21 giờ:29 phút Thứ tư, ngày 18 tháng 5 , 2016

Thông xe Dự án xây dựng mở rộng đường Lê Trọng Tấn, Hà Nội

Ngày 7/5/2016, Sở GTVT Hà Nội phối hợp với Quân chủng PK-KQ tổ chức Lễ thông xe Dự án “Xây dựng mở rộng đường Lê Trọng Tấn đoạn Tôn Thất Tùng - Sông Lừ”.

 Dự Lễ có các đồng chí: Đại tướng Phùng Quang Thanh - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng; Hoàng Trung Hải - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Đức Chung - Ủy viên BCH TW Đảng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; Trung tướng Lê Huy Vịnh - Ủy viên BCH TW Đảng, Tư lệnh Quân chủng, Trung tướng Nguyễn Văn Thanh - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng; đại biểu lãnh đạo, nhân dân quận Thanh Xuân và đại biểu một số cơ quan chức năng của Quân chủng.
Thông xe Dự án xây dựng mở rộng đường Lê Trọng Tấn, Hà Nội

Các đại biểu cắt băng thông xe đường Lê Trọng Tấn mở rộng.

Dự án “Xây dựng mở rộng đường Lê Trọng Tấn đoạn Tôn Thất Tùng - Sông Lừ” được khởi công vào ngày 9/1/2016. Ngay sau khi nhận chỉ thị của trên, Quân chủng đã phối hợp tích cực cùng Sở GTVT và Ban QLDA Giao thông - Đô thị chỉ đạo các nhà thầu thi công đồng bộ các hạng mục trên công trường: thi công đường vỉa hè, xây dựng hệ thống tường rào Quân đội, di chuyển các công trình trong phạm vi thực hiện Dự án. Trong quá trình triển khai thi công đã kịp thời giải quyết các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng: Di dời các tài sản, các kiến trúc, công trình do Quân chủng quản lý thuộc phạm vi thực hiện Dự án.

Sau hơn 110 ngày thi công, tuyến đường Lê Trọng Tấn đã được xây dựng hoàn chỉnh với 22,665 m2 mặt đường bê tông nhựa; 16,046 m2 vỉa hè hai bên lát đá tự nhiên; 104 cột điện chiếu sáng bằng đèn Led; hệ thống cây xanh bóng mát hai bên đường kết hợp cùng các cây hoa cảnh; 44 tủ công tơ đảm bảo cung cấp điện đủ cho người dân; hạ ngầm toàn bộ các đường dây điện đang đi nổi trên tuyến… đạt yêu cầu về tiến độ và chất lượng.

Thay mặt cho lãnh đạo TP Hà Nội, đồng chí Chủ tịch UBND TP Hà Nội biểu dương và gửi lời cảm ơn đến Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng đã quan tâm, chỉ đạo sát sao trong việc phối hợp với Sở GTVT, Ban QLDA thành phố trong quá trình thi công để dự án hoàn thành đúng tiến độ được giao.

Tin, ảnh: THÁI SƠN

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website