21 giờ:7 phút Thứ hai, ngày 31 tháng 10 , 2022

Đảng ủy Sư đoàn 371 tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI và thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII

Sáng 31-10, Đảng ủy Sư đoàn Không quân 371 đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đại tá Nguyễn Huy Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn chủ trì Hội nghị.

Đảng ủy Sư đoàn 371 tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI và thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII
Đại tá Nguyễn Huy Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn chủ trì Hội nghị.

10 năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 371 và cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn Sư đoàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, học tập, cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 bảo đảm đồng bộ, toàn diện, phù hợp, sát chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị. Đảng ủy đã lãnh đạo Sư đoàn thực hiện toàn diện các mặt công tác, duy trì nghiêm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện bay, bảo đảm an toàn bay, quản lý, bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển được giao. Thường xuyên tổ chức tốt các chuyến bay trinh sát tuần tiễu khẳng định chủ quyền Tổ quốc Việt Nam XHCN; bay chuyên cơ, bay tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, bay thực binh trong diễn tập hiệp đồng quân binh chủng…

Kết luận Hội nghị, Đại tá Nguyễn Huy Tuấn yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, nắm vững các quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân chủng Phòng không – Không quân; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện bay, bảo đảm an toàn bay; xác định rõ đối tác, đối tượng; chủ động nắm, đánh giá, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất, xử trí thắng lợi các tình huống, bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển được giao; không để bị động, bất ngờ, lỡ thời cơ trong mọi tình huống; tập trung xây dựng Đảng bộ Sư đoàn trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Sư đoàn vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Chiều cùng ngày, Đảng ủy Sư đoàn tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII và quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 1172-KL/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương “Về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác văn hóa, văn học nghệ thuật trong Quân đội thời kỳ mới”.        

Đảng ủy Sư đoàn 371 tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI và thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII
Đại tá Nguyễn Huy Tuấn - Chính ủy Sư đoàn thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII.

Tại Hội nghị, Đại tá Nguyễn Huy Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn đã trực tiếp thông báo nhanh một số nội dung: Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2022, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023 và Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2023 - 2025; định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị...

Tiếp đó, Hội nghị đã nghe Đại tá Lê Văn Uy - Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 1172-KL/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương “Về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác văn hóa, văn học nghệ thuật trong Quân đội thời kỳ mới”. Qua đó, giúp cán bộ, đảng viên trong toàn Sư đoàn nắm vững và triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cụ thể hóa sát với đặc điểm, nhiệm vụ từng cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: VĂN THỨ
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website