9 giờ:34 phút Thứ hai, ngày 10 tháng 5 , 2021

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình tiếp xúc cử tri tại Sư đoàn 365

Ngày 08-5, đồng chí Nguyễn Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao cùng các ứng cử viên ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2021-2026 thuộc Đơn vị bầu cử số 9 tại huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang đã tiếp xúc cử tri tại Sư đoàn 365.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình tiếp xúc cử tri tại Sư đoàn 365
Đồng chí Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại Hội nghị tiếp xúc cử tri.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình tiếp xúc cử tri tại Sư đoàn 365
Quang cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang đã thông tin tới cử tri Sư đoàn 365 tóm tắt tiểu sử của 5 ứng cử viên ĐBQH khóa XV và 8 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2021-2026, thuộc Đơn vị bầu cử số 9.

Trình bày chương trình hành động, các ứng cử viên ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 nhấn mạnh những vấn đề cử tri quan tâm liên quan tới phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và sinh kế của người dân địa phương; thể hiện khát vọng, mong muốn được đóng góp cho sự phát triển chung của toàn tỉnh. Đồng thời nêu rõ, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh, sẽ thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết với cấp ủy, chính quyền địa phương và cử tri, dành nhiều thời gian tiếp xúc, lắng nghe, tiếp thu ý kiến, tâm tư, nguyện vọng, những đề xuất, kiến nghị chính đáng của cử tri và đưa tiếng nói của cử tri đến Quốc hội để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Tại Hội nghị, các cử tri đã đánh giá cao phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ năng lực, chuyên môn của các ứng cử viên; thể hiện sự tín nhiệm cao đối với những đồng chí ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đơn vị bầu cử số 9. Đồng thời gửi gắm niềm tin, các đại biểu trúng cử sẽ tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa vào công tác xây dựng Đảng, chính quyền, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh; trong đó mong muốn, các đại biểu cần luôn gần gũi, quan tâm phản ánh, bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân.

Tin, ảnh: THANH ĐẠO
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website