15 giờ:31 phút Thứ năm, ngày 14 tháng 7 , 2022

Chi bộ 2, Kho K14 tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025

Ngày 14-7, Chi bộ 2, Kho K14, Cục Hậu cần Quân chủng Phòng không - Không quân đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025. Đại tá Đỗ Nho Hưng - Chủ nhiệm Chính trị Cục Hậu cần dự và chỉ đạo Đại hội. Đây là Chi bộ được Đảng bộ Cục Hậu cần chọn làm trước để rút kinh nghiệm trong toàn Đảng bộ.

Chi bộ 2 Kho K14 tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025
Các đại biểu dự Đại hội chụp ảnh lưu niệm.

Trong nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ đã quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ thị, nghị quyết của cấp trên; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, chi bộ ngày càng được nâng cao; nội bộ đoàn kết, thống nhất, dân chủ; chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên; chi bộ đã lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ tiếp nhận, cấp phát, bảo quản, bảo dưỡng các loại xăng dầu, khí tài xăng dầu bảo đảm đúng thủ tục, nguyên tắc và an toàn tuyệt đối, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; thực hiện hiệu quả Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới; công tác chính sách, hậu phương Quân đội, các phong trào “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Dân vận khéo”... thường xuyên đổi mới về hình thức, phương pháp huấn luyện, đẩy mạnh huấn luyện chuyên môn cho đội ngũ nhân viên xăng dầu, nhân viên thống kê, nhân viên khí tài... Công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật từng bước thành nền nếp, chất lượng ổn định; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ bảo quản, bảo dưỡng và quản lý chặt chẽ vũ khí trang bị; củng cố, sửa chữa các trang bị kỹ thuật xe-máy. Trong nhiệm kỳ qua, đơn vị đã sửa chữa vừa 12 lượt xe, sửa chữa nhỏ 20 lượt xe; tổ chức vận chuyển các loại hàng hóa xăng dầu, mỡ nhờn bảo đảm an toàn; quản lý chặt chẽ vũ khí, trang bị kỹ thuật, súng đạn bộ binh, kho tàng bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Bên cạnh kiểm điểm, đánh giá toàn diện kết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020-2022, Đại hội đã tập trung trí tuệ, dân chủ đóng góp xây dựng nghị quyết, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phù hợp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2022-2025. Trong đó, tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, nhất là huấn luyện chuyên môn cho các thành phần đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và nâng cao chất lượng nắm, quản lý tình hình chính trị nội bộ, quản lý, giáo dục, chấp hành pháp luật, kỷ luật, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong mọi hoạt động.

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, đổi mới, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Chi bộ gồm 3 đồng chí; bầu bí thư, phó bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 với số phiếu tín nhiệm cao.

Tin, ảnh: ĐỨC DƯƠNG
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website