11 giờ:50 phút Thứ bảy, ngày 1 tháng 4 , 2023

Sư đoàn 367 tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống

Ngày 1-4, Sư đoàn 367 tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống (1-4-1953/1-4-2023). Thượng tướng Lê Huy Vịnh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và phát biểu chúc mừng. Dự Lễ kỷ niệm có Trung tướng Trần Ngọc Quyến - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ); Thiếu tướng Nguyễn Văn Hiền - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân chủng PK-KQ; Thiếu tướng Du Trường Giang - Phó Tư lệnh Quân khu 7; các đồng chí nguyên là thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng; thủ trưởng các cơ quan Quân chủng; đại biểu các đơn vị bạn, cấp ủy, chính quyền các tỉnh (thành phố) trên địa bàn đóng quân; cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 367 qua các thời kỳ. Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (BQP) gửi thư chúc mừng.

Sư đoàn 367 tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống
Thượng tướng Lê Huy Vịnh  - Thứ trưởng Bộ quốc phòng phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Sư đoàn 367 tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống
Thượng tướng Lê Huy Vịnh tặng hoa, chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 367.

Sư đoàn 367 tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống
Đồng chí Ngô Minh Châu - Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh trao Cờ truyền thống của TP Hồ Chí Minh tặng Sư đoàn 367.

Sư đoàn 367 tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống
Các đại biểu tham quan Nhà truyền thống Sư đoàn.

Ngày 1-4-1953, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tư lệnh QĐND Việt Nam ký quyết định thành lập Trung đoàn Pháo cáo xạ đầu tiên của Quân đội ta mang phiên hiệu Trung đoàn 367, đơn vị tiền thân của Sư đoàn 367 ngày nay. Sự ra đời của Trung đoàn 367 đánh dấu bước trưởng thành lớn mạnh của Quân đội ta, đồng thời đặt nền móng cho quá trình xây dựng và phát triển lực lượng PK-KQ. Trong dịp kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Bộ đội Pháo cao xạ, Tư lệnh Quân chủng PK-KQ quyết định công nhận Ngày thành lập Trung đoàn Pháo cao xạ 367 là Ngày truyền thống của Sư đoàn 367.

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Trung đoàn 367 nhận nhiệm vụ tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954. Kết thúc chiến dịch, Trung đoàn 367 đã bắn rơi 52 máy bay của thực dân Pháp, bắn bị thương 117 chiếc khác, góp phần cùng quân và dân ta làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ, buộc thực dân Pháp phải ký Hiệp định Giơ-ne-vơ, công nhận quyền độc lập tự chủ của nhân dân Việt Nam.

Sư đoàn 367 tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống
Đại tá Đặng Hồng Tuân - Sư đoàn trưởng đọc diễn văn tại buổi lễ.

Sư đoàn 367 tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống
Tiết mục văn nghệ chào mừng tại Lễ kỷ niệm.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Sư đoàn 367 đã tham gia chiến đấu gần 10.000 trận với không quân Mỹ, ngụy, bắn rơi 687 máy bay Mỹ gồm 21 kiểu loại, 231 chiếc rơi tại chỗ, trong đó có máy bay chiến lược B-52 và F111; hoàn thành thắng lợi cả 3 nhiệm vụ tác chiến phòng không có ý nghĩa chiến lược, bảo vệ Miền Bắc xã hội chủ nghĩa, bảo vệ giao thông vận chuyển chiến lược và hiệp đồng chiến đấu trong đội hình binh chủng hợp thành.

Do lập được nhiều chiến công xuất sắc, Sư đoàn và 27 tập thể, 17 cán bộ, chiến sĩ được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu cao quý Anh hùng LLVTND; Sư đoàn được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất, 17 Huân chương Quân công hạng Nhất, 23 Huân chương Quân công hạng Nhì, 6 Huân chương Quân công hạng Ba, 3 Huân chương Chiến công hạng Nhất, 48 Huân chương Chiến công hạng Nhì, 38 Huân chương Chiến công hạng Ba cho các tập thể và 283 Huân chương Chiến công hạng Ba cho cán bộ, chiến sĩ và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Thượng tướng Lê Huy Vịnh đã biểu dương những chiến công, thành tích của Sư đoàn trong suốt 70 năm qua. Đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, ra sức học tập, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị; huấn luyện làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật, nâng cao trình độ, bản lĩnh và sức mạnh chiến đấu của Sư đoàn; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời; tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị làm cơ sở xây dựng Sư đoàn vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao trong tình hình mới.

Tin, ảnh: CÔNG GIANG
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website