13 giờ:45 phút Thứ tư, ngày 15 tháng 5 , 2019

Bộ Quốc phòng tổng kết, trao giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” trong Quân đội lần thứ 19

Sáng 15-5, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng đã tổ chức tổng kết, trao giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” trong Quân đội năm 2019. Dự buổi lễ có đồng chí Vũ Đức Đam - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Đại tướng Lương Cường - Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Thượng tướng Phan Văn Giang - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Lê Chiêm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương, Bộ Quốc phòng, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.

Bộ Quốc phòng tổng kết, trao giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” trong Quân đội lần thứ 19
 Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Bộ Quốc phòng tổng kết, trao giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” trong Quân đội lần thứ 19
Các đại biểu dự buổi lễ.

Bộ Quốc phòng tổng kết, trao giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” trong Quân đội lần thứ 19
Thủ trưởng Tổng cục Chính trị tham quan các đề tài, sáng kiến của Quân chủng PK-KQ.

Tham gia dự thi Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” trong Quân đội lần thứ 19 có 501 công trình của 978 tác giả thuộc 38 đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trên các lĩnh vực hoạt động của Quân đội, gồm: Khoa học xã hội và nhân văn quân sự; Vũ khí đạn; Cơ khí, động lực; Điện tử - Viễn thông; Công nghệ thông tin; Hóa học - Vật liệu; Giáo dục đào tạo - Huấn luyện quân sự; Hậu cần quân sự; Y, dược học quân sự… Số lượng công trình, lĩnh vực nghiên cứu và đơn vị tham dự giải thưởng ngày càng tăng với chất lượng ngày càng cao; đối tượng được mở rộng đã khẳng định sức sống và sự lan tỏa của Giải thưởng trong toàn quân. So với tổng kết, trao giải lần thứ 18, Giải thưởng năm nay tăng 57 công trình và 3 đơn vị tham gia. Nhiều công trình tham gia Giải thưởng có ý nghĩa khoa học, thực tiễn và hiệu quả cao, được nghiên cứu công phu, nghiêm túc, có cách tiếp cận, khai thác vấn đề mới, sáng tạo, được đánh giá, nghiệm thu chặt chẽ từ cấp cơ sở…

Điểm nổi bật trong tham gia Giải thưởng năm nay là các đề tài, sáng kiến đã gắn với thực tế nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, nâng cao chất lượng dạy và học ở các nhà trường, bảo quản vũ khí, trang bị kỹ thuật, tăng độ chính xác, ổn định, an toàn của vũ khí, trang bị kỹ thuật, máy móc, thiết bị phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ môi trường, sức khỏe bộ đội và nhân dân; nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao tay nghề, làm chủ khoa học công nghệ, làm lợi cho Quân đội hàng nghìn tỉ đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chúc mừng các nhà khoa học, tác giả, nhóm tác giả đạt giải trong tham gia Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” trong Quân đội lần thứ 19. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu trong thời gian tới cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên, tổ chức Đoàn các cấp phát huy vai trò trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện; chú trọng tuyên truyền, giáo dục, tạo điều kiện tốt nhất để cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia; tiếp tục xây dựng, nhân rộng các mô hình tài năng trẻ nghiên cứu khoa học. Tuổi trẻ Quân đội cần tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học theo hướng làm chủ công nghệ, kỹ thuật; đồng thời có những cải tiến, đưa ra những sản phẩm có tính sáng tạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sát với tình hình thực tiễn của cơ quan mình…

Bộ Quốc phòng tổng kết, trao giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” trong Quân đội lần thứ 19
Đại tướng Lương Cường - Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong tổ chức và tham gia Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” Quân đội lần thứ 19.
Bộ Quốc phòng tổng kết, trao giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” trong Quân đội lần thứ 19
Cục Chính trị Quân chủng PK-KQ nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng vì có thành tích xuất sắc
trong tổ chức và tham gia Giải thưởng "Tuổi trẻ sáng tạo" trong Quân đội lần thứ 19.

Bộ Quốc phòng tổng kết, trao giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” trong Quân đội lần thứ 19
Thượng tướng Lê Chiêm - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Bí thư Thường trực Trung ương
Đoàn TNCS Hồ Chí minh Nguyễn Anh Tuấn trao thưởng cho các tác giả, nhóm tác giả
đạt giải nhất trong tham gia Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” Quân đội lần thứ 19.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tặng bằng khen cho 15 đơn vị (trong đó có Cục Chính trị Quân chủng PK-KQ) vì có thành tích xuất sắc trong tổ chức và tham gia Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” trong Quân đội lần thứ 19; Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tặng Huy hiệu Tuổi trẻ sáng tạo cho 42 tác giả của 16 công trình đạt giải nhất; Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị chứng nhận 247 công trình đạt giải (108 đề tài, 139 sáng kiến), gồm: 16 giải nhất (8 đề tài, 8 sáng kiến); 42 giải nhì (19 đề tài, 23 sáng kiến); 77 giải ba (36 đề tài, 41 sáng kiến); 112 giải khuyến khích (45 đề tài, 67 sáng kiến). Quân chủng PK-KQ có 43 công trình, sáng kiến tham gia Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” trong Quân đội lần thứ 19, đạt 2 giải nhất (2 sáng kiến), 5 giải nhì (1 đề tài, 4 sáng kiến), 4 giải ba (2 đề tài, 2 sáng kiến) và 11 giải khuyến khích.

Tin, ảnh: TRẦN ĐỨC LƯU
CÁC ĐỀ TÀI, SÁNG KIẾN CỦA QUÂN CHỦNG PK-KQ ĐẠT GIẢI THƯỞNG 'TUỔI TRẺ SÁNG TẠO" QUÂN ĐỘI LẦN THỨ 19:
 
* GIẢI NHẤT:

-Sáng kiến “Nghiên cứu, sửa chữa, nâng cấp thiết bị thử nghiệm xilanh C-2224ΥЭ-85" của nhóm tác giả: Đại úy Đinh Văn Hoan, Thượng úy Nguyễn Quang Tuyên, Đại úy Trần Duy Tân (Nhà máy A32, Cục Kỹ thuật PK-KQ).

-Sáng kiến “Nghiên cứu nâng cấp thiết bị tạo giả mục tiêu luyện tập cho đại đội pháo phòng không 57mm có khí tài" của nhóm tác giả: Thiếu tá Trần Kim Cương, Trung sĩ Đỗ Lương Hoàng (Học viện PK-KQ).

* GIẢI NHÌ:


- Đề tài “Thiết bị mô phỏng hoạt động của hệ thống CYO-30Πκ-1 trên máy bay Su-30MK2" của nhóm tác giả: Thiếu tá Đỗ Như Ý, Thượng úy Bùi Văn Hiếu (Trường Sĩ quan Không quân).

- Sáng kiến “Mô phỏng quá trình làm việc ở các chế độ của hệ thống nhiên liệu động cơ AL-31F" của nhóm tác giả: Thiếu tá Phan Trọng Sơn, Thượng úy Nguyễn Thanh Cường (Trường Sĩ quan Không quân).

- Sáng kiến “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo giá thử và nâng cấp, cải tiến một số mảng để hồi phục chức năng thiết bị xử lý biến đổi quang âm AOΠ của Đài Ra đa KOLCHUGA" của nhóm tác giả: Thiếu tá Trần Đức Thiện, Đại úy Nguyễn Văn Kiệm (Nhà máy Z119, Cục Kỹ thuật).

- Sáng kiến “Nâng cấp băng thử tải máy phát ΠP600x2" của nhóm tác giả: Đại úy Nguyễn Văn Tuân, Đại úy Trần Văn Thạnh, Thiếu tá QNCN Vương Văn Sáu (Nhà máy A34, Cục Kỹ thuật).

- Sáng kiến “Mô hình huấn luyện, kiểm tra, kích hoạt đạn Tên lửa Phòng không mới" của nhóm tác giả: Thiếu tá Nguyễn Trung Phong, Trung úy Phạm Đình Nhu, Thượng úy Đỗ Tiến Hướng (Trung đoàn 236, Sư đoàn 361).

* GIẢI BA:

- Đề tài “Nghiên cứu cải tiến xe Xúc rửa hệ thống nhiên liệu K1746 thành xe thử nghiệm hệ thống nhiên liệu K1776 dùng để thử nghiệm hệ thống dầu đốt trên các máy bay Su-27 và Su-30; ký hiệu 1776-0000" của nhóm tác giả: Thiếu tá Nguyễn Duy Hạnh, Đại úy Nguyễn Huy Trung, Thượng úy Phạm Thế Trung (Nhà máy A32, Cục Kỹ thuật).

- Đề tài “Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo mới bảng điều khiển các chế độ làm việc của hệ thống dẫn đường gần A-317 trên máy bay Su-27/30, ký hiệu: A-317-004, A-317-005" của nhóm tác giả: Đại úy Chu Thanh Tùng, Đại úy Phan Minh Hoàng, Đại úy Lê Xuân Thuận (Nhà máy 32, Cục Kỹ thuật).

- Sáng kiến “Thiết bị hút bụi thi công đường hầm” của Đại úy Nguyễn Văn Tuân (Lữ đoàn 28).

- Sáng kiến “Thiết bị truyền tín hiệu báo mã Morse âm tần trên đường điện thoại tự động” của nhóm tác giả: Đại úy Nguyễn Thị Huê, Đại úy QNCN Trần Minh Tuấn (Lữ đoàn 26).

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website