13 giờ:33 phút Thứ hai, ngày 17 tháng 10 , 2022

Hiệu quả thiết thực từ công tác tuyên truyền miệng

Thời gian qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện PK-KQ thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo duy trì nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng (TTM) và hoạt động báo cáo viên (BCV); qua đó kịp thời định hướng tư tưởng, nhận thức và hành động cho cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Giáo dục truyền thống cho học viên mới tại Nhà truyền thống Học viện PK-KQ.

Hội nghị thông tin thời sự tháng 9 cho đối tượng 1 của Học viện PK-KQ diễn ra nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả cao. Bên cạnh nội dung thông tin đa dạng, phong phú trên các lĩnh vực, sau mỗi vấn đề, sự kiện, BCV giành nhiều thời gian để liên hệ trách nhiệm, định hướng tư tưởng, hướng dẫn hành động sát với chức trách, nhiệm vụ của từng đối tượng. Đại tá Nguyễn Chí Hiến - Phó Chủ nhiệm Chính trị Học viện cho biết: “Nền nếp thông tin thời sự được Học viện tổ chức định kỳ 1 tháng/lần, cho 2 đối tượng (đối tượng 1 là cán bộ cao cấp, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, khoa, đơn vị; đối tượng 2 là các thành phần còn lại). Đối với các đơn vị quản lý học viên, trên cơ sở nội dung thông tin do Phòng Chính trị cung cấp, các đơn vị xây dựng đề cương tuyên truyền gửi Ban Tuyên huấn thông qua, phê duyệt chặt chẽ trước khi thông tin cho bộ đội. Đồng thời, linh hoạt vận dụng nhiều hình thức, biện pháp tuyên truyền phù hợp với tình hình thực tiễn và nhận thức của bộ đội”.

Được biết, thời gian qua, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, nhất là Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư (khóa X) về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác TTM trong tình hình mới”, công tác TTM và hoạt động BCV đã được cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, khoa, đơn vị của Học viện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm nghiêm túc, thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền. Quá trình tổ chức thực hiện, các cơ quan, khoa, đơn vị đã kết hợp chặt chẽ với các hình thức của công tác tư tưởng; kết hợp giữa tuyên truyền thường xuyên, định kỳ với thông báo nhanh qua giao ban, hội ý, sinh hoạt các tổ chức...

Nội dung tuyên truyền được triển khai toàn diện trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, tập trung phổ biến, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân chủng và Học viện; những vấn đề thời sự nổi bật trong nước và quốc tế; kết quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới; gương người tốt, việc tốt, tích cực đấu tranh với những nhận thức hạn chế, biểu hiện tiêu cực, sai trái, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong đơn vị... Ngoài nội dung theo quy định chung của Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị, đối với các học viên mới về nhập học, Học viện chỉ đạo các đơn vị tăng cường tuyên truyền về lịch sử, truyền thống Quân chủng, Học viện, đơn vị, địa phương nơi đóng quân... nhằm giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, bồi đắp lý tưởng cách mạng, xây dựng bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm thực hiện nhiệm vụ cho bộ đội ngay từ những ngày đầu vào quân ngũ. Hình thức, biện pháp tuyên truyền được tiến hành đa dạng, phong phú, kết hợp chặt chẽ giữa thông tin thời sự, thông báo chính trị với hoạt động truyền thanh nội bộ, website; viết tin, bài cộng tác với các cơ quan báo chí; thông qua tổ chức tọa đàm, diễn đàn, hội thi, kể chuyện, giao lưu văn hóa, văn nghệ; hoạt động của các tổ tuyên truyền viên trẻ; tổ chức tham quan các di tích lịch sử, giao lưu với tổ chức đoàn địa phương…

Hiệu quả thiết thực từ công tác tuyên truyền miệng
Học viện PK-KQ tổ chức Hội thi báo cáo viên giỏi năm 2021.

Trung tá Nguyễn Mạnh Cường - Trưởng Ban Tuyên huấn, Phòng Chính trị cho biết: “Trước những sự kiện được dư luận quan tâm, trên cơ sở nội dung, định hướng của cấp trên, Ban Tuyên huấn kịp thời xây dựng đề cương tuyên truyền, tập trung phân tích sâu sắc, làm rõ bản chất, nguyên nhân của tình hình, dự báo xu hướng; chủ động định hướng nhận thức, tư tưởng và hành động cho bộ đội, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, giữ vững trận địa chính trị tư tưởng của Đảng trong Quân đội. Ngoài thông tin trong nhà trường, những năm qua, Học viện còn cử BCV tham gia thông tin thời sự tại Trung tâm Điều dưỡng người có công số III, TP Hà Nội, góp phần tạo sự đồng thuận về nhận thức cho các đối tượng tại Trung tâm”.

Cùng với công tác TTM, hoạt động BCV cũng được Học viên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ. Học viện thường xuyên tổ chức bồi dưỡng tại chỗ, tổ chức hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên để nâng cao trình độ cho đội ngũ BCV. Đến nay, ngoài lực lượng BCV bán chuyên trách, đội ngũ BCV kiêm nhiệm tại các cơ quan, khoa, đơn vị luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực học tập, trau dồi kỹ năng thuyết trình đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Nhờ triển khai hiệu quả công tác TTM và hoạt động BCV mà thời gian qua, tình hình chính trị, tư tưởng trong Học viện ổn định, an toàn tuyệt đối, là tiền đề quan trọng xây dựng Học viện ngày càng vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Bài, ảnh: ĐỨC LƯU
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website