15 giờ:2 phút Thứ tư, ngày 1 tháng 3 , 2023

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân ra quân huấn luyện năm 2023

Ngày 1-3, cùng với các đơn vị trong toàn quân, các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) đã tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2023 và phát động thi đua “Ghi sâu lời Bác, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023”. Dự và chỉ đạo buổi lễ có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng; thủ trưởng các cơ quan và đại diện một số phòng chức năng của Quân chủng PK-KQ.

Trung đoàn 228 và Trung đoàn 291 (Sư đoàn 365): Dự và chỉ đạo buổi lễ có Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa - Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; Thiếu tướng Phạm Văn Tính - Phó Tư lệnh Quân chủng PK-KQ, đại biểu các cơ quan Quân chủng và cấp ủy, chính quyền huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân ra quân huấn luyện năm 2023
Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa - Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân ra quân huấn luyện năm 2023
Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa trao Cờ “Đơn vị huấn luyện giỏi” của Bộ Quốc phòng tặng Trung đoàn 228.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân ra quân huấn luyện năm 2023
Đại tá Nguyễn Quang Luyến - Chủ nhiệm Hậu cần Quân chủng phát biểu tại Lễ ra quân huấn luyện Trung đoàn 291.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân ra quân huấn luyện năm 2023
Hội thao ra quân huấn luyện tại Trung đoàn 228.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân ra quân huấn luyện năm 2023
Đại diện các cơ quan, đơn vị trong Trung đoàn 291 ký kết giao ước thi đua.

Năm 2023 Trung đoàn 228 và Trung đoàn 291 tiếp tục triển khai huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc, an toàn, tiết kiệm”, tổ chức huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát với thực tế và đối tượng, địa bàn, tập trung huấn luyện nâng cao trình độ làm chủ vũ khí, khí tài trang bị có trong biên chế, tổ chức huấn luyện và tham gia hội thao, hội thi, bắn đạn thật. Hoàn thành tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, tham gia quản lý bay bảo đảm an toàn tuyệt đối. Đẩy mạnh xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật, lễ tiết tác phong quân nhân, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại Trung đoàn 228, Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa biểu dương kết quả mà Trung đoàn 228 nói riêng và toàn Sư đoàn 365 nói chung đã đạt được trong năm 2022. Đồng thời yêu cầu Trung đoàn triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 1659 của Quân ủy Trung ương về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo”; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị; giữa huấn luyện với xây dựng chính quy, quản lý giữ nghiêm kỷ luật. Thường xuyên đổi mới hình thức, phương pháp huấn luyện theo đúng phương châm "Cơ bản, thiết thực, vững chắc, an toàn, tiết kiệm", tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện đêm, huấn luyện cơ động nhanh, huấn luyện hiệp đồng kíp chiến đấu, huấn luyện chiến sĩ mới; coi trọng truyền thụ kinh nghiệm chiến đấu và cách đánh của Bộ đội PK-KQ; thành thạo công tác tham mưu tác chiến, tham mưu huấn luyện chiến đấu; các hình thức chiến thuật, phương pháp chiến đấu; nâng cao trình độ tổ chức, chỉ huy, quản lý và điều hành huấn luyện, làm tốt công tác thi đua, khen thưởng; phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm tạo động lực thúc đẩy toàn diện các mặt công tác. (BÙI ĐỨC)

Trung đoàn 238 (Sư đoàn 363): Dự và chỉ đạo buổi lễ có Trung tướng Trần Ngọc Quyến - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng; Đại tá Phạm Chí Thành - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng, cùng đại diện một số phòng chức năng của Quân chủng.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân ra quân huấn luyện năm 2023
Trung tướng Trần Ngọc Quyến - Chính ủy Quân chủng phát biểu chỉ đạo tại Lễ ra quân huấn luyện Trung đoàn 238.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân ra quân huấn luyện năm 2023
Trung tướng Trần Ngọc Quyến trao Cờ “Đơn vị huấn luyện giỏi” của Bộ Quốc phòng tặng Trung đoàn 238.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân ra quân huấn luyện năm 2023
Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 238 tham gia Lễ ra quân huấn luyện năm 2023.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân ra quân huấn luyện năm 2023
Duyệt đội ngũ tại Lễ ra quân huấn luyện Trung đoàn 238.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân ra quân huấn luyện năm 2023
Đại diện các cơ quan, đơn vị trong Trung đoàn 238 ký kết giao ước thi đua.

Năm 2022, Trung đoàn 238 đã quán triệt và chấp hành nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên; tổ chức thực hiện toàn diện trên các mặt công tác, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc như: Huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời (SSCĐ, QLVT), tham gia hội thao, hội thi các cấp đều đạt giỏi và có giải như: Tham gia “Diễn tập chỉ huy – tham mưu kíp chiến đấu sở chỉ huy Trung đoàn Tên lửa” do Quân chủng PK-KQ tổ chức đạt giải nhất; Diễn tập chiến thuật phân đội kỹ thuật Tên lửa Phòng không S-75M3 năm 2022 do Quân chủng tổ chức đạt giỏi; Diễn tập, bắn đạn thật các đơn vị phòng không năm 2022 do Quân chủng tổ chức diệt mục tiêu, được tặng Cờ "Đơn vị bắn xuất sắc"; phục vụ kiểm tra các cấp đều đạt kết quả tốt; Hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị có hiệu quả... Với những thành tích xuất sắc đã đạt được, năm 2022, Trung đoàn được Bộ Quốc phòng tặng Cờ “Đơn vị huấn luyện giỏi”; Quân chủng PK-KQ tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”.

Năm 2023, Trung đoàn xác định tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 1659-NQ/QUTW ngày 20-12-2022 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo; tập trung giáo dục, bồi dưỡng cho cán bộ, chiến sĩ nâng cao nhận thức chính trị, lập trường tư tưởng kiên định, vững vàng, tuyệt đối tin tưởng và chấp hành nghiêm quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của Quân đội, quy định của đơn vị. Kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện chiến đấu với giáo dục chính trị; giáo dục pháp luật, truyền thống, lịch sử, văn hoá dân tộc, Quân đội và đơn vị. Thực hiện đúng phương châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, vững chắc, an toàn, tiết kiệm”; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ huấn luyện, luyện tập của cơ quan, đơn vị; huấn luyện khai thác, sử dụng có hiệu quả các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật (VKTBKT) hiện có; nâng cao trình độ công nghệ thông tin, ngoại ngữ cho các đối tượng, làm chủ VKTBKT mới, từng bước tiếp cận với các ứng dụng công nghệ mới. Thành thạo các hình thức, phương pháp chiến đấu, chú trọng đánh địch đột nhập, địch tiến công hỏa lực đường không, vũ khí công nghệ cao, tác chiến điện tử mạnh. Nâng cao chất lượng huấn luyện đội ngũ chiến thuật, diễn tập chiến thuật, diễn tập chỉ huy-tham mưu và huấn luyện đêm, luyện tập bắt máy bay ta. Thường xuyên luyện tập các phương án chiến đấu, xử lý các tình huống A2 bảo vệ cơ quan, đơn vị và các phương án phòng chống bão lũ, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, sự cố môi trường, phòng chống cháy nổ... sẵn sàng thực hiện khi có tình huống xảy ra.

Tại buổi lễ, Trung đoàn 238 đã phát động phong trào thi đua “Ghi sâu lời Bác, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023”, chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11-6-1948/11-6-2023); đồng thời tổ chức Hội thao ra quân huấn luyện nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi cho cán bộ, chiến sĩ trước mùa huấn luyện mới.

Trung đoàn 240 (Sư đoàn 363): Dự và chỉ đạo buổi lễ có Trung tướng Trần Ngọc Quyến - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng; Đại tá Phạm Chí Thành - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng cùng đại diện một số phòng chức năng của Quân chủng.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân ra quân huấn luyện năm 2023
Các đại biểu dự Lễ ra quân huấn luyện Trung đoàn 240.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân ra quân huấn luyện năm 2023
Trung tướng Trần Ngọc Quyến - Chính ủy Quân chủng phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân ra quân huấn luyện năm 2023
Trung tướng Trần Ngọc Quyến và các đại biểu tham quan mô hình, học cụ phục vụ nhiệm vụ huấn luyện năm 2023 của Trung đoàn 240.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân ra quân huấn luyện năm 2023
Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 240 tổ chức Hội thao ra quân huấn luyện năm 2023.

Năm 2022, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 240 đã đoàn kết, sáng tạo, chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu, giáo dục chính trị; thực hiện nghiêm túc phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc, an toàn, tiết kiệm”. Tham gia cơ động, thực hiện nhiệm vụ Diễn tập MB-22 và diễn tập, bắn đạn thật các đơn vị phòng không do Quân chủng tổ chức hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt điểm giỏi, được Tư lệnh Quân chủng tặng bằng khen “Đơn vị bắn giỏi”.

Năm 2023, Trung đoàn xác định tiếp tục huấn luyện theo đúng phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc, an toàn, tiết kiệm”; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ huấn luyện, luyện tập của cơ quan, đơn vị; tập trung huấn luyện cho đội ngũ cán bộ các cấp nắm chắc đối tượng tác chiến, nghệ thuật quân sự, kinh nghiệm chiến đấu và cách đánh của Bộ đội PK-KQ, thành thạo công tác tham mưu tác chiến, tham mưu huấn luyện, các hình thức chiến thuật. Nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy, quản lý và điều hành huấn luyện; thành thạo các hình thức, phương pháp chiến đấu, chú trọng đánh địch tập kích hỏa lực đường không, vũ khí công nghệ cao, tác chiến điện tử mạnh. Nâng cao chất lượng huấn luyện đêm, luyện tập máy bay ta. Kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Trung đoàn xác định một số chỉ tiêu: Quân số huấn luyện >98,6%. Kiểm tra huấn luyện có 100% đạt yêu cầu, 75% khá, giỏi. Tham gia hội thi, hội thao 100% đạt giỏi. Kíp chiến đấu Sở chỉ huy Trung đoàn có 1 kíp giỏi, 1 kíp khá…

Phát biểu chỉ đạo tại Trung đoàn 238 và Trung đoàn 240, Trung tướng Trần Ngọc Quyến ghi nhận và biểu dương thành tích mà 2 trung đoàn đạt được trong năm vừa qua. Để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ huấn luyện năm 2023, đồng chí Chính ủy Quân chủng yêu cầu các đơn vị tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, làm cho mọi cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, không để bị động, bất ngờ, quản lý và bảo vệ vững chắc các mục tiêu được giao trong mọi tình huống. Tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 1659-NQ/QUTW ngày 20-12-2022 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo. Thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp, cách thức tổ chức huấn luyện; tổ chức huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát thực tế, khai thác, sử dụng có hiệu quả VKTBKT hiện có; tập trung huấn luyện cho bộ đội thành thạo quy tắc bắn các loại mục tiêu trên không; phát hiện theo dõi, thông báo mục tiêu trong điều kiện chiến đấu phức tạp, tác chiến điện tử. Quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, thông tư, hướng dẫn của cấp trên về công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện chiến đấu với xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, không để xảy ra các vụ việc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. Tăng cường hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Bảo đảm tốt công tác kỹ thuật, hậu cần, tài chính cho các nhiệm vụ…

Tại buổi lễ, Trung đoàn 240 đã phát động phong trào thi đua “Ghi sâu lời Bác, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023”, chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11-6-1948/11-6-2023); đồng thời tổ chức Hội thao ra quân huấn luyện nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi cho cán bộ, chiến sĩ trước mùa huấn luyện mới. (ĐỨC LƯU, HỮU NGHỊ)

Trung đoàn 920 (Trường Sĩ quan Không quân): Dự buổi lễ có Thiếu tướng Bùi Anh Chung - Phó Tư lệnh Quân chủng PK-KQ; Thủ trưởng Ban Giám hiệu Nhà trường và đại diện một số phòng chức năng của Quân chủng.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân ra quân huấn luyện năm 2023
Thiếu tướng Bùi Anh Chung - Phó Tư lệnh Quân chủng PK-KQ phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân ra quân huấn luyện năm 2023
Duyệt đội ngũ tại buổi lễ.

Năm 2022, Trung đoàn 920 đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nội bộ đoàn kết, thống nhất hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đặc biệt công tác huấn luyện bay, bảo đảm an toàn bay; tham gia phục vụ diễn tập “MT-22” hoàn thành tốt nhiệm vụ; tham gia Hội thao phòng cháy chữa cháy cấp Quân chủng đạt giải nhất...

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Bùi Anh Chung biểu dương những kết quả đạt được của Trung đoàn 920 thời gian qua. Đồng thời yêu cầu Trung đoàn cần tiếp tục quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, mệnh lệnh của trên về tổ chức thực hiện nhiệm vụ huấn luyện bay, bảo đảm an toàn bay; khắc phục mọi khó khăn, phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, tích cực, chủ động trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện bay, đào tạo phi công, tổ chức huấn luyện theo phương châm, tư tưởng chỉ đạo và các quan điểm, nguyên tắc, bảo đảm an toàn bay an toàn, vững chắc. Chủ động rút kinh nghiệm về những mặt còn hạn chế để cùng nhau đoàn kết, sáng tạo và nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, xây dựng Trung đoàn vững mạnh toàn diện. (CHU HIẾU)

Trung đoàn 935 (Sư đoàn 370): Dự buổi lễ có Thiếu tướng Vũ Hồng Sơn - Phó Tư lệnh Quân chủng PK-KQ; Thiếu tướng Trần Trọng Tuyến - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng; đại biểu một số phòng ban chức năng của Quân chủng; đại diện lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 370 và đông đảo cán bộ, chiến sĩ, trong toàn Trung đoàn.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân ra quân huấn luyện năm 2023
Thiếu tướng Vũ Hồng Sơn - Phó Tư lệnh Quân chủng PK-KQ phát biểu chỉ đạo buổi lễ.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân ra quân huấn luyện năm 2023
Thiếu tướng Vũ Hồng Sơn - Phó Tư lệnh Quân chủng trao Cờ “Đơn vị huấn luyện giỏi” của Bộ Quốc phòng tặng Trung đoàn 935.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân ra quân huấn luyện năm 2023
Thiếu tướng Trần Trọng Tuyến - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng
trao danh hiệu Đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực tiêu biểu” của Quân chủng tặng Trung đoàn 935.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân ra quân huấn luyện năm 2023
Chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong Trung đoàn ký kết giao ước thi đua.

Năm 2023, Trung đoàn tập trung huấn luyện củng cố và nâng cao trình độ kỹ thuật lái, dẫn đường, ứng dụng chiến đấu ban ngày, ban đêm trong điều kiện khí tượng giản đơn, phức tạp, trên đất liền, trên biển cho đội ngũ phi công, nhất là đội ngũ phi công trẻ, bảo đảm giữ giãn cách và nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu trong mọi tình huống. Chú trọng huấn luyện mũi nhọn, bay biển xa, biển đêm, bay hạ cánh trên đường băng ngắn hẹp; huấn luyện bay ép các máy bay vi phạm quy tắc bay, bắn mục tiêu bay thấp tốc độ nhỏ...

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Vũ Hồng Sơn yêu cầu Trung đoàn tập trung nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chính trị vững vàng cho bộ đội; tiếp tục đổi mới toàn diện công tác huấn luyện, duy trì nghiêm nền nếp huấn luyện theo các giai đoạn bay; tổ chức huấn luyện bay chặt chẽ, đúng điều lệ bay, giáo trình huấn luyện chiến đấu, chú trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, có mũi nhọn cho từng nhiệm vụ; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, chỉ tiêu huấn luyện năm 2023. (CÔNG GIANG)

Trung đoàn 261 (Sư đoàn 367): Dự buổi lễ có Thiếu tướng Vũ Hồng Sơn - Phó Tư lệnh Quân chủng PK-KQ; Thiếu tướng Trần Trọng Tuyến - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng; thủ trưởng một số phòng chức năng của Quân chủng và lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 367.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân ra quân huấn luyện năm 2023
Thiếu tướng Vũ Hồng Sơn - Phó Tư lệnh Quân chủng phát biểu tại buổi lễ.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân ra quân huấn luyện năm 2023
Thiếu tướng Vũ Hồng Sơn trao Cờ “Đơn vị huấn luyện giỏi” của Bộ Quốc phòng tặng Trung đoàn 261.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân ra quân huấn luyện năm 2023
Các đại biểu tham quan trưng bày mô hình học cụ, vật chất phục vụ huấn luyện.

Năm 2023, Trung đoàn tập trung nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, xây dựng bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng cho cán bộ, chiến sĩ; tổ chức duy trì nghiêm nền nếp chế độ huấn luyện, coi trọng huấn luyện làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật có trong biên chế... với chỉ tiêu quân số huấn luyện đạt 98,6% trở lên, hoàn thành 100% chương trình nội dung huấn luyện, kết quả kiểm tra huấn luyện có 100% đạt yêu cầu, trong đó có 75% khá, giỏi trở lên; trình độ kíp chiến đấu Sở chỉ huy Trung đoàn và kíp chiến đấu các phân đội có 1 kíp giỏi, 1 kíp khá; tham gia diễn tập bảo đảm an toàn tuyệt đối...

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Phó Tư lệnh Quân chủng yêu cầu Trung đoàn tập trung lãnh đạo, tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các chỉ thị, nghị quyết của trên về công tác huấn luyện; tiếp tục đổi mới phương pháp huấn luyện nâng cao trình độ làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật được trang bị; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác huấn luyện trong năm, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, xây dựng Trung đoàn vững mạnh toàn diện “mẫu mực tiêu biểu”. (CÔNG GIANG)

Trung đoàn 224 (Sư đoàn 375): Năm 2023, Trung đoàn 224 tiếp tục quán triệt sâu sắc nhiệm vụ, tổ chức thực hiện huấn luyện theo đúng phương châm của Quân chủng. Đổi mới công tác tổ chức huấn luyện, duy trì nghiêm nền nếp, chế độ huấn luyện; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy. Huấn luyện cho đội ngũ cán bộ các cấp thành thạo công tác tham mưu tác chiến, tham mưu huấn luyện, tăng cường huấn luyện đêm, các hình thức chiến thuật, phương pháp chiến đấu và các loại hình chiến thuật binh chủng hợp thành. Nâng cao trình độ tổ chức, chỉ huy, quản lý và điều hành huấn luyện, tổ chức diễn tập chiến thuật, hiệp đồng tác chiến ở các quy mô khác nhau giữa các lực lượng. Huấn luyện khai thác, sử dụng có hiệu quả các loại vũ khí trang bị kỹ thuật hiện có tạo sự chuyển biến vững chắc…

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân ra quân huấn luyện năm 2023
Đại tá Nguyễn Xuân Thủy - Phó Tham mưu trưởng Quân chủng phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân ra quân huấn luyện năm 2023
Đại tá Nguyễn Xuân Thủy trao Cờ “Đơn vị huấn luyện giỏi” của Bộ Quốc phòng tặng cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 224.

Tổ chức diễn tập cho 100% phân đội kết hợp diễn tập có đối kháng; tham gia hội thao kíp chiến đấu sở chỉ huy đạt giỏi và có giải cao; tham gia bắn đạn thật Pháo phòng không - Tên lửa tầm thấp tiêu diệt mục tiêu và được Quân chủng tặng Cờ “Đơn vị bắn giỏi”; hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”… (DUY ĐỨC)                                

Lữ đoàn 918: Năm 2023, Lữ đoàn 918 tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, Nghị quyết số 1659 của Quân ủy Trung ương về “Nâng cao chất lượng huấn luyện 2023-2030 và những năm tiếp theo”; Mệnh lệnh nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2023 của Tư lệnh Quân chủng; tổ chức huấn luyện theo đúng phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc, an toàn, tiết kiệm”; lấy kết quả huấn luyện và xây dựng cơ quan, đơn vị để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cấp uỷ và người chỉ huy; phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch huấn luyện về chỉ tiêu nhiệm vụ giờ bay trên không, mặt đất; tổ chức huấn luyện chuyên ngành bảo đảm an toàn tuyệt đối, có đủ lực lượng phi công, giáo viên, chỉ huy bay để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân ra quân huấn luyện năm 2023
Thủ trưởng Lữ đoàn trao thưởng các phi công và các đơn vị đạt giải
trong Hội thi “Vũ khí trang bị kỹ thuật tốt; kho, xưởng, đài, trạm kiểu mẫu; môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp”.

Tại buổi lễ, thủ trưởng Lữ đoàn đã đã trao danh hiệu “Phi công quân sự giỏi” tặng phi công đã có thành tích góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện bay, bảo đảm an toàn bay của Quân chủng PK-KQ; tặng cờ các đơn vị đoạt giải trong Hội thi “Vũ khí trang bị kỹ thuật tốt; kho, xưởng, đài, trạm kiểu mẫu; môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp”. (VŨ DUY)

Nhà máy A45: Năm 2023, Nhà máy xác định chỉ tiêu nhiệm vụ huấn luyện là: 100% cơ quan, phân xưởng của Nhà máy có đủ văn kiện huấn luyện; duy trì huấn luyện theo đúng quy định. Hoàn thành 100% nội dung, chương trình huấn luyện; kết quả kiểm tra: 100% đạt yêu cầu, trong đó 90% đạt khá giỏi, 20% đạt giỏi; 100% bộ phận trong Nhà máy chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội vi phạm kỷ luật thông thường phải xử lý dưới 0,2% và không để xảy ra vi phạm Luật Giao thông đường bộ, không để mất an toàn khi tham gia giao thông.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân ra quân huấn luyện năm 2023
Nhà máy A45 tổ chức Hội thao Điều lệnh đội ngũ tại Lễ ra quân huấn luyện.

Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 79/CT-QP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về xây dựng đơn vị VMTD “Mẫu mực tiêu biểu”. Duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu, tuần tra canh gác bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, lực lượng, vũ khí trang bị cho sẵn sàng chiến đấu; thực hiện tốt công tác huấn luyện, rèn luyện thể lực cho cán bộ, công nhân và viên chức quốc phòng trong toàn Nhà máy. Về huấn luyện kỹ thuật, tập trung huấn luyện cấp chứng chỉ an toàn cho các đối tượng trước khi tham gia thực nhiệm vụ trên dây chuyền; nâng cao kiến thức nền cho các đối tượng mới về Nhà máy; tổ chức huấn luyện thi nâng bậc thợ 2023 chất lượng chặt chẽ; chú trong bồi dưỡng tiếng nga, huấn luyện khai thác hiệu quả các thiết bị công nghệ đã được đầu tư phục vụ nhiệm vụ sửa chữa vũ khí, trang bị kỹ thuật công nghệ cao... (DƯƠNG TOÀN).

Học viện Phòng không-Không quân: Năm 2022, Học viện PK-KQ thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao tinh thần tích cực, chủ động trong huấn luyện, quán triệt sâu sắc các chỉ thị, mệnh lệnh, hướng dẫn, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật của cấp trên và cấp mình. Công tác huấn luyện chiến đấu đạt được nhiều kết quả tốt, chất lượng được nâng lên; đã gắn giữa đào tạo cơ bản với bồi dưỡng kỹ năng hoạt động thực tiễn, thực hiện tốt phương châm châm “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”...

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân ra quân huấn luyện năm 2023
Đại diện các cơ quan, khoa, đơn vị trong Học viện ký kết giao ước thi đua.

Năm 2023, Học viện PK-KQ tập trung giáo dục, bồi dưỡng cho cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, viên chức quốc phòng, hạ sĩ quan - binh sĩ nâng cao nhận thức chính trị, lập trường tư tưởng kiên định, vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng. Kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện chiến đấu với giáo dục chính trị, pháp luật, truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc, Quân đội và đơn vị. Huấn luyện cho cán bộ, chỉ huy và cơ quan các cấp nắm vững đường lối quân sự của Đảng, đối tượng tác chiến, nghệ thuật tác chiến, kinh nghiệm chiến đấu và cách đánh của Bộ đội PK-KQ; thành thạo công tác tham mưu tác chiến, tham mưu huấn luyện; các hình thức chiến thuật, phương pháp chiến đấu của Bộ đội PK-KQ. Huấn luyện khai thác, sử dụng có hiệu quả các loại VKTBKT hiện có; nâng cao trình độ công nghệ thông tin, ngoại ngữ, vươn lêm làm chủ VKTBKT mới, khí tài cải tiến, từng bước tiếp cận với các ứng dụng công nghệ cao. Kết hợp huấn luyện với XDCQ, QLKL, tạo bước chuyển biến vững chắc, đồng bộ giữa các cơ quan, khoa, đơn vị. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả theo Điều lệnh quản lý bộ đội và Điều lệnh đội ngũ; bảo đảm an toàn trong mọi hoạt động. (HOÀNG QUÂN)

Trường Cao đẳng Kỹ thuật PK-KQ: Năm 2023, Nhà trường tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 1659 của Quân ủy Trung ương về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo” và các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của trên về nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch chặt chẽ, cụ thể, mang tính khả thi; tập trung hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu năm 2023 với quân số huấn luyện 98,6% trở lên; 100% các đối tượng hoàn thành đủ nội dung, chương trình thời gian huấn luyện. Kiểm tra huấn luyện các nội dung 100% đạt yêu cầu, có 80% trở lên khá, giỏi. Bắn súng bộ binh: 80% đạt yêu cầu trở lên, có 50% khá, giỏi trở lên; tham gia hội thi, hội thao: 100% đạt khá giỏi, trên 50% giỏi, phấn đấu có giải. Nhà trường an toàn tuyệt đối.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân ra quân huấn luyện năm 2023
Thủ trưởng Nhà trường tham quan hệ thống sổ sách xây dựng chính quy.
Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân ra quân huấn luyện năm 2023
Cán bộ, giáo viên, học viên Nhà trường tham dự Lễ ra quân huấn luyện.

Để đạt được những chỉ tiêu trên, Nhà trường đã tập trung chuẩn bị đầy đủ giáo án, tài liệu, cơ sở vật chất cho huấn luyện; trong quá trình thực hiện phải kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện chiến đấu với giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật; huấn luyện với xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc, an toàn, tiết kiệm”, tạo chuyển biến vững chắc về thực hiện điều lệnh, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, không có vụ việc nghiêm trọng, bảo đảm an toàn trong huấn luyện và an toàn trong mọi hoạt động của Nhà trường.

Sau buổi lễ, Nhà trường đã tổ chức hội thi điều lệnh đội ngũ tại chỗ, đồng diễn thể dục, võ thể dục, thi đấu kéo co và trưng bày các mô hình, học cụ tạo khí thế thi đua sôi nổi ngày từ ngày đầu ra quân huấn luyện. (LẠI THẾ THỦY)

Trung đoàn 927 (Sư đoàn 371): Năm 2022, Trung đoàn 927 đã tập trung lãnh đạo, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của trên về công tác huấn luyện; tổ chức huấn luyện đúng phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc, an toàn, tiết kiệm’’; tích cực đổi mới phương pháp, duy trì nghiêm nền nếp, chế độ trong huấn luyện. Chú trọng huấn luyện nâng cao kỹ thuật lái, đào tạo giáo viên, chỉ huy bay; bay ứng dụng chiến đấu, bay đêm, bay biển cho phi công mũi nhọn. Trong năm, Trung đoàn tổ chức thực hiện bay huấn luyện đạt 94,9% kế hoạch năm; tham gia bắn, ném bom, đạn thật 100% khá, giỏi, bảo đảm an toàn tuyệt đối; công tác huấn luyện mặt đất thực hiện đúng theo kế hoạch năm đề ra...

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân ra quân huấn luyện năm 2023
Chỉ huy Sư đoàn 371 trao Cờ “Đơn vị huấn luyện giỏi” của Bộ Quốc phòng tặng Trung đoàn 927.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân ra quân huấn luyện năm 2023
Đại diện các cơ quan, đơn vị trong Trung đoàn ký giao ước thi đua.

Năm 2023, Trung đoàn 927 xác định tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về công tác huấn luyện, tổ chức huấn luyện theo đúng phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc, an toàn, tiết kiệm”; tập trung huấn luyện nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật mới, huấn luyện sát với trình độ phi công, sát với yêu cầu nhiệm vụ. Trung đoàn phấn đấu bảo đảm quân số huấn luyện đạt 95,5% trở lên, kết quả kiểm tra huấn luyện 100% đạt yêu cầu, 75% khá, giỏi; 100% cán bộ tham gia hội thi, hội thao, có 50% đạt giỏi; Trung đoàn đạt chỉ tiêu “Đơn vị huấn luyện giỏi”... (QUANG HUY)

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website