13 giờ:50 phút Thứ hai, ngày 19 tháng 12 , 2022

Đồng chí Đinh Tiến Dũng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm Quân chủng Phòng không - Không quân

Sáng 19-12, nhân kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” (12-1972/12-2022), đồng chí Đinh Tiến Dũng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã đến thăm và động viên cán bộ, chiến sĩ Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ). Tham gia Đoàn có Thiếu tướng Nguyễn Đình Lưu - Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; lãnh đạo Văn phòng Thành ủy Hà Nội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP Hà Nội, Quận ủy quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Đón đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội tại Bộ Tư lệnh Quân chủng có Trung tướng Vũ Văn Kha - Quyền Tư lệnh Quân chủng; Trung tướng Trần Ngọc Quyến - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng PK-KQ; thủ trưởng các cơ quan Quân chủng. 

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng thăm Quân chủng Phòng không - Không quân
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng và Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng PK-KQ.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng thăm Quân chủng Phòng không - Không quân
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu tại buổi làm việc.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng thăm Quân chủng Phòng không - Không quân
Trung tướng Vũ Văn Kha - Quyền Tư lệnh Quân chủng phát biểu tại buổi làm việc.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng thăm Quân chủng Phòng không - Không quân
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng trao quà tặng cán bộ, chiến sĩ Quân chủng PK-KQ.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh: Trong 12 ngày đêm chiến đấu anh dũng, kiên cường, mưu trí, sáng tạo cuối tháng 12-1972, quân và dân Thủ đô Hà Nội, trong đó nòng cốt là Bộ đội PK-KQ đã đánh bại hoàn toàn cuộc tập kích chiến lược đường không quy mô lớn chưa từng có của đế quốc Mỹ với lực lượng lớn nhất kể từ sau Chiến tranh thế giới lần thứ hai, làm nên Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”; góp phần bảo vệ vững chắc Miền Bắc xã hội chủ nghĩa, giữ vững thành quả cách mạng; buộc đế quốc Mỹ phải ký Hiệp định Paris ngày 27-1-1973 chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam, góp phần quan trọng vào Đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước. Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” là một kỳ tích trong lịch sử; khẳng định vai trò lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng, Nhà nước ta; là minh chứng hùng hồn cho sức mạnh vô địch của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; là sức mạnh tổng hợp toàn dân, từ thế trận lòng dân. Đối với Đảng bộ, quân và dân Thủ đô, Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” mãi mãi là niềm tự hào, là bài học lịch sử có giá trị để tiếp tục vận dụng vào xây dựng Thủ đô Hà Nội Văn hiến - Văn minh - Hiện đại trong tình hình mới.

Đánh giá về tình hình phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô; đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, năm 2022, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, song với sự đoàn kết, đồng lòng, sự nỗ lực, cố gắng lớn, toàn Đảng bộ, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân Thủ đô đã triển khai thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương; chủ động, sáng tạo, quyết liệt trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Thành phố, đạt được nhiều kết quả quan trọng, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu kép vừa phòng chống dịch hiệu quả vừa phục hồi phát triển kinh tế. Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố và phát triển trên các mặt tư tưởng, tổ chức, cán bộ, dân vận, nội chính, kiểm tra giám sát…tổ chức thành công nhiều sự kiện chính trị, kinh tế, ngoại giao, văn hóa, thể thao quan trọng được Trung ương ghi nhận và đánh giá cao. Kinh tế thủ đô từng bước phục hồi và duy trì đà phát triển. Năm 2022, GRDP ước tăng 8,8% (kế hoạch 7,0-8%), thu ngân sách vượt khoảng 6,8%; dự kiến hoàn thành 22/22 chỉ tiêu kế hoạch đề ra...

Thành phố đã chủ động triển khai nhiều nhiệm vụ có tính chất định hướng chiến lược, căn cơ, lâu dài cho sự phát triển của Thành phố như: Tổng kết Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa 11 và đề xuất Bộ Chính trị khóa 13 ban hành Nghị quyết 15-NQ/TW về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; nghiên cứu lập Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 định hướng đến năm 2050; tổng kết, đề xuất sửa đổi Luật Thủ đô; triển khai quyết liệt các công việc để thực hiện dự án đường vành đai 4 - Vùng thủ đô; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, phân cấp, ủy quyền giữa các cấp chính quyền của Thành phố…

“Đạt được những kết quả nêu trên, bên cạnh sự nỗ lực vượt bậc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô; sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện hết sức thuận lợi của Trung ương; còn có sự đóng góp rất lớn của lực lượng cán bộ, chiến sĩ Quân chủng PK-KQ. Các đồng chí luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ chiến đấu và hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc; để Hà Nội luôn là Thủ đô bình yên, có sức hấp dẫn lớn đối với du khách và các nhà đầu tư quốc tế. Thay mặt lãnh đạo Thành phố, tôi trân trọng cảm ơn những cống hiến, hi sinh thầm lặng của các đồng chí” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh.

Nhân kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”, thay mặt Thành uỷ, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã trao quà tặng cán bộ, chiến sĩ Quân chủng PK-KQ. Đồng thời, chúc cán bộ, chiến sĩ Quân chủng luôn mạnh khỏe, đoàn kết, thống nhất, xây dựng Quân chủng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ vùng trời Tổ quốc - nhiệm vụ thiêng liêng mà Đảng, Nhà nước, Quân đội, Nhân dân giao phó.

Phát biểu tại buổi làm việc, Trung tướng Vũ Văn Kha đã báo cáo với Đoàn công tác tổ chức biên chế, chức năng nhiệm vụ và một số thành tích tiêu biểu mà Quân chủng PK-KQ đạt được trong chặng đường 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Trân trọng biết ơn những tình cảm mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội đã dành cho cán bộ, chiến sĩ Quân chủng PK-KQ trong suốt những năm qua, đồng chí Quyền Tư lệnh Quân chủng PK-KQ bày tỏ sự quyết tâm sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đoàn kết, chung sức, đồng lòng, xây dựng Quân chủng ngày càng vững mạnh, kiên quyết bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc trong mọi tình huống.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng thăm Quân chủng Phòng không - Không quân
Đoàn công tác Thành ủy Hà Nội và thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng thăm Quân chủng Phòng không - Không quân
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng thăm Quân chủng Phòng không - Không quân
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng ghi sổ cảm tưởng tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng thăm Quân chủng Phòng không - Không quân
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng tham quan Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội và Đoàn công tác đã đến dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Danh bia tưởng niệm các liệt sĩ PK-KQ.

Tin, ảnh: ĐỨC LƯU
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website