14 giờ:14 phút Thứ năm, ngày 22 tháng 6 , 2023

Hội thảo khoa học về Công trình "Tổng kết CTĐ, CTCT của Quân đội nhân dân Việt Nam trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo, vùng trời Tổ quốc giai đoạn 1975-2020”

Sáng 22-6, tại Quân chủng PK-KQ, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học Công trình "Tổng kết công tác đảng, công tác chính trị của Quân đội nhân dân Việt Nam trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo, vùng trời Tổ quốc (1975-2020)”. Trung tướng Nguyễn Văn Gấu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân uỷ Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Trưởng Ban Biên soạn công trình, dự và chủ trì Hội thảo.

Dự Hội thảo có các đồng chí: Trung tướng Trần Ngọc Quyến - Bí thư Đảng ủy, Chính uỷ Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ); đại biểu thủ trưởng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương (QUTW), các đồng chí Chính ủy (Bí thư Đảng ủy) các Tổng cục, Quân khu, Quân chủng, Bộ đội Biên phòng, Quân đoàn, BTL Cảnh sát Biển, Binh chủng; đại biểu thủ trưởng các cơ quan chức năng thuộc Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị; đại biểu thủ trưởng một số cơ quan, đơn vị của Quân chủng PK-KQ khu vực phía Bắc; đại biểu của các cơ quan, đơn vị trực thuộc QUTW-BQP được giao nhiệm vụ thực hiện công trình cấp II; các nhà khoa học; đại biểu Ban Biên soạn công trình; các đồng chí cán bộ nghiên cứu tổng kết lịch sử ở các đơn vị trong toàn quân...
Hội thảo khoa học về Công trình
Trung tướng Nguyễn Văn Gấu - Uỷ viên BCH Trung ương Đảng,
Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị phát biểu tại Hội thảo.
Hội thảo khoa học về Công trình
Các đại biểu dự Hội thảo

Công trình "Tổng kết công tác đảng, công tác chính trị của Quân đội nhân dân Việt Nam trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo, vùng trời Tổ quốc (1975-2020)” kết cấu gồm 3 phần. Phần một: Bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo vùng trời Tổ quốc giai đoạn (1975-2020) và nhiệm vụ công tác đảng, công tác chính trị của Quân đội nhân dân Việt Nam. Phần hai: Công tác đảng, công tác chính trị của Quân đội nhân dân Việt Nam trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo, vùng trời Tổ quốc (1975-2020). Phần ba: Thành tựu, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm công tác đảng, công tác chính trị trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo, vùng trời Tổ quốc (1975-2020).

Hội thảo khoa học về Công trình
Trung tướng Trần Ngọc Quyến - Bí thư Đảng uỷ, Chính ủy Quân chủng PK-KQ
phát biểu chào mừng Hội thảo.
Hội thảo khoa học về Công trình
Quang cảnh Hội thảo.
Hội thảo khoa học về Công trình
Đại tá Đỗ Khắc Cẩn - Phó Chánh Văn phòng TCCT báo cáo kết quả
triển khai nghiên cứu, biên soạn và tổng hợp ý kiến đóng góp.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung đóng góp vào bản thảo công trình, làm sâu sắc những đóng góp mới về lý luận và thực tiễn công tác đảng, công tác chính trị trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo, vùng trời Tổ quốc (1975-2020). Các ý kiến đều cho rằng công trình có kết cấu khoa học, hợp lý, giúp cho người nghiên cứu nắm được kết quả hoạt động CTĐ, CTCT trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo, vùng trời Tổ quốc của Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 1975-2020. Công trình bảo đảm đúng quan điểm, đường lối chính trị, quân sự của Đảng; bám sát chức năng, nhiệm vụ công tác đảng, công tác chính trị qua từng thời kỳ lịch sử, sự phát triển nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo, vùng trời Tổ quốc của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Hội thảo khoa học về Công trình
Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn - Chính ủy Bộ đội Biên phòng phát biểu tại Hội thảo.
Hội thảo khoa học về Công trình
Trung tướng Dương Đình Thông - Chính ủy Quân khu 1 phát biểu tại Hội thảo.
Hội thảo khoa học về Công trình
Trung tướng Đỗ Văn Thiện - Chính ủy Tổng cục Hậu cần phát biểu tại Hội thảo.

Công trình đã tập trung tổng kết quá trình lãnh đạo của Đảng, Quân uỷ Trung ương - Bộ Quốc phòng đối với Quân đội trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo, vùng trời Tổ quốc; đã thể hiện rõ bản chất công tác đảng, công tác chính trị là linh hồn, mạch sống của Quân đội; bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội; làm cho Quân đội luôn xứng đáng là công cụ sắc bén, lực lượng chính trị tinh nhuệ, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước Việt Nam XHCN; trung thành với lợi ích của dân tộc và giai cấp. Đồng thời, thấy rõ quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tiến hành công tác đảng, công tác chính trị của cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, cán bộ chính trị, cơ quan chính trị, người chỉ huy các cấp trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo, vùng trời Tổ quốc giai đoạn 1975-2020. Bên cạnh đó, công trình đã tổng kết được sự phát triển về tổ chức, lực lượng, chất lượng, hiệu quả của hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo, vùng trời Tổ quốc giai đoạn 1975-2020 trước sự tác động, chi phối bởi các điều kiện, bối cảnh, tình hình chính trị quốc tế, khu vực, trong nước.


Hội thảo khoa học về Công trình
Trung tướng Trịnh Đình Thạch - Chính ủy Quân khu 5 phát biểu tại Hội thảo.

Hội thảo khoa học về Công trình
Thiếu tướng Nguyễn Đức Hưng - Chính ủy Quân đoàn 1 phát biểu tại Hội thảo.

Hội thảo khoa học về Công trình
Trung tướng Trần Hoài Trung - Chính ủy Quân khu 7 phát biểu tại Hội thảo.

Hội thảo khoa học về Công trình
Thiếu tướng Hoàng Văn Lâu - Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng PK-KQ phát biểu tại Hội thảo.

Các ý kiến đều đánh giá cao kết quả nghiên cứu, trong đó đã khái quát được 8 thành tựu, đúc rút được 7 bài học kinh nghiệm quý báu về hoạt động công tác đảng, công tác chính trị của Quân đội nhân dân Việt Nam trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo, vùng trời Tổ quốc giai đoạn 1975-2020 và khẳng định đây là những nội dung có giá trị, ý nghĩa rất quan trọng cả về lý luận, thực tiễn góp phần bổ sung phát triển lý luận công tác đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ, giáo dục, truyền thụ kinh nghiệm, nâng cao năng lực tổ chức và hiệu quả tiến hành công tác đảng, công tác chính trị trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo, vùng trời Tổ quốc hiện nay.

Hội thảo khoa học về Công trình
Các đại biểu tham dự Hội thảo chụp ảnh lưu niệm.

Phát biểu kết luận Hội thảo, thay mặt lãnh đạo TCCT, Trung tướng Nguyễn Văn Gấu trân trọng cảm ơn các đồng chí đại biểu đến dự Hội thảo và chuẩn bị ý kiến phát biểu, tham luận tâm huyết, chất lượng, trách nhiệm; biểu dương, ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của Cơ quan thường trực Công trình đã chủ động, tích cực chuẩn bị các nội dung cho buổi hội thảo hôm nay; đồng thời cảm ơn Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng và các cơ quan Quân chủng PK-KQ đã quan tâm phối hợp, tạo mọi điều kiện giúp TCCT tổ chức thành công Hội thảo.

Trên cơ sở báo cáo của Ban Biên soạn và ý kiến tham luận tại Hội thảo, đồng chí Phó Chủ nhiệm TCCT yêu cầu Ban Biên soạn nâng cao hơn nữa trách nhiệm, dành thời gian nghiên cứu, hoàn chỉnh bản thảo, nhất là các nội dung đã được phân công; bảo đảm chất lượng. Đồng thời, giao Phòng Khoa học quân sự; trực tiếp là Ban Tổng kết lịch sử, TCCT - Cơ quan thường trực, ngay sau Hội thảo nghiên cứu, tiếp thu tối đa các ý kiến tham gia của các đại biểu, các cơ quan, đơn vị để hoàn chỉnh bản thảo công trình, báo cáo Ban Chỉ đạo, tổ chức nghiệm thu theo quy định; Văn phòng, Ban Tổng kết lịch sử, TCCT giúp Ban Chỉ đạo xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác nghiên cứu, biên soạn công trình này ở một số loại hình cơ quan, đơn vị; kịp thời giúp đỡ cơ quan, đơn vị về chuyên môn, để nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn. Mặt khác, đề nghị lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị tiếp tục quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu, biên soạn hoàn chỉnh công trình của cơ quan, đơn vị mình theo quy định, bảo đảm chặt chẽ, đúng tiến độ, chất lượng.

Tin, ảnh: TRUNG THÀNH

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website