14 giờ:10 phút Thứ sáu, ngày 25 tháng 11 , 2022

Bế mạc Hội thao thể dục thể thao giai đoạn 2 năm 2022

Sáng 25-11, tại Hà Nội, Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) đã tổ chức Lễ bế mạc Hội thao thể dục thể thao giai đoạn 2 năm 2022. Đại tá Nguyễn Phụng Tuấn - Phó Tham mưu trưởng Quân chủng PK-KQ dự và phát biểu bế mạc. Tham dự buổi lễ còn có thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng PK-KQ và các vận động viên tham gia Hội thao.

Bế mạc Hội thao thể dục thể thao giai đoạn 2 năm 2022
Đại tá Nguyễn Phụng Tuấn - Phó Tham mưu trưởng Quân chủng phát biểu bế mạc Hội thao.
Bế mạc Hội thao thể dục thể thao giai đoạn 2 năm 2022
Ban Tổ chức trao cúp, cờ thưởng cho các cơ quan, đơn vị đạt giải tại Hội thao.
Bế mạc Hội thao thể dục thể thao giai đoạn 2 năm 2022
Ban Tổ chức trao cúp, cờ thưởng nội dung quần vợt đôi nam lãnh đạo.

Hội thao diễn ra trong điều kiện các cơ quan, đơn vị phải thực hiện nhiều nhiệm vụ, cường độ thi đấu dày, song các vận động viên đã thể hiện rõ quyết tâm thi đấu với tinh thần thể thao đoàn kết, trung thực, cao thượng; chấp hành nghiêm kỷ luật, tác phong trong thi đấu, các quy định của Ban Tổ chức, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Các đồng chí trọng tài đã đề cao trách nhiệm, điều hành, giám sát, đánh giá kết quả các nội dung thi đấu chặt chẽ, khách quan, chính xác. Công tác tổ chức, điều hành của Ban Tổ chức khoa học, bảo đảm Hội thao được tiến hành đúng kế hoạch, đạt chất lượng cao.

Bế mạc Hội thao thể dục thể thao giai đoạn 2 năm 2022
Trận chung kết môn bóng rổ nam 5x5 giữa Trường Sĩ quan Không quân và Sư đoàn 372.
Bế mạc Hội thao thể dục thể thao giai đoạn 2 năm 2022
Trận bóng chuyền nam giữa Sư đoàn 371 và Sư đoàn 372.

Sau gần 1 tuần tranh tài trên các nội dung: Bóng rổ nam 5x5, bóng chuyền nam, bóng chuyền nữ, quần vợt nam; Hội thao thể dục thể thao giai đoạn 2 năm 2022 đã thành công tốt đẹp. Đối với môn bóng rổ nam 5x5, Ban Tổ chức đã trao cúp và cờ giải nhất cho Trường Sĩ quan Không quân, giải nhì cho Sư đoàn 372, giải ba cho Học viện PK-KQ. Trao giải nhất môn bóng chuyền nam cho Học viện PK-KQ, giải nhì cho Sư đoàn 371 và giải ba cho Sư đoàn 372; giải nhất bóng chuyền nữ thuộc về Bộ Tham mưu, Sư đoàn 361 đạt giải nhì, Lữ đoàn 26 đạt giải ba. Đối với nội dung quần vợt nam, giải nhất thuộc về đôi nam lãnh đạo cho Bộ Tham mưu, Cục Chính trị đạt giải nhì, Cục Phòng không lục quân đạt giải ba; giải nhất đôi nam phong trào thuộc về Bộ Tham mưu, Sư đoàn 371 đạt giải nhì và Cục Chính trị đạt giải ba.

Phát biểu bế mạc Hội thao, Đại tá Nguyễn Phụng Tuấn đã ghi nhận và biểu dương thành tích của các đơn vị và các vận động viên tham gia Hội thao lần này. Qua hội thao đã đánh giá kết quả huấn luyện, rèn luyện thể lực và hoạt động thể thao của các cơ quan, đơn vị, nhà trường trong Quân chủng PK-KQ, đặc biệt là đối với phi công, thành viên tổ bay; đồng thời thúc đẩy phong trào rèn luyện thể lực và hoạt động thể thao trong toàn Quân chủng tiếp tục phát triển, ngày càng đáp ứng tốt hơn theo yêu cầu nhiệm vụ. Đồng chí Phó Tham mưu trưởng Quân chủng PK-KQ yêu cầu các cơ quan, đơn vị, nhà trường quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đầu tư đúng mức về nhân lực, vật lực đối với công tác huấn luyện, rèn luyện thể lực của bộ đội; duy trì hoạt động thể dục thể thao thường xuyên, phát triển sâu rộng, qua đó góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp, xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Tin, ảnh: THÁI SƠN

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website