15 giờ:39 phút Thứ ba, ngày 7 tháng 3 , 2023

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân gặp mặt nhân kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3

Ngày 7-3, các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân đã tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8-3-1910/8-3-2013), 1983 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (8-3-1910/8-3-2023); 30 năm ngày Truyền thống Phụ nữ Quân đội và Ban Phụ nữ Quân đội (10-3-1993/10-3-2023).

Sư đoàn 370:  Dự buổi gặp mặt có Đại tá Đào Quốc Kháng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn; Đại tá Nguyễn Quốc Long - Phó Chính ủy Sư đoàn; thủ trưởng các cơ quan Sư đoàn, cùng toàn thể cán bộ, hội viên phụ nữ khối Cơ quan Sư đoàn và Tiểu đoàn Căn cứ Sân bay Tân Sơn Nhất.
Sư đoàn 370 tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3
Thủ trưởng Sư đoàn chúc mừng cán bộ, hội viên Phụ nữ khối Cơ quan Sư đoàn và Tiểu đoàn Căn cứ sân bay Tân Sơn Nhất.

Sư đoàn 370 tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Sư đoàn 370 tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3
Văn nghệ chào mừng.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại ôn lại lịch sử Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3, truyền thống phụ nữ Quân đội, lịch sử cuộc Khởi nghĩa Hai Bà Trưng; những đóng góp của phụ nữ trong quá trình xây dựng, phát triển của Sư đoàn Không quân 370.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tá Nguyễn Quốc Long - Phó Chính ủy Sư đoàn ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, cố gắng và những kết quả nổi bật mà hội viên phụ nữ khối Cơ quan Sư đoàn, Tiểu đoàn Căn cứ Sân bay Tân Sơn Nhất nói riêng và phụ nữ toàn Sư đoàn nói chung đã đạt được trong thời gian qua, góp phần xây dựng Sư đoàn vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.  Đồng thời mong muốn trong thời gian tới, Phụ nữ Sư đoàn tiếp tục phát huy truyền thống, nâng cao bản lĩnh chính trị, tích cực học tập, rèn luyện nâng cao trình độ, bản lĩnh, phẩm chất đạo đức, luôn là những người phụ nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, xứng đáng với những phẩm chất tốt đẹp mà Quân ủy Trung ương khen tặng “Yêu nước, đoàn kết, sáng tạo, trung hậu, đảm đang”.

Tại buổi gặp mặt, thủ trưởng Sư đoàn và thủ trưởng các Cơ quan Sư đoàn đã tặng hoa chúc mừng cán bộ, hội viên phụ nữ khối Cơ quan Sư đoàn và Tiểu đoàn Căn cứ Sân bay Tân Sơn nhất. (CÔNG GIANG)
Lữ đoàn Thông tin 26: Dự buổi gặp mặt có Thượng tá Đặng Văn Phước - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn; lãnh đạo, chỉ huy Lữ đoàn và toàn thể cán bộ, hội viên phụ nữ trong Lữ đoàn.

Lữ đoàn Thông tin 26 gặp mặt kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ, 1983 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng

Thượng tá Đặng Văn Phước - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn phát biểu tại buổi gặp mặt.

Lữ đoàn Thông tin 26 gặp mặt kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ, 1983 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng
Thượng tá Hà Tiến Thụy - Phó Chính ủy Lữ đoàn chứng kiến giao ước thi đua của các Hội Phụ nữ.

Lữ đoàn Thông tin 26 gặp mặt kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ, 1983 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng
Lãnh đạo, chỉ huy Lữ đoàn tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Phụ nữ Lữ đoàn tại buổi gặp mặt.

Lữ đoàn Thông tin 26 gặp mặt kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ, 1983 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng
Tiết mục văn nghệ tại buổi gặp mặt.

Lữ đoàn Thông tin 26 gặp mặt kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ, 1983 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng
Các đại biểu tham quan các Chi hội Phụ nữ của Lữ đoàn thi cắm hoa.

Lữ đoàn Thông tin 26 gặp mặt kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ, 1983 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng
Thượng tá Hà Tiến Thụy - Phó Chính ủy Lữ đoàn trao thưởng cho các Chi hội Phụ nữ đạt giải tại Hội thi.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3, Ngày truyền thống Phụ nữ Quân đội 10-3 và 1983 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Đây là dịp để tôn vinh, khẳng định vai trò to lớn của những người phụ nữ trong xã hội, trong cuộc sống nói chung và trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN nói riêng; tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm tích cực tham gia các phong trào thi đua của Phụ nữ. Đồng thời, bồi dưỡng rèn luyện bản lĩnh, kỹ năng nghiệp vụ công tác Phụ nữ, phong trào Phụ nữ cho cán bộ, hội viên Phụ nữ, tạo khí thế thi đua sôi nổi lập thành tích chào mừng các sự kiện trọng đại của Đất nước, Quân đội, Quân chủng; góp phần tạo động lực, niềm tin, sân chơi cho cán bộ, hội viên yên tâm công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại buổi gặp mặt Thượng tá Đặng Văn Phước - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn đã biểu dương những kết quả mà Hội Phụ nữ Lữ đoàn đã đạt được trong thời gian qua. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Chính ủy Lữ đoàn yêu cầu cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ Lữ đoàn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, quán triệt các quan điểm của Đảng, chỉ thị, nghị quyết của các cấp; tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua của Hội Phụ nữ, bám sát nhiệm vụ chính trị của Lữ đoàn, nhất là nhiệm vụ trực ban chiến đấu, bảo đảm thông tin liên lạc, giữ vững Hội Phụ nữ vững mạnh xuất sắc, góp phần xây dựng Lữ đoàn vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; chú trọng đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp hoạt động, quan tâm, bồi dưỡng cho cán bộ hội, tạo sự đoàn kết, sáng tạo, khắc phục khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động...

Nhân dịp này, Hội Phụ nữ Lữ đoàn đã tổ chức phát động Phong trào thi đua “Phụ nữ Lữ đoàn 26 trí tuệ, bản lĩnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và Hội thi: Cắm bình hoa, nhằm tạo khí thế sôi nổi, động lực, niềm tin, sân chơi cho cán bộ, hội viên, góp phần hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị. (DƯƠNG TOÀN)

Trường Sĩ quan Không quân: Tại buổi giao lưu, các đại biểu, cán bộ, hội viên phụ nữ đã được nghe Thư của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi cán bộ, hội viên phụ nữ Quân đội và sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, chiến sĩ Ban Phụ nữ Quân đội nhân dịp kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống Phụ nữ Quân đội và Ban Phụ nữ Quân đội (10-3-1993/10-3-2023); cùng nhau ôn lại truyền thống hào hùng, sự trưởng thành, tiến bộ cũng như những đóng góp to lớn của Phụ nữ Việt Nam nói chung và Phụ nữ Trường Sĩ quan Không quân nói riêng đối với sự nghiệp xây dựng đất nước, Quân đội, Quân chủng PK-KQ và Nhà trường.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân gặp mặt nhân kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3
Đại tá Ngô Vĩnh Phúc - Hiệu trưởng Nhà trường tặng hoa chúc mừng Hội Phụ nữ.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân gặp mặt nhân kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3
Thủ trưởng Ban Giám hiệu Nhà trường chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, hội viên phụ nữ.

Dịp này, Hội Phụ nữ Khu Hiệu bộ Nhà trường đã tổ chức phát động Đợt thi đua đặc biệt chào mừng 30 năm Ngày truyền thống Phụ nữ Quân đội và Ban Phụ nữ Quân đội với chủ đề “Phụ nữ Khu Hiệu bộ, Trường Sĩ quan Không quân đoàn kết, trí tuệ - bản lĩnh, sáng tạo, tự hào truyền thống” và hưởng ứng tuần lễ áo dài Việt Nam năm 2023. (VĂN THÀNH)

Trường Cao đẳng Kỹ thuật PK-KQ: Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã được quán triệt Thư của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi cán bộ, hội viên Phụ nữ Quân đội và sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, chiến sĩ Ban Phụ nữ Quân đội; cùng nhau ôn lại lịch sử truyền thống Ngày Quốc tế Phụ nữ (8-3), khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Truyền thống Phụ nữ Quân đội và Ban Phụ nữ Quân đội.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân gặp mặt nhân kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3
Đại tá Nguyễn Xuân Đoàn - Chính ủy Nhà trường phát biểu tại buổi gặp mặt.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân gặp mặt nhân kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3
Thủ trưởng Ban Giám hiệu Nhà trường tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Phụ nữ cơ sở Khu trung tâm.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân gặp mặt nhân kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3
Đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thanh Oai, TP Hà Nội tặng hoa chúc mừng.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân gặp mặt nhân kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3
Tiết mục văn nghệ của hội viên phụ nữ tại buổi gặp mặt.

Chỉ chiếm gần 10% quân số hưởng lương, nhưng cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ cơ sở Khu trung tâm, Trường Cao đẳng Kỹ thuật PK-QK đã có mặt trên khắp các lĩnh vực công tác, đóng vai trò quan trọng trong tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ của Nhà trường. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, hội viên phụ nữ luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, khắc mọi phục khó khăn, nỗ lực sáng tạo, tích cực học tập, nghiên cứu khoa học, giữ gìn, phát huy phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống giản dị, đoàn kết, giúp đỡ nhau trong cuộc sống và công việc; thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua “Phụ nữ Trường Cao đẳng Kỹ thuật PK-KQ đoàn kết - sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới”…

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tá Nguyễn Xuân Đoàn - Chính ủy Nhà trường ghi nhận và biểu dương những thành tích mà cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ Khu trung tâm Nhà trường đạt được trong thời gian qua. Đồng thời mong muốn thời gian tới, cán bộ, hội viên phụ nữ tiếp tục phát huy truyền thống Phụ nữ Việt Nam, Phụ nữ Quân đội, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là người phụ nữ: “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội, xây dựng Hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần giữ vững Nhà trường vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Sau buổi gặp mặt, Hội Phụ nữ Khu trung tâm đã tổ chức giao lưu thi đấu bóng chuyền hơi với Hội phụ nữ Huyện Thanh Oai, TP Hà Nội. (THẾ THỦY)

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website