7 giờ:24 phút Thứ sáu, ngày 16 tháng 12 , 2016

Học viện PK- KQ tổ chức Hội nghị đoàn kết quân dân năm 2016

Nhân dịp kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22-12-1944 / 22-12-2016), 27 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 / 22-12-2016), ngày 15-12, Học viện PK-KQ đã tổ chức Hội nghị đoàn kết quân dân năm 2016. Thiếu tướng Hà Văn Hảo - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị còn có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện; đại biểu Phòng Dân vận Quân chủng; đại biểu các cơ quan, đơn vị trong Học viện; đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng vũ trang địa phương, các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội.

Học viện PK- KQ tổ chức Hội nghị đoàn kết quân dân năm 2016
Thiếu tướng Hà Văn Hảo - Chính ủy Học viện, phát biểu tại Hội nghị. 
Học viện PK- KQ tổ chức Hội nghị đoàn kết quân dân năm 2016
Ông Nguyễn Quốc Vinh - Trưởng Ban Dân vận thị xã Sơn Tây, Hà Nội, phát biểu tại Hội nghị.
Học viện PK- KQ tổ chức Hội nghị đoàn kết quân dân năm 2016
Các đại biểu dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống hào hùng 72 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam, khơi dậy lòng yêu nước, tự hào dân tộc, truyền thống đoàn kết quân - dân máu thịt, góp phần tăng cường, củng cố, phát triển mối đoàn kết, gắn bó mật thiết giữa Học viện với đơn vị đóng quân, cùng nhau trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động công tác dân vận, mối quan hệ phối hợp công tác. Nêu cao tinh thần độc lập tự chủ, tự lực, tự cường, phát huy mọi nguồn lực, tận dụng thời cơ và thuận lợi, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thử thách hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Quân đội và Quân chủng giao phó.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Chính ủy Học viện, nhấn mạnh: “Những năm qua, Đảng ủy Học viện đã lãnh đạo, quán triệt thực hiện tốt các chỉ thị của cấp trên về công tác dân vận, Học viện PK-KQ đã tích cực, chủ động tham gia xây dựng cơ sở địa phương vững mạnh, trước hết tập trung xây dựng cơ sở địa phương vững mạnh về chính trị và quốc phòng - an ninh, góp phần hiệu quả trong tham gia phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, giúp đỡ nhân dân lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo, ổn định và nâng cao đời sống; triển khai có hiệu quả các Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, “Đền ơn, đáp nghĩa”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; “Quân đội tham gia xây dựng nông thôn mới”. Trong năm 2016, Học viện đã tổ chức tốt việc thăm hỏi, tặng quà 202 đối tượng chính sách, 110 đầu mối địa phương, các gia đình khó khăn nhân dịp lễ, Tết với số tiền gần 300 triệu đồng; Đoàn Thanh niên của Học viện phối hợp với Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tổ chức 2 đợt hiến máu, thu được 784 đơn vị máu; tham gia hỗ trợ xây dựng 1 “Nhà tình nghĩa” , 1 “Nhà đồng đội” với số tiền 140 triệu đồng cùng hàng trăm ngày công. Ngoài ra, lực lượng ĐVTN của Học viện còn là lực lượng chủ chốt trong tham gia các hoạt động khắc phục hậu quả cơn bão số 3; tham gia vệ sinh hơn 10 km đường làng ngõ xóm, nạo vét 5 km kênh mương và củng cố cảnh quan môi trường; trồng mới 200 cây Lim tại khu di tích Đền Và và Thành cổ Sơn Tây với hàng nghìn ngày công lao động…”.

Cùng với mối đoàn kết quân dân, Học viện đã tăng cường, mở rộng mối quan hệ phối hợp, hoạt động và nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ của các cơ quan, ban, ngành ở Trung ương và địa phương, các cơ quan, đơn vị, các học viện, nhà trường trong và ngoài Quân đội trong các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, học viên; ứng dụng khoa học kỹ thuật, xây dựng, tôn tạo cảnh quan, môi trường… góp phần giúp Học viện hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ giáo dục - đào tạo, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.  

Trong không khí ấm tình quân dân, đồng chí Nguyễn Quốc Vinh - Ủy viên Thường vụ Thị ủy, Trưởng Ban Dân vận thị xã Sơn Tây, khẳng định: “Mối đoàn kết quân dân gắn bó giữa Học viện PK-KQ với cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể và nhân dân địa phương đã được phát huy tốt, các hoạt động công tác dân vận thiết thực, cụ thể, đã góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững chắc, giúp nhân dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, tham gia các hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa”, chăm lo gia đình chính sách, người có công với cách mạng… qua đó để lại ấn tượng, tình cảm tốt đẹp trong lòng nhân dân về hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ, Người chiến sĩ PK-KQ ưu tú”.

Tin, ảnh: THÁI SƠN

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website