9 giờ:19 phút Thứ năm, ngày 9 tháng 2 , 2023

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân hoàn thành tốt nhiệm vụ tiếp nhận chiến sĩ mới năm 2023

Từ ngày 6 đến 9-2, các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) đã tổ chức tiếp nhận hơn 8.000 chiến sĩ mới (CSM) năm 2023 tại các tỉnh, thành phố trong cả nước. Nhìn chung, công tác tiếp nhận bảo đảm nhanh gọn, nghiêm túc, đúng quy định và an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không hoàn thành tốt nhiệm vụ tiếp nhận chiến sĩ mới năm 2023
Thượng tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng động viên các thanh niên TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh nhập ngũ vào Quân chủng PK-KQ.

Trước đó, quá trình tuyển chọn CSM đã được thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức chặt chẽ, thực hiện nghiêm túc, chính xác các khâu, các bước theo đúng quy trình, quy định. Các đơn vị đã làm tốt công tác chuẩn bị về mọi mặt như: Tổ chức tập huấn cán bộ khung, chuẩn bị giáo án, mô hình học cụ, thao trường huấn luyện…

Cùng với đó, để bảo đảm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, các đơn vị đã chủ động xây dựng các phương án để sẵn sàng xử lý khi có dịch xảy ra; lực lượng Quân y đã chuẩn bị đầy đủ vật tư y tế, vệ sinh sạch sẽ, khử trùng toàn bộ nơi học tập, sinh hoạt, công tác của bộ đội, quyết tâm không để dịch bệnh xâm nhập vào đơn vị.

Tại các địa phương, công tác bàn giao quân cho các đơn vị trong Quân chủng đã thực hiện đúng thủ tục, nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình, chất lượng thanh niên nhập ngũ bảo đảm tốt cả tiêu chuẩn về chính trị, văn hóa, sức khỏe. Trong số CSM nhập ngũ đợt này có nhiều người là đảng viên, đã tốt nghiệp trung học phổ thông, cao đẳng, đại học... Do phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên năm nay các thanh niên nhập ngũ đều nhận thức đầy đủ về quyền và nghĩa vụ của công dân trong bảo vệ Tổ quốc, Luật Nghĩa vụ quân sự sửa đổi năm 2015 và có quyết tâm cao trước khi lên đường nhập ngũ.

Sau khi tiếp nhận CSM, các đơn vị đã khẩn trương tổ chức ổn định nơi ăn, ở, kịp thời động viên tư tưởng bộ đội. Đa số CSM đều hào hứng, phấn khởi khi bước vào thực hiện nhiệm vụ trong Quân chủng.

Dưới đây là một số hình ảnh tiếp nhận CSM của các đơn vị trong Quân chủng PK-KQ.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không hoàn thành tốt nhiệm vụ tiếp nhận chiến sĩ mới năm 2023
Cán bộ Tiểu đoàn 11A, Phòng Tham mưu Sư đoàn 361 đưa CSM về đơn vị.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không hoàn thành tốt nhiệm vụ tiếp nhận chiến sĩ mới năm 2023
Cán bộ Tiểu đoàn 11A, Phòng Tham mưu Sư đoàn 361 lấy lý lịch trích ngang của CSM.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không hoàn thành tốt nhiệm vụ tiếp nhận chiến sĩ mới năm 2023
Chỉ huy Tiểu đoàn 11A, Phòng Tham mưu Sư đoàn 361 phổ biến các quy định của đơn vị cho CSM.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không hoàn thành tốt nhiệm vụ tiếp nhận chiến sĩ mới năm 2023
Các thanh niên quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng phấn khởi nhập ngũ vào Sư đoàn 375.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không hoàn thành tốt nhiệm vụ tiếp nhận chiến sĩ mới năm 2023
Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Huấn luyện, Sư đoàn 372 đón nhận các CSM nhập ngũ vào đơn vị.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không hoàn thành tốt nhiệm vụ tiếp nhận chiến sĩ mới năm 2023
Đại diện cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
chức mừng, động viên các thanh niên nhập ngũ vào Sư đoàn 367, Quân chủng PK-KQ.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không hoàn thành tốt nhiệm vụ tiếp nhận chiến sĩ mới năm 2023
Chỉ huy Tiểu đoàn Huấn luyện CSM, Sư đoàn 377 tặng hoa CSM nhập ngũ vào đơn vị.

Tin, ảnh: ĐÌNH KÝ, DƯƠNG TOÀN, ĐỨC LƯU, CÔNG GIANG VÀ CTV
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website