9 giờ:29 phút Thứ bảy, ngày 29 tháng 4 , 2023

Hiệu quả từ công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở Sư đoàn 370

Trong những năm qua, Sư đoàn 370 luôn chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các cấp, góp phần tạo nguồn, xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Hiệu quả từ công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở Sư đoàn 370
Thượng tá Nguyễn Duy Chiến - Trưởng Ban Cán bộ Sư đoàn 370 trao đổi về nghề nghiệp quân sự với chiến sĩ Tiểu đoàn Huấn luyện chiến sĩ mới.

Đại tá Đào Quốc Kháng - Chính ủy Sư đoàn cho biết: “Những năm gần đây, tình hình nhiệm vụ của Sư đoàn đặt ra yêu cầu ngày càng cao, đòi hỏi đội ngũ cán bộ phải không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị; đạo đức lối sống; trình độ quản lý, chỉ huy điều hành, chuyên môn ngiệp vụ. Để góp phần nâng cao phẩm chất, năng lực cho đội ngũ cán bộ, Sư đoàn đã đề ra nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nghiêm túc, mang lại hiệu quả thiết thực. Trong đó, bên cạnh bồi dưỡng tại chỗ, đơn vị tập trung thực hiện tốt công tác quy hoạch, xét duyệt, đề nghị cán bộ đi đào tạo tại các học viện, nhà trường trong Quân đội; tăng cường huấn luyện, bồi dưỡng tại đơn vị… Qua đó, góp phần nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy, nhất là các kỹ năng, phương pháp giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra cho đội ngũ cán bộ, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ theo cương vị chức trách được giao”.

Thực hiện Nghị quyết của Thường vụ Đảng ủy Quân chủng về xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến thuật, chiến dịch, Sư đoàn đã chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng vào đầu nhiệm kỳ, lựa chọn những cán bộ có khả năng phát triển đưa vào quy hoạch. Hằng năm, đơn vị tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch, xem xét, lựa chọn và đề nghị đưa những đồng chí đủ điều kiện, tiêu chí có trong quy hoạch đi đào tạo tại các nhà trường trong Quân đội. Công tác xét duyệt ở đơn vị luôn bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình, quy định. Tỷ lệ cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng hằng năm luôn đạt trên 95% theo kế hoạch đề ra. 100% cán bộ đi đào tạo, khi tốt nghiệp, ra trường về lại Sư đoàn đều được đơn vị bố trí sử dụng đúng mục đích, yêu cầu đào tạo và chức danh công tác. Về cơ bản cán bộ phát huy tốt trách nhiệm, trình độ kiến thức được đào tạo và có khả năng phát triển tốt.

Bên cạnh đó, công tác bồi dưỡng cán bộ tại đơn vị cũng được Đảng ủy, Chỉ huy Sư đoàn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện bài bản. Từ việc ra nghị quyết chuyên đề về công tác bồi dưỡng cán bộ, đến việc lập kế hoạch tự học tập của mỗi cá nhân đều được các cơ quan, đơn vị trong toàn Sư đoàn thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ. Với quan điểm, người đi trước truyền đạt kinh nghiệm cho người đi sau, cấp trên bồi dưỡng cho cấp dưới, hằng tuần, theo kế hoạch đã được phê duyệt các ngành chuyên môn lên lớp bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ trong đơn vị. Do đó, ngoài việc nắm chắc chuyên môn của mình, cán bộ còn nắm và hiểu biết về các chuyên ngành khác, các kiến thức tổng hợp của đời sống xã hội.

Riêng đối với đội ngũ sĩ quan trẻ mới ra trường về đơn vị công tác, cấp ủy, chỉ huy các cấp luôn quan tâm tạo điều kiện để cán bộ phát huy được hết khả năng của mình. Ngoài việc học tập thường xuyên theo kế hoạch, đơn vị đặt ra yêu cầu mỗi sĩ quan trẻ phải có kế hoạch tự học tập, tự phấn đấu riêng. Cấp ủy, chỉ huy các cấp cũng tăng cường bồi dưỡng sĩ quan trẻ trên từng mặt công tác; chú trọng tổ chức cho cán bộ, sĩ quan trẻ tham gia vào hoạt động phong trào đoàn; tổ chức toạ đàm, trao đổi, diễn đàn sĩ quan trẻ, hỏi đáp pháp luật… từ những hoạt động đó không chỉ bồi dưỡng nâng cao trình độ, mà còn tạo sân chơi riêng cho sĩ quan trẻ, làm cho họ yêu mến, gắn bó với đơn vị hơn, khích lệ họ phấn đấu, rèn luyện và công tác tốt.

Không chỉ làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, trong những năm gần đây, Sư đoàn còn tăng cường công tác tuyên truyền hướng nghiệp tuyển sinh quân sự, nhằm tạo nguồn cán bộ từ đội ngũ hạ sĩ quan, binh sĩ (HSQ-BS) của Sư đoàn. Thượng tá Nguyễn Duy Chiến - Trưởng Ban Cán bộ Sư đoàn 370 chia sẻ: “Những năm qua, Sư đoàn đã tăng cường công tác tuyên truyền nhằm định hướng, khuyến khích HSQ-BS học tập, phấn đấu để trở thành người sĩ quan trong Quân đội. Chỉ tính từ năm 2016 đến nay đã có 75 HSQ-BS đăng ký dự thi vào các trường trong Quân đội. Trong đó có 12 đồng chí trúng tuyển. Có những đồng chí sau khi ra trường đã tình nguyện xin về Sư đoàn 370 công tác, tiêu biểu như đồng chí Nguyễn Hoàng Trung học văn bằng 2, Trường Sĩ quan Thông tin, ra trường năm 2018, nay đã phát triển lên Phó Đại đội trưởng, Đại đội Thông tin, Tiểu đoàn Thông tin - Ra đa, Trung đoàn 935”.

Với tinh thần tích cực, chủ động, sáng tạo và các chủ trương, biện pháp thực hiện khoa học, sát thực tiễn đơn vị, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đã góp phần quan trọng xây dựng Sư đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; sẵn sàng nhận và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Bài, ảnh: CÔNG GIANG
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website