21 giờ:37 phút Thứ tư, ngày 23 tháng 8 , 2023

Bộ Quốc phòng kiểm tra sẵn sàng chiến đấu tại Trung đoàn 937

Sáng 23-8, Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn - Phó tổng Tham mưu trưởng Quân Đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) trong dịp kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945/2-9-2023) tại Trung đoàn 937, Sư đoàn 370. Tham gia đoàn kiểm tra có Thiếu tướng Bùi Thiên Thau - Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ).

Bộ Quốc phòng kiểm tra sẵn sàng chiến đấu tại Trung đoàn 937
Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn - Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam chủ trì buổi kiểm tra.

Bộ Quốc phòng kiểm tra sẵn sàng chiến đấu tại Trung đoàn 937
Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn - Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam kiểm tra báo động chuyển cấp SSCĐ.

Bộ Quốc phòng kiểm tra sẵn sàng chiến đấu tại Trung đoàn 937
Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn - Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam kiểm tra nhận thức của phi công
sau khi thực hiện nhiệm vụ chuyển cấp SSCĐ.

Bộ Quốc phòng kiểm tra sẵn sàng chiến đấu tại Trung đoàn 937
Đoàn công tác kiểm tra khu vực làm việc của Xưởng bảo dưỡng kỹ thuật Trung đoàn 937.

Sau khi nghe Trung đoàn 937 báo cáo kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ trực SSCĐ dịp kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng đã kiểm tra thực tế việc tổ chức lực lượng, phương án canh trực SSCĐ bảo vệ các mục tiêu được giao; tổ chức báo động chuyển cấp SSCĐ với lực lượng làm nhiệm vụ trực ban chiến đấu; kiểm tra nhận thức các thành phần làm nhiệm vụ trực ban SSCĐ tại các vị trí… Qua kiểm tra, các thành phần canh trực đều nắm chắc nhiệm vụ, chức trách, tổ chức thực hiện đúng kế hoạch, phương án đã xác định.

Kết luận kiểm tra, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn đã biểu dương tinh thần nỗ lực khắc phục khó khăn, tích cực, chủ động của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 937, Sư đoàn 370 trong việc quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, mệnh lệnh, kế hoạch, hướng dẫn của các cấp về trực SSCĐ bảo vệ dịp kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; tiến hành có nền nếp, hiệu quả công tác luyện tập sẵn sàng chiến đấu; xây dựng kế hoạch, tổ chức lực lượng canh trực SSCĐ sát với đặc điểm, tình hình nhiệm vụ của đơn vị. Đồng thời, đồng chí Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy Trung đoàn 937, Sư đoàn 370 khắc phục triệt để những hạn chế thiếu sót đã chỉ ra; thường xuyên giáo dục, quán triệt, duy trì nghiêm nền nếp chế độ trực ban SSCĐ không để bị động bất ngờ, lỡ thời cơ trong mọi tình huống, bảo đảm an toàn tuyệt đối các mục tiêu được giao; tổ chức huấn luyện bay, bảo đảm an toàn bay vững chắc; duy trì nghiêm kỷ luật, bảo đảm an toàn trong mọi hoạt động.

Tin, ảnh: THANH GIÁP
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website