16 giờ:0 phút Thứ tư, ngày 22 tháng 2 , 2023

Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 và một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023.

Sáng 22-2, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 và một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023 trong Bộ Quốc phòng. Thượng tướng Vũ Hải Sản - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Trung tướng Nguyễn Văn Gấu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; đại biểu các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng tại 33 điểm cầu trong toàn quân. Thiếu tướng Phạm Văn Tính - Phó Tư lệnh Quân chủng PK-KQ chủ trì tại điểm cầu Quân chủng PK-KQ.

Hội nghị triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 và một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023 trong Bộ Quốc phòng
Thiếu tướng Phạm Văn Tính - Phó Tư lệnh Quân chủng PK-KQ  chủ trì tại điểm cầu Quân chủng PK-KQ.

Giai đoạn 2016-2020, Bộ Quốc phòng được Chính phủ giao thực hiện hai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Thực hiện hai chương trình này Bộ Quốc phòng đã ban hành nhiều văn bản; phân công nhiệm vụ cụ thể; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương triển khai tổ chức thực hiện; bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, thống nhất, kịp thời, sát với thực tiễn và nhiệm vụ của Quân đội. Các cấp trong toàn quân đã quán triệt chỉ đạo của thủ trưởng Bộ Quốc phòng, có nghị quyết lãnh đạo, kế hoạch thực hiện; 100% cơ quan, đơn vị phát động hưởng ứng và triển khai thực hiện; gắn phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” với phong trào Thi đua quyết thắng, “Quân đội chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Xây dựng đơn vị văn hóa”, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới”, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”…

Đối với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Bộ Quốc phòng đã thực hiện tốt nhiệm vụ hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương trong thực hiện xây dựng lực lượng dân quân “vững mạnh, rộng khắp”, hoàn thành các chỉ tiêu quốc phòng được giao. Chú trọng xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ trong xây dựng nông thôn mới. Hệ thống chính trị từ cấp tỉnh, huyện đến cấp cơ sở được xây dựng thành một khối thống nhất vững mạnh. Trong đó, tập trung xây dựng tổ chức Đảng có đủ năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành và có sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ củng cố quốc phòng, an ninh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương gắn với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Bộ Quốc phòng đã triển khai thực hiện dự án “Nhân rộng mô hình giảm nghèo gắn với quốc phòng, an ninh” trên địa bàn 24 huyện/11 tỉnh trong vùng dự án của 15 khu kinh tế quốc phòng. Các đoàn kinh tế quốc phòng triển khai trên 100 mô hình giảm nghèo, tổ chức hàng trăm lớp tập huấn, hội nghị đầu bờ, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi và trồng trọt; đã có gần 6.000 hộ dân được trực tiếp hưởng thụ dự án, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương; tỷ lệ hộ nghèo trong vùng dự án hằng năm giảm từ 4 - 5%, tỷ lệ tái nghèo thấp. Các cơ quan, đơn vị trong toàn quân cũng tham gia củng cố các tổ chức, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh; tham gia có hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng địa bàn an toàn vững mạnh.

Giai đoạn 2021 - 2025, Bộ Quốc phòng tổ chức thực hiện có hiệu quả, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao trong các chương trình mục tiêu quốc gia. Trong đó tập trung triển khai đồng bộ các nội dung: Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025; chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; thực hiện kiểm tra, giám sát các chương trình mục tiêu quốc gia ở địa phương theo sự phân công của Ban Chỉ đạo Trung ương và trong Bộ Quốc phòng. Năm 2023 và những năm tiếp theo, Bộ Quốc phòng tiếp tục triển khai các nội dung, dự án thành phần trong các chương trình mục tiêu quốc gia theo tiến độ giải ngân của Trung ương.

Phát biểu kết luận hội nghị, thay mặt Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Vũ Hải Sản biểu dương những kết quả nổi bật của các cơ quan, đơn vị và địa phương trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chương trình mục tiêu quốc gia thời gian qua. Để bảo đảm triển khai các nội dung, nhiệm vụ trong các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 và thời gian tiếp theo bảo đảm đúng tiến độ, hiệu quả, Thượng tướng Vũ Hải Sản yêu cầu các cơ quan, đơn vị quán triệt và triển khai thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cũng yêu cầu các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng thực hiện tốt việc hướng dẫn, tập huấn cho các cơ quan, đơn vị thực hiện các thủ tục lựa chọn nhà thầu trong thực hiện các nội dung, dự án thành phần thuộc chương trình mục tiêu quốc gia; rà soát lại nhu cầu của đơn vị; đề xuất phương án phân bổ kinh phí đối với dự án “Phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn”. Cùng với đó là đẩy nhanh tiến độ thẩm định và phê duyệt các dự án; bảo đảm sử dụng kinh phí tiết kiệm, hiệu quả; không để xảy ra sai phạm ảnh hưởng đến uy tín của Quân đội, các đơn vị trực tiếp triển khai dự án cần phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương; thực hiện hỗ trợ người dân bảo đảm công khai, minh bạch, đúng nội dung, đúng đối tượng; đồng thời chú trọng việc cử cán bộ hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật, hỗ trợ người dân giám sát, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định.

Tin, ảnh: KIỀU TUẤN

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website