thuật giữa hai đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh và đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân.

Tin, ảnh: TRUNG THÀNH

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website