15 giờ:13 phút Thứ tư, ngày 23 tháng 8 , 2023

Hội đồng quân nhân Cơ quan Cục Kỹ thuật Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023-2025

Sáng 23-8, Hội đồng quân nhân Cơ quan Cục Kỹ thuật Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023-2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Cục Kỹ thuật. Tham dự Đại hội có lãnh đạo, chỉ huy các phòng, ban và toàn thể quân nhân trong Cơ quan Cục Kỹ thuật.

Hội đồng quân nhân cơ quan Cục Kỹ thuật Phòng không - Không quân tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023-2025
Đại tá Trần Trung Kiên - Chủ nhiệm Kỹ thuật Quân chủng PK-KQ phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Hội đồng quân nhân cơ quan Cục Kỹ thuật Phòng không - Không quân tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023-2025
Đại tá Phương Đình Thuyên - Phó Chủ nhiệm Kỹ thuật Quân chủng PK-KQ phát biểu tại Đại hội.

Hội đồng quân nhân cơ quan Cục Kỹ thuật Phòng không - Không quân tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023-2025
Các đại biểu dự Đại hội.

Nhiệm kỳ 2021-2023, Hội đồng quân nhân Cơ quan Cục Kỹ thuật đã thường xuyên nắm vững quy định, hướng dẫn của cấp trên, bám sát nhiệm vụ chính trị của Cục và từng phòng, ban, cơ quan; kết hợp chặt chẽ dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện; làm tốt việc thông tin, tuyên truyền, thông báo tình hình nhiệm vụ và chế độ chính sách cho các đối tượng. Việc phát huy dân chủ về quân sự, chuyên môn; dân chủ về chính trị; dân chủ về kinh tế, đời sống được triển khai thực hiện toàn diện, đạt kết quả tốt. Lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong cơ quan Cục đã chú trọng phát huy dân chủ trong các hoạt động, kết hợp phát huy dân chủ với duy trì nền nếp, chế độ công tác, chấp hành kỷ luật, pháp luật, xây dựng đoàn kết thống nhất nội bộ, giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh, phát huy tốt trách nhiệm của mọi quân nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ góp phần xây dựng Cục Kỹ thuật vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”…

Nhiệm kỳ 2023-2025, Đại hội xác định tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên, nhất là Chỉ thị số 731-CT/ĐU ngày 12-12-2017 của Thường vụ Đảng ủy Quân chủng PK-KQ “Về việc tăng cường lãnh đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở”; để mọi quân nhân có nhận thức đúng, tự giác thực hiện nghiêm túc quyền và nghĩa vụ của quân nhân. Chủ động làm tốt việc thông tin, tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của cấp ủy Đảng, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên và nhiệm vụ chính trị của cơ quan, động viên mọi quân nhân tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng chương trình hành động của Hội đồng quân nhân, biện pháp thực hiện kế hoạch công tác ở từng cấp. 100% quân nhân kiên định vững vàng về chính trị, tư tưởng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, nghị quyết của cấp ủy Đảng các cấp, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên, xây dựng cơ quan an toàn về mọi mặt, không có quân nhân vi phạm kỷ luật phải xử lý. Hoàn thành nội dung, chương trình huấn luyện quân sự, chuyên môn, giáo dục chính trị. Hằng năm, quân số học tập đạt 95% trở lên, kiểm tra 100% đạt yêu cầu, 85% trở lên đạt khá giỏi. Duy trì nghiêm nền nếp, chế độ hoạt động của Hội đồng quân nhân và tập thể quân nhân; tích cực tham gia đóng góp ý kiến về sự lãnh đạo của tổ chức Đảng, điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ của lãnh đạo, chỉ huy và phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, tham gia bình xét khen thưởng ở các phòng, ban, không để bị động, bất ngờ các biểu hiện vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, các quy định của Cục Kỹ thuật và Quân chủng, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu; Cục Kỹ thuật vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Hội đồng quân nhân cơ quan Cục Kỹ thuật Phòng không - Không quân tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023-2025
Đại hội bầu Hội đồng quân nhân Cơ quan Cục Kỹ thuật nhiệm kỳ 2023-2025.

Hội đồng quân nhân cơ quan Cục Kỹ thuật Phòng không - Không quân tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023-2025
Đại tá Trần Trung Kiên - Chủ nhiệm Kỹ thuật Quân chủng
chúc mừng Hội đồng quân nhân Cơ quan Cục Kỹ thuật nhiệm kỳ 2023-2025.

Phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã bầu 9 đồng chí vào Hội đồng quân nhân Cơ quan Cục Kỹ thuật nhiệm kỳ 2023-2025 với số phiếu tín nhiệm cao.

Tin, ảnh: ĐỨC LƯU
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website